[Nổi bật tuần] Đi tìm những Mai An Tiêm thời hiện đại, Lotte thâu tóm Diamond Plaza

08/03/2015 11:33 AM |

We Choice Awards - Những Mai An Tiêm thời hiện đại, họ là ai? Xem thêm

We Choice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những nhân vật, sự kiện và sản phẩm được giới trẻ yêu thích nhất hàng năm. Những đề cử, những giải thưởng của  We Choice Awards  phản ánh chân thật nhất những gì mà giới trẻ quan tâm, bao trùm mọi lĩnh vực trong cuộc sống từ văn hóa - giải trí, đời sống - xã hội, cho đến những xu hướng và sản phẩm. Nhưng điều tuyệt vời nhất, đó là chính các độc giả mới là người quyết định kết quả cho giải thưởng này.

Và tháng 3/2015 này, We Choice Awards ra mắt phiên bản đầu tiên với độc giả trẻ Việt Nam, bao gồm 7 hạng mục giải thưởng:

- Top 10 người có ảnh hưởng nhất năm 2014

- Người truyền cảm hứng của năm 2015

- Điểm đến du lịch trong nước được yêu thích nhất 2014

- Nam ca sĩ trẻ được yêu thích nhất

- Nữ ca sĩ trẻ được yêu thích nhất

- Bài hát của năm

- Sự kết hợp mới được yêu thích nhất.

Lotte thâu tóm cao ốc Diamond Plaza Tp.HCM Xem thêm

Chủ tịch Tập đoàn Lotte, Shin Dong Bin cho biết, doanh nghiệp này đã mua tới 70% cổ phần của tòa cao ốc Diamond Plaza, Tp.HCM.

Theo đó, Lotte sẽ nắm quyền điều hành toà nhà này từ một doanh nghiệp Hàn Quốc khác là Posco. Tuy nhiên, giá trị của thương vụ này đã không được lãnh đạo Lotte cũng như phía Posco tiết lộ.

Cùng với việc mua lại Diamond, Chủ tịch Lotte cho biết sẽ xúc tiến nhanh việc đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm với dự án Eco Smart City. Đây là khu phức hợp tài chính, thương mại rộng 16 ha với điểm nhấn là tòa cao ốc 50 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm do Tập đoàn Lotte làm chủ đầu tư.

Tài sản của tỷ phú Forbes Phạm Nhật Vượng 'khủng' cỡ nào? Xem thêm

Kín đáo, bí ẩn có lẽ là hai từ phú hợp để miêu tả về vị tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Năm thứ 3 liên tiếp là đại diện Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách bình chọn của tạp chí danh tiếng Forbes nhưng rất khó để tìm được thông tin về nhân vật này.

Forbes cho biết hiện ông Vượng sở hữu khối tài sản 1,7 tỷ USD, tăng 100 triệu USD nhưng lại giảm 26 bậc so với năm 2014, xếp vị trí 1.118 trên thế giới. Năm 2013, lần đầu tiên ông chủ của Vingroup được Forbes bình chọn với tài sản 1,5 tỷ USD, là người giàu thứ 974 trên thế giới.

Hiện ông Vượng cũng là người giàu nhất Việt Nam. Vậy 1,7 tỷ USD của tỷ phú này lớn cỡ nào?

Đâu là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2014? Xem thêm

Hầu hết nơi làm việc tốt nhất đều gắn với những tên tuổi quy mô nhất. Đó là Vinamilk, PNJ, Thế giới di động, Vietjet Air, VinGroup, nhóm ngân hàng (TechcomBank, VietcomBank), nhóm viễn thông (Viettel, Mobiphone).

Chàng trai sao Hỏa: 'Hãy cứ mơ và làm tới đi, kể cả đó là ước mơ điên rồ nhất' Xem thêm

Mars One là dự án được khởi xướng bởi Bas Lansdorp, một doanh nhân người Hà Lan với mục đích thiết lập một trạm định cư đầu tiên của loài người trên Sao Hoả. Một khi đã chấp nhận tham gia dự án, ngoài chuyến bay kéo dài 7 tháng, phi hành gia sẽ phải sống và làm việc suốt quãng đời còn lại trên sao Hỏa.

Đã có hơn 200.000 người đã đăng ký tình nguyện tham gia dự án này, trong khi đó chỉ có 4 người được lựa chọn. Vượt qua hàng nghìn ứng viên, Quốc Anh là người Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách 100 ứng viên cuối cùng của cuộc tuyển chọn.

'Cho 1 hãng hàng không sử dụng nhà ga, không lẽ chẹt cửa các hãng khác?' Xem thêm

- Với nhu cầu đi lại bằng hàng không tăng lên, quyền khai thác/sở hữu nhà ga là một trong những khả năng kinh doanh béo bở, từ việc cho thuê, sử dụng nhà ga, đến việc cho thuê dịch vụ ở nhà ga đó, kết nối với các phương tiện giao thông khác...

- Nếu chỉ có nhượng quyền sử dụng thì trong một thời hạn nhất định, tức là không có quyền sở hữu, và không thể thay đổi được các cấu trúc, chức năng của nhà ga. Nhưng mua lại thì họ có thể có khả năng.

- “Một nhà ga đến thủ đô phải mở rộng cho các hãng hàng không cùng sử dụng. Đưa cho một hãng hàng không không cho các hãng hàng không khác sử dụng, chúng ta lại chẹt cửa các hãng khác sao?” "Nếu như mua được nhà ga T1, người ta hoàn toàn có thể đề nghị mua nhà ga T2"...

Vietnam Airlines cũng muốn mua Nhà ga hành khách T1, Nội Bài Xem thêm

Tổng công ty Hàng không VN (Vietnam Airlines) vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề xuất được mua Nhà ga hành khách T1 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

“Tại nhiều nước trên thế giới, hiện rất phổ biến việc các hãng hàng không lớn có nhà ga riêng tại sân bay căn cứ để phục vụ riêng các chuyến bay, hành khách của mình. Hình thức này phù hợp với chủ trương xã hội hoá cơ sở hạ tầng sân bay của Bộ GTVT”, văn bản do Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hàng không VN Phạm Viết Thanh ký nêu rõ.

Ngân hàng giá 0 đồng và những ly nước không thể pha Xem thêm

- Ly nước bị đục, đến mức không thể tự lọc hoặc tự lắng, mà không thể đổ đi. Người ta xử lý bằng cách rót thêm nước sạch mới vào, hoặc rót sang một ly khác lớn hơn và sạch hơn, để trước mắt là pha loãng ra.

- Khi không thể rót thêm nước sạch mới vào, không thể pha sang ly nước khác, Ngân hàng Nhà nước phải tự đứng ra nhận về. Đến đây, quá trình tái cơ cấu VNCB và GP.Bank mới chỉ là bắt đầu.

- Khối ngân hàng thương mại nhà nước cũng đang có kế hoạch mở rộng hơn nữa. Ngược lại, khối ngân hàng thương mại cổ phần - sự tham gia của khối tư nhân - tiếp tục co gọn lại về mặt số lượng.

Trung Nguyên: Nói hay, làm có được? Xem thêm

Dù tên tuổi thương hiệu vẫn đang phát triển tốt, Trung Nguyên lại đang phải chịu sức ép rất quyết liệt về thị phần, tốc độ tăng trưởng so với các đối thủ trong ngành.

- Chuỗi cửa hàng:  chỉ đủ bù lỗ cho nhau và nhiệm vụ chính là để gia tăng hình ảnh cho thương hiệu Trung Nguyên.

- Cà phê hòa tan: Tăng trưởng chậm hơn đối thủ. Vinacafe kể từ khi về tay Masan đã có mức tăng trưởng gấp đôi so với Trung Nguyên. Nếu cả 2 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng như hiện nay thì chỉ sau từ 1 - 2 năm nữa, doanh số của Vinacafe sẽ vượt qua Trung Nguyên.

- Hệ thống phân phối không so sánh được với Vincafe và Nescafe:  Trung Nguyên vẫn sử dụng mạng lưới phân phối truyền thống, và mức chiết khấu cao hay thấp phụ thuộc vào doanh số của các đại lý.

 ‘Nữ tướng’ REE: Phụ nữ có hạnh phúc gia đình sẽ thành công hơn trên thương trường Xem thêm

“Với riêng tôi, gia đình là một phần vô cùng quan trọng. Nếu người phụ nữ có hạnh phúc gia đình, có hạnh phúc lứa đôi thì họ sẽ thành công hơn trên thương trường”.

“Tại REE, nếu phát hiện có một nữ đồng nghiệp, một nữ nhân viên quản lý làm giỏi, nếu 2 người giỏi bằng nhau thì nữ sẽ được ưu tiên hơn. Bởi sự phấn đấu của người phụ nữ khó khăn nhiều hơn nam giới”.

Bà Thanh cho biết không buồn vì không có tên trong danh sách 50 phụ nữ quyền lực nhất Châu Á của Forbes năm 2015 (bà có tên trong danh sách này năm 2014). “Đó như là một nhận định khách quan, không ảnh hưởng nhiều đến tôi lắm. Vấn đề của tôi là làm cho REE khỏe mạnh, phát triển tốt, phát triển bền vững”.

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM