[Nóng trong ngày] Bill Gates lên 'voi', Bernard Madoff... xuống 'chó'

17/05/2013 18:02 PM |

Bầu Đức: Trồng cao su từ đất rừng buộc phải khai hoang, chặt cây Xem thêm

Trước cáo buộc của Global Witness, bầu Đức tiếp tục khẳng định HAGL đều không khai thác hay mua bán dù chỉ một cây gỗ, không phá hủy môi trường..

“Đã trồng cao su từ đất rừng bắt buộc phải khai hoang, chặt cây mới trồng cao su được. Nhưng những khu vực này là rừng nghèo, dự án mới được duyệt để chúng tôi trồng cao su.”

“Sau khi ký hợp đồng cho thuê đất, chính phủ thuê một doanh nghiệp nào đó khai thác gỗ trên đất, sau đó tổ chức bán đấu giá số gỗ khai thác. HAGL chỉ nhận đất sạch chứ không đụng vào bất cứ một cây gỗ nào.”

Bill Gates trở lại ngôi giàu nhất thế giới Xem thêm

Theo bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index, Bill Gates đã vượt qua Carlos Slim để trở thành người giàu nhất thế giới. Đây là sự trở lại đầu tiên của tỷ phú 57 tuổi này kể từ năm 2007.

Trong bối cảnh cổ phiếu của Microsoft chạm mốc cao nhất 5 năm trong phiên hôm qua (16/5), tài sản của Gates được định giá ở mức 72,7 tỷ USD, tăng 16% kể từ đầu năm đến nay.

Siêu lừa tỉ đô lau chùi máy tính, điện thoại trong tù Xem thêm

“Siêu lừa” Phố Wall Bernard Madoff từng sở hữu hàng tỉ USD, nhưng giờ mỗi tháng ông ta chỉ kiếm được 40 USD bằng một công việc chân tay tại nhà tù Butner ở bang North Carolina.

Hiện Madoff đang thụ án tù 150 năm vì tội lừa đảo 17,5 tỉ USD từ hàng nghìn nhà đầu tư. Madoff sẽ chỉ được "trả tự do" vào năm 2139.

Madoff tiết lộ bắt đầu trò lừa đảo sau ngày thị trường chứng khoán Mỹ lao đao hồi năm 1987. Ông ta nhấn mạnh khi lừa các nhà đầu tư, ông ta không hề nghĩ rằng hành vi đó có thể kéo dài trong nhiều năm.

Giải mã công nghệ làm mất màu mực của bút 'phù thủy' lừa đảo Xem thêm

Gần đây, có khá nhiều người cho vay nợ bỗng trở nên mất trắng do "bút tàng hình". Theo đó, khi vay nợ, người vay viết bằng bút bi. Đến hạn trả tiền, khi đưa giấy vay nợ ra thì... chữ trên giấy không cánh mà bay.

Thành phần mực của bút bao gồm ethanol, dung dịch kiềm và chất Thymolphthalein. Chất Thymolphthalein là chất chỉ thị axit bazo, có công thức hóa học C28H30O4. Trong môi trường kiềm, tức tại pH > 9,3 Thymolphthalein có màu xanh.

Tuy nhiên, khi pH < 9,3 mực không còn màu. Hiện tượng mất mực xảy ra khi viết lên giấy được dựa vào sự hấp thụ CO2 trong không khí làm giảm pH của mực dẫn đến mất màu.

Quá khứ tai tiếng của tài phiệt đứng sau Global Witness Xem thêm

Chính phủ các nước như Anh, Thái, Malaysia và thậm chí là Mỹ đều rất phẫn nộ trước sự đầu cơ tàn nhẫn của Soros.

Những vụ đầu cơ trục lợi mang tính phá hủy mới là sở trường của nhà tài phiệt này như phá vỡ ngân hàng Anh quốc, lợi dụng đánh bóng tên tuổi để đầu cơ và là nghi án kẻ gây ra khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á 1997

Tuy nhiên, cũng phải nói là chính phủ các nước từng là nạn nhân của Soros cũng đã thấy được các sơ hở trong hệ thống của mình, học được các bài học, dù với cái giá rất đắt.

Bài hot: Người vợ hai của Chủ tịch HĐQT Thaihabooks Xem thêm

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng – CEO Thái Hà Books sinh ra và lớn lên trong gian khó, phải làm nhiều công việc nặng nhọc để bản thân và các em không chịu cảnh thất học. Cậu bé nghèo ngày nào giờ đã một doanh nhân thành đạt nhưng không hề nghĩ mình số khổ, hay kém may mắn.

Sự vất vả mà ông nếm trải chỉ là chiếc bàn đạp giúp ông hoàn thiện mình trên đường đời. Theo ông, giàu hay nghèo, sướng hay khổ đều do mình. Phật luôn trong ông và ông gọi chánh pháp là người vợ thứ hai trong kiếp này và muôn kiếp sau.

Ông cũng dẫn chứng những người nổi tiêng như Steve Job, Bill Gates, Bill Clinton,… cũng là Phật tử mặc dù họ không tự chính thức công nhận.

CafeBiz

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM