[Nổi bật] Uber đe dọa ngành ô tô, Không phải Cường đô la - đừng mơ ra trường đã làm chủ

06/02/2015 19:00 PM |

 [Khởi nghiệp] Không phải Cường đô la, đừng mơ ra trường đã làm chủ! Xem thêm

ThS. Nguyễn Hữu Thái Hòa – Giám đốc Quản lý Chiến lược CTCP Tập đoàn FPT nói về khởi nghiệp.

“Các bạn đã xứng làm CEO (Tổng Giám đốc – PV) trong một công ty chưa mà các bạn muốn khởi nghiệp? Ở tuổi các bạn, các bạn muốn làm chủ thế nào? Ngay từ đầu các bạn không phải Right People (Người Đúng cho vị trí CEO – PV)? Các bạn không phải Cường đô la mà các bạn muốn làm chủ?”

“99,99% các bạn ra trường làm CEO ngay thì thất bại hết. 0,01% còn lại là Cường đô la, lấy tiền bố mẹ đi 'nướng'. Các bạn đang 'nướng' tài chính, 'nướng' mục tiêu của mình... Sao các bạn lại lấy đầu đập vào đá dù biết sẽ chảy máu?”

“Tôi không hăm dọa, nhưng không muốn các bạn nướng tuổi xuân vào những thứ liều lĩnh. Tôi đi làm nước ngoài 20 năm, học vị và kinh nghiệm không thua các bạn, nhưng tôi không muốn làm CEO. Cái máu của các bạn là đang đứng trên đỉnh một ngôi nhà cao và máu nhảy xuống. Nếu các bạn vẫn quyết tâm, Just-Do-It (cứ làm đi – PV)”.

 “Đừng mượn danh Cường Đô la khi nói về khởi nghiệp” Xem thêm

Nội dung nổi bật:

- "Nếu chỉ dừng lại ở việc khuyên các bạn trẻ không nhất thiết là ra trường phải khởi nghiệp ngay là lời khuyên rất xác đáng. Tôi cũng luôn luôn khuyên các bạn trẻ như thế"

- Làm vì đam mê mới là cái quan trọng, chứ không phải là công thức này thức nọ!

- Chẳng có ai nhận biết mình đã đủ “chín” hay không đủ “chín” để làm khởi nghiệp, mà chỉ có lao vào, bị đánh tơi tả, tự khắc tìm đường sống sót cho khởi nghiệp của mình.

 Khởi nghiệp: Ta nói 99,99% thất bại, tây bảo cứ làm ắt thành công Xem thêm

- Với rất nhiều người, đôi khi có ý tưởng kinh doanh và muốn khởi nghiệp nhưng lại bị hạn chế bởi sự thiếu tự tin và lãng phí thời gian tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy có thể thành công.

- Tuy nhiên, bài học thành công của 2 nhà sáng lập hãng giày Jack Erwin cho thấy rằng: Đừng để một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nào đó của bạn bị bỏ lỡ chỉ vì cảm thấy mình chưa đủ kinh nghiệm.

 Đại gia Việt bám trụ 'đất vàng' Myanmar: Ai còn, ai mất? Xem thêm

- Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, quy mô kinh tế của Myanmar có thể tăng lên gấp 4 lần, đạt mức 200 tỷ USD vào năm 2030. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cũng dự báo kinh tế Myanmar sẽ đạt nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 9,5% vào năm 2030.

- Những tên tuổi lớn hiện bám trụ tại Myanmar gồm Hoàng Anh Gia Lai, FPT, Viettel, VNPT,...

- Những doanh nghiệp còn bám trụ và phát triển chỉ có hai nhóm: Sẵn sàng đầu tư và chờ thời cơ để có cơ hội kinh doanh khi các công ty khác không kiễn nhân được và phải rút lui; có công nghệ hoặc những mối quan hệ đặc biệt và sử dụng lợi thế đó để bứt phá trong kinh doanh.

 Xe tự lái của Uber sẽ xóa sổ ngành ô tô, cắt 10 triệu việc làm và thay đổi kinh tế Mỹ năm 2025 Xem thêm

- CEO hãng Proforged là Zack Kanter mới chia sẻ trên trang blog cá nhân của mình rằng: "Tôi đã dành một chút thời gian để nghĩ về những chiếc xe tự lái. Chính vì vậy tôi muốn tóm tắt lại suy nghĩ của mình và các dự đoán cho tương lai".

- Dưới đây là những chia sẻ của Zack về tác động "đáng kinh ngạc" của xe tự lái và tương lai của những ngành công nghiệp mới mà nó tạo ra.

 [Infographic] Tất tần tật về Jack Ma - Tỷ phú khiến cả thế giới ngưỡng mộ Xem thêm

 

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM