[Nổi bật tuần] Cuộc khủng hoảng tại nước Nga, Mỹ - Cuba nối lại quan hệ ngoại giao sau 53 năm

21/12/2014 12:09 PM |

Cá nhân bán hàng trên Facebook & mạng xã hội có đúng là phải kê khai và nộp thuế? Xem thêm

Sau khi Bộ Công Thương công bố Thông tư Số 47/2014/TT-BCT, ngày 05 tháng 12 năm 2014. Trên các một số tờ báo điện tử đã đưa ra bài viết với tiêu đề mang tính chất thông báo và khẳng định “Bán hàng trên Facebook sẽ phải kê khai, nộp thuế”. Sau bài báo, hàng loạt những bạn đang kinh doanh trên mạng Internet nói chung và bán hàng trên Facebook nói riêng khá hoang mang và lo lắng thực hư đúng sai, nhiều bạn chia sẻ bài báo với những lời bình luận băn khoăn và lo lắng…

Trước những băn khoăn này của độc giả, cúng tôi xin đăng tải ý kiến của Thạc sĩ (MBA) Phan Anh, chuyên gia Marketing điện tử và Thương mại điện tử, đồng thời là Cử nhân luật về vấn đề này. Ý kiến của tác giả Phan Anh sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và nội dung của Thông tư 47.

CEO Sendo: Doanh nghiệp TMĐT Việt Nam chỉ mới chiếm ưu thế về số lượng Xem thêm

"Trong mảng bán lẻ trực tuyến, các website của Rocket Internet, là một doanh nghiệp đến từ Đức, đang dẫn đầu thị trường. Trong mảng rao vặt thì có nổi lên một tên tuổi đến từ Na Uy. Ngoài ra, còn rất nhiều các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước đang cạnh tranh trong thị trường này.

Theo đánh giá của chúng tôi, thì các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang chiếm ưu thế về số lượng. Tuy nhiên, thị trường sẽ cần thêm một vài năm nữa để khẳng định vị thế trong ngành" Ông Trần Hải Linh – Tổng Giám đốc CTCP Sen Đỏ (sàn thương mại điện tử Sendo.vn) chia sẻ.

Sydney: Đặc nhiệm nổ súng tiêu diệt kẻ bắt cóc con tin Xem thêm

Cảnh sát Australia xác nhận 3 người chết trong thảm kịch con tin tại quán cà phê Lindt thuộc khu Martin Place ở trung tâm Sydney.

Lực lượng an ninh đã xông vào quán để giải cứu các con tin sau hơn 16 giờ căng thẳng. Báo chí địa phương đưa tin kẻ bắt cóc nằm trong số những người thiệt mạng.

Hai trong số 4 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện nhưng không bị đe dọa tính mạng. Một sĩ quan cảnh sát được điều trị vì bị trúng đạn vào mặt. Một phụ nữ bị thương ở vai.

Những cô gái mại dâm trình độ thạc sỹ ở Thụy Sỹ Xem thêm

Thụy Sỹ có lẽ thuộc những nơi hiếm trên thế giới, nơi mà không ít gái mại dâm thực ra đang theo học cao học ở nơi khác và thậm chí có thể nói đến 7 ngoại ngữ.

Hiện nay, ngành công nghiệp tình dục Thụy Sỹ có khoảng 20 nghìn gái mại dâm, đóng góp ước 3,5 tỷ USD, tương đương 0,5% GDP Thụy Sỹ.

Những năm gần đây, khủng hoảng nợ và khủng hoảng kinh tế châu Âu mang đến Thụy Sỹ thêm nhiều những gái mại dâm có bằng đại học, đặc biệt những người đến từ khu vực Đông Âu. Thậm chí không ít phụ nữ có học thức đến từ Tây Ban Nha cũng phải đến Thụy Sỹ làm nghề này khi mà tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha đã lên 26%, tức là cứ 4 người thì có 1 người thất nghiệp

Cũng như bất kỳ nơi nào trên thế giới, gái mại dâm Thụy Sĩ cũng phải đối đầu với rủi ro bị hành hạ, đánh đập và bị bắt cóc bởi bọn buôn người. Khi khó tìm khách, gái nào cũng tranh nhau ra đường.

Chứng khoán Việt Nam mất gần 20 điểm Xem thêm

Mở đầu phiên giao dịch chỉ số Vnindex đã có nỗ lực tăng điểm sau đà giảm giá của các phiên trước đó, đã có lúc chỉ số tăng gần 2 điểm. Tuy nhiên, trước lực bán ra quá mạnh, Vnindex tiếp tục quay đầu về xu hướng giảm giá.

Vào lúc 2h chiều, chỉ số đã sụt giảm tới 22 điểm xuống mức 513.

Đồng ruble Nga mất giá sẽ ảnh hưởng thế nào đến kinh tế Việt Nam? Xem thêm

Sự mất giá của đồng ruble chắc chắn sẽ có ảnh hưởng ở mức độ nào đó lên nền kinh tế Việt Nam thông qua kênh ngoại thương.

Việt Nam vừa hoàn tất ký hiệp định mậu dịch tự do (FTA) với Liên minh này, cũng có hiệu lực từ tháng 1 năm sau. Bởi thế, FTA mà Việt Nam ký với khối này lại mở toang cửa cho hàng hóa của họ thâm nhập sâu rộng hơn nữa thị trường nội địa Việt Nam, trong khi thị trường của khối này lại được rào chắn một cách chắc chắn (và không cố ý!) với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nhờ sự mất giá mạnh của đồng ruble và các đồng bản tệ trong khối này, tương đương với việc họ áp thuế suất nhập khẩu hàng chục phần trăm, ngoài những rào cản phi thuế quan khác vốn đã làm nản lòng không ít doanh nghiệp Việt Nam.

 [Q&A] Hiểu về vấn đề của đồng Rúp và nước Nga chỉ sau 3 phút Xem thêm

Nền kinh tế của nước Nga đã lâm nạn cả tháng nay. Tuy nhiên, riêng 2 ngày qua, mọi việc đã thực sự trở nên tồi tệ. Giá trị của đồng rúp đã giảm tới 19% chỉ sau 24 giờ đồng hồ, mức suy giảm kỷ lục của đồng tiền này trong vòng 16 năm qua.

Người dân Nga đổ xô đi đổi tiền lấy những vật dụng như máy giặt, TV hay laptop,... bất cứ thứ gì họ cảm thấy nó có giá hơn đống giấy mình đang để trong ví, vốn đang mất giá từng giờ. Các chuyên gia kinh tế và chính trị gia nhìn thấy một nước Nga đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng.

Một số điểm chính bạn nên biết về tình hình nước Nga...

Mỹ - Cuba chính thức nối lại quan hệ ngoại giao Xem thêm

Ngày 18/12/2014, Nhà Trắng chính thức phát đi thông cáo: "Hôm nay, Hoa Kỳ đã có những bước đi mang tính lịch sử , mở ra một con đường mới trong mối quan hệ với Cuba, xây dựng mối quan hệ với nhân dân Cuba ở một nấc cao mới".

 [Hồ sơ] Ngành sữa 2014: Một năm ngọt ngào Xem thêm

Năm 2014 cũng là năm sôi động trong cuộc đua cung nguyên liệu sữa tươi. Được đánh giá là ngành tiềm năng tuy nhiên theo thống kê của Cục chăn nuôi, hiện đàn bò sữa Việt Nam chỉ mới có thể cung ứng 420.000 tấn sữa nguyên liệu, tương đương khoảng 28% tổng nhu cầu năm 2013.

Trong vài năm tới ngành sữa được dự báo có tiềm năng lớn khi nhu cầu tiêu thụ được dự báo tăng trưởng 9%/năm, đạt mức 27-28 lít sữa/năm đến năm 2020 (Cục chăn nuôi Việt Nam), từ mức 18 lít/năm năm 2013.

Xét về doanh nghiệp trong nước, 3 nguồn cung sữa lớn nhất hiện nay phải kể đến bao gồm: TH True Milk, Nutifood- Hoàng Anh Gia Lai, Vinamilk- Đức Long Gia Lai.

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM