[Nóng trong ngày] Bầu Đức 'bớt quyền' ở HAGL, đại gia Diệu Hiền đi trồng rau

13/06/2013 17:38 PM |

Bầu Đức chỉ còn sở hữu 43% cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Xem thêm

Cuối năm 2008, việc Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán đã giúp bầu Đức trở thành một trong những người giàu nhất thị trường chứng khoán. Khi đó, bầu Đức nắm giữ 54,37% cổ phần của HAGL.

Sau hơn 4 năm trên sàn chứng khoán, mặc dù đã có nhiều lần mua thêm cổ phiếu nhưng đến nay, tỷ lệ sở hữu của bầu Đức chỉ còn 43,39%.

Sự sụt giảm là do HAGL đã có 2 đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Deutsche Bank (năm 2010) và Credit Suisse (năm 2013).

Nếu như Hoàng Anh Gia Lai phải đau đầu đối phó với cáo buộc của Global Witness về việc phá rừng ở Lào và Campuchia, đến lượt một thương hiệu "Gia Lai" khác là Đức Long Gia Lai cũng đang đau đầu vì liên quan đến chuyện đốn rừng để làm thủy điện. Xem thêm.

Buộc Tập đoàn Mai Linh trả nợ hơn 60 tỷ đồng Xem thêm

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP HCM mới chính thức nộp đơn yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận 7 và Gò Vấp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ buộc 6 DN thuộc Cty CP Tập đoàn Mai Linh phải thi hành án hơn 60 tỉ đồng tiền “nợ” BHXH.

Cụ thể, Cty CP Taxi Mai Linh miền Nam nợ số tiền hơn 16,2 tỉ đồng của 1299 lao động (để nợ từ 6/2012); Cty TNHH Chợ lớn Taxi nợ tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng của 1.528 lao động (từ tháng 2/2012); Cy TNHH Gia Định Taxi nợ số tiền hơn 2 tỉ đồng (từ tháng 9/2012); Cty TNHH Sài Gòn Taxi  nợ số tiền trên 4,6 tỉ đồng (từ tháng 9/2012); Cty TNHH Deluxe nợ hơn 14,4 tỉ đồng của 1.186 lao động (từ tháng 9/2012).

Lãnh đạo Mai Linh vừa có văn bản đề nghị phía BHXH TP.HCM xin được trả nợ dần. Tuy nhiên phía cơ quan BHXH đã có công văn không đồng ý. 

"Cổ đông lớn nhất của FPT" công bố rót 99 triệu USD vào Y khoa Hoàn Mỹ Xem thêm

Ngày 11/6, tập đoàn đầu tư Singapore Richard Chandler Corp (RCC) chính thức công bố việc rót 99 triệu USD để mua 80% cổ phần của Y khoa Hoàn Mỹ. Con số này cao hơn mức 80 triệu USD mà báo Economic Times của Ấn Độ công bố cách đây không lâu.

Mức giá trên tương ứng với việc định giá Hoàn Mỹ ở mức 124 triệu USD, cao hơn gần 25% so với khi Fortis Healthcare đầu tư vào Hoàn Mỹ cách đây chưa đến 2 năm.

Con rể Chúa đảo Tuần Châu mở cửa lại Milano Hà Nội Xem thêm

10 ngày sau khi Milano TP.HCM mở cửa trở lại, cửa hàng tại Hà Nội cũng khai trương sau một thời gian đóng cửa tái cơ cấu.

Trước đó, hệ thống hàng hiệu Milano tại Hà Nội và TP.HCM đóng cửa sau khi cơ quan chức năng bắt quả tang lô hàng lậu trị giá hơn 100 tỷ đồng với hơn 8.000 sản phẩm của thương hiệu này tại TP.HCM vào tháng 12/2012. Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định số hàng trên là hàng thật, nhưng đơn vị nhập về Việt Nam đã sử dụng hóa đơn chứng từ để quay vòng, dùng nhập một lô hàng khác.

Bỏ Rolls Royce, biệt thự, đại gia Diệu Hiền đi trồng rau Xem thêm

Bà Diệu Hiền không còn sống trong ngôi biệt thự sang trọng ở Cần Thơ mà về Sóc Trăng tham gia trồng cây, dưỡng bệnh. 

"Bác sĩ dặn tôi không được ăn rau quả mua ở chợ vì sợ có hóa chất. Rau và cây trái trong vườn nhà là thực phẩm an toàn nhất cho người dưỡng bệnh như tôi", nữ doanh nhân chia sẻ.

Hiện sức khỏe bà Diệu Hiền đang dần hồi phục sau một thời gian dài xạ trị ở nước ngoài. Ăn uống nhiều hơn trước, bà đã tăng từ 39 lên 51 kg và rất minh mẫn.

Người tiết lộ bê bối của Mỹ có thể bị "giết để diệt khẩu" Xem thêm

Edward Snowden, cựu nhân viên CIA, người tiết lộ vụ bê bối nghe lén của Cục An ninh quốc gia Mỹ, đã chạy đến Hồng Kông, song đột ngột biến mất và hiện không ai biết Snowden ở đâu. 

Cựu Hạ nghị sĩ Mỹ Ron Paul cảnh báo ngày 12.6 rằng Chính phủ Mỹ có thể sử dụng tên lửa từ máy bay không người lái giết Edward Snowden.


Bài hot: Vinacafé - Nestle - Trung Nguyên: Thế chân vạc chia ba thị trường cà phê hòa tan Xem thêm

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng với hàng loạt thương hiệu tham gia, thị trường cà phê hòa tan Việt Nam đang dần gói gọn lại trong tay 3 ông lớn: Vinacafe Biên Hòa - Nestle - Trung Nguyên.

Thời điểm những năm 2000, thị trường cà phê hòa tan lúc đó còn khá nghèo nàn, chỉ có một số ít tên tuổi cà phê nhập ngoại có mặt trên thị trường. 

Sau khi những tên tuổi khác dần "rơi rụng", 3 công ty lớn hiện tại đã chiếm hết 82% thị phần bán lẻ của cà phê hòa tan. Thị trường tuy rộng nhưng lại rất khó để cho người mới chen chân vào, kể cả khi họ được hỗ trợ tiềm lực tài chính mạnh mẽ.

Với lĩnh vực kinh doanh Chuỗi cửa hàng cà phê: Câu chuyện của ông chủ chuỗi Coffee Bean tại Việt Nam

CafeBiz

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM