[Nổi bật]DN đường chiều quá sinh hư, Việt Nam giàu quá nên khó lớn?

11/12/2013 18:00 PM |

Năm 2014, chuyên gia kinh tế khuyên đem tiền chơi cổ phiếu Xem thêm

Năm 2014, người dân nên đổ tiền vào đâu? Bên cạnh việc gửi tiết kiệm truyền thống, các chuyên gia kinh tế như ông Quách Mạnh Hào, ông Đỗ Chí Nghĩa đang ưu ái cho hoạt động đầu tư vào cổ phiếu.

"Sang năm 2014, khi mà các nỗ lực tăng trưởng kinh tế được thực thi và triển khai thì kênh chứng khoán và có thể được hưởng lợi về mặt tâm lý và tài sản các thị trường này có cơ hội tăng giá do tâm lý mặc dù nền kinh tế không thực sự tốt lên

Con trai bầu Hiển và Lý Nhã Kỳ Xem thêm

Đỗ Quang Vinh, 25 tuổi, con trai lớn của bầu Hiển lên báo khác với hình dung của nhiều người. Vinh đã gây một làn sóng mới trong dư luận với thổ lộ "không đi siêu xe, không dùng đồ hiệu, khoái dùng xe máy, mua hàng sale off và ăn quán vỉa hè".

"Cả nhà em vẫn sống trong căn nhà cổ mà ông bà để lại, nơi đó vẫn còn đặt bàn thờ tổ tiên. Hai anh em vẫn ở chung một phòng, bà nội là đầu bếp chính trong nhà. Căn nhà nằm trong con ngõ nhỏ, dùng chung với một hàng xóm khác, không đủ cho ô tô đi vào. Mẹ em thường phải gửi xe tại bãi đỗ”, Vinh kể.

Hãng bia 300 năm tuổi đã đùa nghịch với FIFA như thế nào Xem thêm

Bavaria là hãng bia gia đình nổi tiếng tại Hà Lan với hơn 300 năm lịch sử. Năm 2007, thị trường Tây Âu đã trưởng thành, công ty phải tập trung nhiều hơn vào marketing nếu không muốn bị tụt lùi.

Thách thức: Không có tiền

Chiến lược: "Tự túc là hạnh phúc", "Marketing du kích", hô hào quan hệ và tạo ra sản phẩm mới ăn đứt đối thủ

Kết quả: Tốn ít tiền mà vẫn lên tầm quốc tế.

Jang Song Thaek bị hạ bệ vì âm mưu phế Kim Jong Un, đưa anh trai lên ngai vàng Xem thêm

Theo giới quan sát, việc âm mưu lật đổ quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un có lẽ là lý do hợp lý nhất để giải thích vì sao Triều Tiên công khai hạ nhục ông Jang Song Thaek, chú dượng của ông Kim Jong Un, khi công bố trên đài truyền hình quốc gia những hình ảnh về vụ bắt giữ và áp giải ông này ngay giữa một cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên.

Tở Herald Business dẫn một nguồn tin cho hay, "lý do ông Jang bị thanh trừng không thương tiếc là vì ông ta bị tình nghi liên kết với Kim Jong Nam". "Từ những va chạm thường xuyên với ông Kim trong quan hệ đối ngoại và cải cách kinh tế, ông Jang được cho là đã bày tỏ những hành động nhằm thay thế ông Kim Jong Un bằng ông Kim Jong Nam”.

"Việt Nam không phát triển được vì có quá nhiều tài nguyên" Xem thêm

“Tại sao Thụy Sĩ giàu vậy? Về tài nguyên, Thụy Sĩ  không có gì cả, trong khi Việt Nam lại có quá nhiều". Tất nhiên, nền kinh tế Thụy Sĩ không phải tự dưng mà có được như ngày hôm nay, nó cũng phải trải qua rất nhiều bước thăng trầm để chuyển mình. Ông Vũ Khoan nhận định, Việt Nam cũng có thể học theo người Thụy Sĩ trong 4 điểm chính: 

- Thứ nhất, phát triển kinh tế mũi nhọn.

- Thứ 2 là đào tạo nhân lực

- Thứ 3, đó là tinh giản bộ máy Nhà nước.

- Thứ 4, đó là chính sách đối ngoại.


Bài hot: "Tất cả các con cưng đều hư, chiều quá thì hư" Xem thêm

Trao đổi với báo chí về diễn biến việc Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) xin nhập đường từ Lào về Việt Nam, thứ trưởng bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết, nếu nhìn dưới góc độ của hiệp hội Mía đường (VSSA) thì chúng ta chỉ nhìn một chiều thôi. 

- Năm nào VSSA cũng than lỗ, tồn kho gấp mấy lần con số dự tính, nhưng con số VSSA đưa ra không thật.

- Chính sách bảo hộ từ mục đích ban đầu đem lại lợi ích cho đất nước, cuối cùng lại đem lại lợi ích cho những doanh nghiệp độc quyền. Người nông dân dần từ bỏ cây mía vì không mang lại lợi nhuận. Hiệp hội xuất không xuất phát từ lợi ích người nông dân.

- 30.000 tấn đường mà Đường Biên Hòa mua của HAGL không lớn, nhưng các DN đã lo sốt vó. Ông Tú khẳng định tất cả các con cưng đều hư, chiều quá thì hư. Doanh nghiệp nhà nước chiều lắm cũng hư.


dungtq

Cùng chuyên mục
XEM