[Nổi bật] VKS yêu cầu VietinBank bồi thường vụ Huyền Như, Vinmart bành trướng với vụ thâu tóm mới

24/12/2014 18:07 PM |

Giá xăng 'lao dốc', CPI cả nước tháng 12 tiếp tục giảm 0,24% Xem thêm

CPI cả nước năm 2014 mới chỉ ở mức 1,84%. Nhóm giao thông giảm mạnh trong tháng qua do giá xăng dầu giảm 2 lần liên tiếp trong tháng.

Tổng cục thống kê vừa công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn quốc tháng 12 năm 2014 với mức giảm 0,24% so với tháng 11/2014. Như vậy, CPI cả nước đã có 2 tháng cuối năm giảm liên tiếp.

Tính chung cả năm 2014 so với năm 2013, CPI cả nước đã tăng 4,09%. Ở một góc so sánh khác, so với tháng 12/2013, CPI cả nước chỉ tăng 1,84%. Như vậy, CPI cả nước năm 2014 mới chỉ ở mức 1,84%. Đây là mức thấp nhất hơn một thập niên vừa qua!

VKS đề nghị VietinBank trả 1.085 tỷ đồng cho 5 doanh nghiệp Xem thêm

Huỳnh Thị Huyền Như đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tiền, việc này là lỗi của VietinBank. Theo quy định của pháp luật thì VietinBank phải kiểm soát các tài khoản này. Do buông lỏng quản lý nên VietinBank không phát hiện ra hành vi gian dối của Như.

Việc để Huyền Như chiếm đoạt toàn bộ số tiền này là do VietinBank không quản lý sát sao về tài khoản của khách hàng khiến Như dễ dàng chiếm được 1085 tỷ. VKS đề nghị VietinBank hoàn trả toàn bộ số tiền này cho 5 doanh nghiệp.

Sony tuyên bố vẫn khởi chiếu phim hài về Kim Jong Un Xem thêm

Hãng phim Sony Pictures hôm qua (23/12) tuyên bố sẽ khởi chiếu bộ phim “The Interview” tại một số rạp tại Mỹ trong ngày Giáng sinh 25/12. Động thái này đảo ngược quyết định trước đó của Sony về hoãn công chiếu bộ phim này.

Nhà Trắng ngay lập tức đã lên tiếng hoan nghênh quyết định trên của Sony Pictures. “Quyết định của Sony và các rạp tham gia công chiếu bộ phim sẽ cho phép mọi người đưa ra lựa chọn của riêng họ về bộ phim, và chúng tôi hoan nghênh kết quả này”, phát ngôn viên Eric Schultz của Tổng thống Barack Obama nói.

[Q&A] Ông già Noel và những điều có thể bạn chưa biết Xem thêm

- Trang phục của ông già Noel ở đâu mà ra?

- Xưởng sản xuất quà của ông già Noel có nằm ở Bắc Cực không?

- Ông già Noel được trả lương bao nhiêu?

- Mỗi năm ông già Noel nhận được bao nhiêu thư?

- "Đội bay" của ông già Noel có gì đặc biệt?

Alphanam nhượng địa điểm kinh doanh siêu thị 79 mart cho Vingroup Xem thêm

Ông Nguyễn Tuấn Hải - ông chủ CTCP Đầu tư Alphanam cho biết, công ty này vừa chuyển nhượng toàn bộ địa điểm kinh doanh siêu thị 79 mart cho đối tác Vingroup. Thương vụ được hoàn tất nhanh chóng sau 2 tuần gặp gỡ giữa 2 bên.

Ông Nguyễn Tuấn Hải, chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Alphanam từ chối tiết lộ giá trị thương vụ. Tuy nhiên, ông khẳng định đây là một cái giá "khá hời".

Đến thời điểm này, cái tên 79 Mart đã được thay thế hoàn toàn bằng thương hiệu Vinmart+ của Vingroup.

CEO của NamABank 'chăm chỉ' xuất hiện trên truyền thông nhất Xem thêm

CEO của các Ngân hàng vốn được xem là đại diện phát ngôn luôn nhận được sự quan tâm của dư luận mỗi khi xuất hiện hay phát biểu. Theo kết quả nghiên cứu của Vietnam Report, trong 12 tháng từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2014, các Ngân hàng như OCB, NamABank, ABBank... có CEO “chăm chỉ” xuất hiện trên truyền thông nhất.

Tuy nhiên, nếu so với mức hiệu quả 20% theo kinh nghiệm quốc tế thì khá nhiều CEO của Ngân hàng hiện nay chưa đạt đủ mức độ xuất hiện cần thiết, có thể khiến các Ngân hàng rơi vào thế bị động trên truyền thông, bởi chủ yếu các nguồn tin về Ngân hàng lại đến từ bên ngoài.

Tết này vẫn ăn bánh kẹo nội? Xem thêm

- Với việc bán 80% cổ phần mảng bánh kẹo cho Mondelez International, có lẽ, năm nay là cái Tết cuối cùng người tiêu dùng còn cơ hội sử dụng bánh kẹo Kinh Đô 100% hàng Việt.

- Mặc dù Bibica đã có sự "trợ lực" từ SSI nhưng nhiều nhận định cho rằng, SSI là nhà đầu tư tài chính nên nếu có lợi họ cũng sẵn sàng "nhường cổ phần" cho nhà đầu tư ngoại. Kinh Đô và Bibica hiện chiếm hơn 40 thị phần bánh kẹo trong nước, vì thế, khi hai thương hiệu này không còn thuộc về DN Việt thì cơ hội sử dụng bánh kẹo Việt của người tiêu dùng cũng giảm đáng để.

- Trong khi các dòng bánh kẹo phân khúc cấp trung, cao trong nước bị lấn át trong kênh hiện đại thì ở phân khúc thấp hơn, tại các chợ truyền thống, bánh kẹo nội cũng bị cạnh tranh bởi hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tại sao kiểm toán Big 4 ngày càng vô dụng? (P1) Xem thêm

- Những scandal về báo cáo kiểm toán sai sót hiếm khi được đưa lên trang nhất của các tờ báo, không phải vì những sai sót này hiếm có, mà trái lại, nó đã trở nên quá thường xuyên.

- Trong tưởng tượng của nhiều người, kiểm toán viên là những người có thể nhìn thấy những lỗ hổng hay sai phạm của công ty. Tuy nhiên, thực tế không hẳn vậy. Những thay đổi trong lịch sử của ngành kiểm toán đã biến các kiểm toán viên ngày nay trở thành một công cụ bắt buộc để đánh giá các báo cáo tài chính có phù hợp với tiêu chuẩn kế toán hay không.

- Cho dù các báo cáo kiểm toán có chất lượng ngày càng kém, hầu hết các công ty, kể cả không phải công ty đại chúng, cũng phải thuê kiểm toán để đạt tiêu chuẩn vay vốn của ngân hàng. Tại những quốc gia có tiêu chuẩn kế toán lỏng lẻo, tính trạng này càng diễn biến phức tạp hơn.

[Hồ sơ] Ngành ô tô 2014: Thị trường bùng nổ Xem thêm

- Trái với dự đoán khá dè dặt đó, năm 2014 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của thị trường ô tô Việt Nam. Chỉ sau 11 tháng, sản lượng tiêu thụ toàn ngành đã đạt 137,6 nghìn xe, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2013.

- Thaco, Toyota, Ford vẫn là những thương hiệu đứng đầu danh sách bán hàng trên thị trường ôtô. Trong đó Thaco dẫn đầu toàn thị trường với 31,8% thị phần, Toyota đứng thứ 2 với 30,8% thị phần, Ford đứng thứ 3 với 10,5% thị phần.

- Nhập khẩu xe nguyên chiếc là xu thế nhìn thấy rõ của thị trường ô tô Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, thuế nhập khẩu giảm mạnh.

- Mặc dù sắp tới thuế suất ngành ô tô có thể giảm, giá ô tô tại Việt Nam vẫn chưa chắc đã giảm với nhiều nguyên nhân khác nhau

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM