[Nóng trong ngày] 6 người chết thương tâm ở Nhà máy dầu cá, chuyện những ông lớn 'đặc biệt' kêu khóc

05/09/2013 17:57 PM |

Ủy ban Thượng viện Mỹ thông qua tấn công quân sự hạn chế vào Syria Xem thêm

Bloomberg đưa tin Ủy ban đối ngoại của Hạ viện Mỹ đã nhất trí ủy quyền cho Tổng thống Barack Obama thực hiện tấn công quân sự hạn chế vào Syria. 

Với 10 phiếu thuận và 7 phiếu trống, nghị quyết ủng hộ việc tấn công “ở mức độ hạn chế với các mục tiêu quân sự hợp pháp” trong vòng 60 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành. Cuộc tấn công có thể kéo dài thêm 30 ngày nếu ông Obama yêu cầu. Nghị quyết không cho phép sử dụng lực lượng bộ binh trong trận chiến. 

Vụ 6 người chết ở Nhà máy tinh luyện dầu cá: Giám đốc và phó giám đốc tử vong vì cứu nhân viên Xem thêm

Vụ tai nạn xảy ra vào 10h sáng 4/9/2013 tại Nhà máy tinh luyện dầu cá của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia (IDI) đóng tại tỉnh Đồng Tháp đã làm 6 người chết và 1 người bị thương.

Nguyên nhân: 2 nhân viên đi lấy mẫu (dầu cá) chứa trong các hồ để phân tích, trong lúc một người leo cầu thang xuống, khi tới gần nửa bồn, đã bị ngạt thở và ngất xỉu. Ban giám đốc nhà máy và một số nhân viên đã cùng nhau xuống ứng cứu, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Doanh số xe du lịch của Trường Hải tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm Xem thêm

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Trường Hải đã tiêu thụ được 12.783 xe ô tô các loại, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 30% thị phần tiêu thụ xe trong khối các doanh nghiệp thành viên VAMA.

Xe du lịch tăng trưởng tốt hơn, khi tăng 25% còn xe thương mại (xe tải, xe bus) tăng 6%. Trong kỳ, số lượng xe sản xuất đạt 13.335 xe.

Về tình hình tài chính, doanh thu 6 tháng đầu năm nay đạt 5.800 tỷ đồng và LNST đạt 363 tỷ đồng. Công ty đã nộp ngân sách 1.620 tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách tại tỉnh Quảng Nam là 1.519 tỷ đồng.

Tiếng kêu khóc của những 'người đặc biệt' Xem thêm

Từ đầu năm đến nay, không ít các doanh nghiệp trong nước đã nộp đơn trình Chính phủ xin giãn thuế, hoãn thuế. Hầu hết đây đều là các doanh nghiệp lớn. Những ông lớn này đều đưa ra những "khó khăn đặc biệt" để xin trợ giúp.

Trong khi đó, nhiều DN vừa và nhỏ cũng đang gặp phải những khó khăn tương tự, nhưng chưa nhận được hỗ trợ.

Điều đó khiến người ta không khỏi thắc mắc, đặc biệt ở đây có thực là "khó khăn đặc biệt” hay là tự thân các doanh nghiệp “đặc biệt”?

5 - 10 năm nữa, Việt Nam sẽ thành 'công xưởng xe máy' của thế giới Xem thêm

Dư cung: Dung lượng thị trường nội địa chỉ khoảng 3 triệu xe/năm, trong khi hiện nay, công suất sản xuất của 5 liên doanh lớn là Honda, Yamaha, SYM, Suzuki, Piaggio đã đạt 4 triệu chiếc.

Xuất khẩu là tất yếu: Khi những dự án mở rộng công suất và xây mới đi vào hoạt động vào cuối năm nay, năng lực sản xuất của các hãng sẽ tăng lên gần 5,5 triệu chiếc, vượt nhu cầu gần 2 triệu xe/năm.

Tình trạng công suất "quá dư thừa" buộc các hãng xe máy Việt Nam phải đẩy mạnh xuất khẩu và biến Việt Nam trở thành "công xưởng sản xuất xe máy" trong nay mai.

Microsoft sẽ mua tiếp Blackberry để chiếc Windows Phone trở nên 'tuyệt vời' hơn? Xem thêm

Sau Nokia, đối tượng tiếp theo có thể là Blackberry. Mảng điện thoại của Blackberry đã thoái trào nhưng nó có những tính năng tuyệt vời về bảo mật, email, phần mềm quản lý…

Bài hot: Tiền tậu Gareth Bale mua được những được gì ở Việt Nam? Xem thêm

Real Madrid vừa xô đổ kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng sau khi chồng 99 triệu euro mua Gareth Bale từ Tottenham.

Theo tỷ giá hiện hành, mức phí chuyển nhượng trên tương đương 2.760 tỷ tiền Việt. Chừng ấy tiền có thể làm được những gì ở Việt Nam?

Một số câu trả lời là: 26 căn hộ hạng sang của Mr. Đàm, một "tiểu đội' máy bay của bầu Đức, một "trung đoàn" Công Vinh, hay 660 năm quyên góp "Cơm có thịt" cho trẻ em miền núi...

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM