[Nổi bật] Vợ ông Dũng 'lò vôi' tặng bộ đội Trường Sa 170 tỷ, lãnh đạo Masan có thêm 100 tỷ

09/12/2013 18:17 PM |

Thái Lan tuyên bố giải tán Quốc hội Xem thêm

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã tuyên bố giải tán Quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử mới trong bối cảnh những người biểu tình chống chính phủ bắt đầu tập hợp về Tòa nhà chính phủ để hối thúc bà Yingluck từ chức. 

Những người biểu tình bắt đầu diễu hành tới văn phòng của bà Yingluck muốn hệ thống dân chủ của Thái Lan được thay thế bằng một hội đồng không do dân bầu. Trước đó, phe đối lập đã khẳng định biểu tình sẽ không chấm dứt kể cả khi bà Yingluck từ chức hoặc giải tán quốc hội. Mục tiêu của họ là chấm dứt ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đối với hệ thống chính trị Thái Lan. 

Theo điều 108 trong Hiến pháp Thái Lan, bầu cử sẽ diễn ra trong vòng 45 – 60 ngày sau khi Hạ viện giải tán. 

Bí ẩn bên trong nơi quyết định vận mệnh quốc gia Trung Quốc Xem thêm

Từng là cung điện của các bậc đế vương và nay là trụ sở làm việc của chính phủ Trung Quốc, Trung Nam Hải là nơi quyền lực nhất, cũng là nơi bí ẩn nhất nước này.

Trung Nam Hải là một tổ hợp các tòa nhà mang kiến trúc cổ kính từ thời phong kiến Trung Hoa, nằm ngay giữa thủ đô Bắc Kinh. Cùng với Tử Cấm Thành, Thiên An Môn, Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh... Trung Nam Hải đã tạo nên mạng lưới quyền lực Trung Quốc.

Cũng giống như Nhà Trắng ở Mỹ hay điện Kremlin của Nga, Trung Nam Hải vừa là nơi làm việc của các quan chức cấp cao của chính phủ, vừa là nơi ở của những nhà lãnh đạo đứng đầu Trung Quốc.

5 website bán lẻ hàng đầu Việt Nam đều thuộc về các doanh nghiệp 'nội' Xem thêm

Top 5 website bán lẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay là Vatgia.com, Lazada.vn, 5giay.vn, Enbac.com, Thegioididong.com. 

Điểm thú vị là cả 5 website này đều là sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Tại 5 quốc gia khác trong khu vực ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Singapore, top 5 website bán lẻ đều thuộc về các doanh nghiệp ngoại với những cái tên quen thuộc như Amazone, Apple, AVG,... 

Lãnh đạo Masan giàu thêm gần 100 tỷ đồng sau phiên giao dịch ấn tượng Xem thêm

Sau giờ đóng cửa giao dịch cuối tuần trước, quỹ ETF FTSE Vietnam UCITS của ngân hàng Đức Deustche Bank thông báo sẽ tăng tỷ lệ có thể đầu tư đối với cổ phiếu MSN từ 14% lên 30%.

Sau thông tin nâng mức đầu tư của quỹ ETF nói trên, sáng nay cổ phiếu MSN lập tức tăng trần 7%, từ 81.500 đồng lên mức giá 87.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh đột biến hơn 1,8 triệu cổ phiếu, gấp 5 lần mức bình quân 10 phiên trước đó. Trong đó, khối ngoại mua hơn 451.000 cổ phiếu.

Với lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay của tập đoàn này là hơn 734 triệu cổ phiếu, chỉ trong 1 ngày giá trị thị trường của Masan đã tăng lên hơn 4.000 tỷ đồng.

Với việc cổ phiếu Masan tăng 7% vào hôm nay, lô cổ phiếu kể trên của các lãnh đạo Masan đã tăng giá thêm gần 100 tỷ đồng.

Ngân hàng đang muốn có một vài gợn sóng tỷ giá để “kiếm chút đỉnh”? Xem thêm

UB Giám sát Tài chính Quốc gia về tỷ giá đề xuất ổn định chính sách tỷ giá bằng cách xác lập ngang giá tiền tệ mới.

Báo cáo của Trung tâm nghiên cứu độc lập BIDV dự báo mức điều chỉnh tỷ giá từ 2% - 4% vì:

- Tăng trưởng nguồn cung ngoại tệ từ ODA và FDI.

- Dữ trữ ngoại hối ổn định

Hai báo cáo này có vẻ không cùng quan điểm với cơ quan quản lý vì dự trữ quốc gia "quá mỏng", trong khi Ngân hàng Nhà nước tìm mọi cách để ổn định phần nắm giữ dự trữ với nhiều chiến thuật khác nhau,  dòng tiền thanh khoản VND trên hệ thống lại căng tràn.
 
Phải chăng ngân hàng mong muốn có được một vài gợn sóng tỷ giá để “kiếm chút đỉnh”?

Bài hot: Vợ ông Dũng 'lò vôi' hiến tặng bộ đội Trường Sa tài sản gần 170 tỉ đồng Xem thêm

Bà Nguyễn Phương Hằng (Phó TGĐ Công ty cổ phần Đại Nam, Bình Dương) hiến tặng 325,6ha cao su trên khoảng 7 – 8 năm tuổi, hiện có giá trị khoảng 170 tỉ đồng cho bộ đội Trường Sa.

Vào ngày 4.12 vừa qua, sau khi Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an có kết luận điều tra công nhận bà Nguyễn Phương Hằng (Phó TGĐ Công ty cổ phần Đại Nam, Bình Dương) sở hữu 325,6ha cao su tại Cty TNHH Đông Nam Long, mà bà Hằng là thành viên góp 50% vốn, bà Hằng đã tuyên bố hiến tặng toàn bộ số diện tích vườn cao su trên cho bộ đội Trường Sa.

Theo bà Hằng, diện tích 325,6ha cao su trên khoảng 7 – 8 năm tuổi, hiện có giá trị khoảng 170 tỉ đồng. Vườn cao su tọa lạc tại xã Lộc Thịnh và xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM