[Nổi bật tuần] Cơ hội lớn trở thành BTV, Phóng viên và cộng tác viên tại Hà Nội và TP.HCM

15/03/2015 11:53 AM |

Báo Điện tử Trí thức trẻ tuyển phóng viên, biên tập viên tại Hà Nội và TPHCM Xem thêm

Bạn khao khát được thể hiện bản thân?

Bạn đang tìm kiếm một môi trường làm việc có thể phát huy tối đa chất xám?

Bạn muốn một công việc thoải mái, không bị gò bó về thời gian. Trong khi đó, thu nhập và mức đãi ngộ lại cao hơn những nơi khác?

Sếp ủng hộ hết mình cho các sáng kiến của bạn, các cộng sự cởi mở, năng động và đầy thú vị, trên hết là môi trường làm việc kích thích sự sáng tạo và đổi mới hơn bao giờ hết.

Và còn nhiều điều bất ngờ nữa đang chờ đón bạn.

Cộng tác với CafeBiz? Tại sao không? Xem thêm

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả, CafeBiz đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người bạn đồng hành, những cộng tác viên với cái đầu tràn ngập ý tưởng và con tim đầy ắp năng lượng.

Bạn là một độc giả của CafeBiz? Bạn yêu thích kinh doanh? Bạn có năng khiếu viết lách? Bạn chính là người chúng tôi cần tìm.

Lần tuyển dụng này, số lượng là KHÔNG GIỚI HẠN.

[Khởi nghiệp] 'Không nhất thiết phải sờ vào điện 220 volt để biết rằng điện giật có hại' Xem thêm

Trong khi rất nhiều sách vở đề cao sự thất bại thì hãy cẩn thận, tốt hơn hết là tránh được thất bại mà vẫn gặt hái được thành công, đó mới là điều tốt nhất. Nếu bạn yêu thích thất bại, tốt hơn cả là bạn nên có nhiều tiền, nhiều thời gian và có thần kinh thép.

Sở dĩ tôi nói vậy vì mỗi lần khởi nghiệp thất bại, tôi thường phải mất từ 1 đến 2 năm mới có thể hồi phục lại được và tiếp tục khởi nghiệp trở lại. Sau này, khi nhìn lại, tôi mới thấy rằng có nhiều thất bại của mình diễn ra một cách rất ngu xuẩn. Thực tế, những thất bại này hoàn toàn có thể tránh được.

Trải nghiệm thất bại sau đó thành công là điều tốt. Nhưng tốt hơn cả là quan sát, học hỏi để tránh khỏi thất bại cần thiết. Chúng ta không nhất thiết phải sờ vào điện 220 volt để biết rằng điện giật có hại. Những thất bại cũng vậy, có nhiều thất bại trong lĩnh vực khởi nghiệp được lập đi lập lại và nếu quan sát một cách kỹ càng, học hỏi một cách chân thành, chúng ta sẽ tránh được thất bại và điều này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được những nguồn lực khổng lồ về mặt thời gian cũng như tiền bạc.

Hé lộ bí mật thú vị về cà phê khiến bạn không khỏi bất ngờ Xem thêm

Do lịch sử ngôn ngữ nên ngày nay cà phê có tên tiếng Anh là “coffee”. Ban đầu người châu Âu gọi thức uống này là rượu Ả rập. Từ “coffee” có xuất xứ ban đầu là tiếng Ả rập “qahhwat al-bun”. Cụm từ này sau đó được rút gọn lại thành “qahwah”, người Thổ Nhĩ Kỳ sau này biến tấu thành “kahveh”. Thậm chí từ này chuyển thành “koffie” trong tiếng Hà Lan và “caffe” trong tiếng Ý.

Theo truyền thuyết, từ thế kỷ thứ IX người Ethiopia phát hiện ra cà phê khi thấy hiện tượng loài dê sau khi loại quả này thì xảy ra hiện tượng lạ như nhảy nhót, bị kích động...

[Q&A] Arabica vs. Robusta: Đừng tưởng cà phê là đều đắng như nhau! Xem thêm

Hỏi CEO Đặng Việt Dũng từ A-Z về Uber Việt Nam Xem thêm

Nhiều người cho rằng Uber là một tiến bộ vượt bậc của công nghệ, cung cấp dịch vụ tốt, tiện lợi và giá còn rẻ hơn taxi thông thường. Ngược lại, không ít người phản đối và nhận định mô hình của Uber là vi phạm pháp luật, thiếu an toàn...

Tại sao giá cước Uber lại rẻ hơn taxi? Uber đang hoạt động bất hợp pháp? Sử dụng xe Uber là không an toàn? Và nhiều câu hỏi khác đang cần được giải đáp.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Đặng Việt Dũng - Giám đốc điều hành Uber Việt Nam để làm rõ các vấn đề này.

'Soi' chữ ký, đoán tính cách đại gia nhà đất Phạm Nhật Vượng, Đoàn Nguyên Đức,...Xem thêm

Bất động sản luôn là từ khóa “hot” đối với bất kỳ ai quan tâm về kinh tế. “Buôn nhà bán đất” cũng con đường của không ít đại gia nổi tiếng Việt Nam như Phạm Nhật Vượng, Đoàn Nguyên Đức, Nguyễn Văn Đạt,… Chính vì vậy cuộc đời, tính cách của các đại gia này là những điều khiến nhiều người tò mò.

Khoa học đã chỉ ra rằng chữ ký của một con người phần nào tiết lộ về cá tính của người đó. Hãy thử nhìn chữ ký của những đại gia bất động sản sau và đoán vui vẻ về tính cách của họ qua bài viết sau của chúng tôi.

Tân Hiệp Phát - Đại gia Thạch sùng thiếu cái mẻ kho Xem thêm

Thương hiệu lớn có khó khăn của thương hiệu lớn. Tân Hiệp Phát đã làm khá tốt về xây dựng thương hiệu nhưng họ đã làm khá tồi việc bảo vệ thương hiệu. Thương hiệu lớn càng dễ tổn thương khi họ rơi vào bẫy một số rủi ro dễ vướng vào: rủi ro về sự mặc định, rủi ro về thái độ tự phụ và rủi ro về kém hiểu biết (hoặc xem thường) khách hàng.

Chuyện của Tân Hiệp Phát làm gợi nhớ đến câu chuyện dân gian về Thạch Sùng đi kiện. Từ nông dân trở thành triệu phú. Khi đấu nhau về tài sản với đối thủ tại toà, Thạch Sùng có tất chỉ trừ một thứ: mẻ kho. Anh ta thua cuộc vì đối thủ có mẻ kho – một cái nồi đất mẻ kho cá mà chỉ những người nông dân nghèo mới dùng. Tân Hiệp Phát cũng có đủ thứ: thương hiệu mạnh, dây chuyền sản xuất hiện đại, thị trường rộng lớn.

Hy vọng qua vụ án “con ruồi” họ đã hiểu cái mẻ kho họ đang thiếu là cái gì.

Phạm Lê Nguyên: Người đi 'ươm mầm' những đam mê Xem thêm

Không phải ngẫu nhiên mà Lê Nguyên lại góp mặt trong danh sách “30 Under 30” của Forbes, tạp chí uy tín hàng đầu thế giới. Cái tên Lê Nguyên đã được biết đến từ lâu, và có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong cộng đồng startup tại Việt Nam.

Không chỉ nổi tiếng với vai trò là người đồng sáng lập của Kenh14.vn, trang tin hàng đầu dành cho giới trẻ Việt thu hút tới 400 triệu lượt xem mỗi tháng, Lê Nguyên còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong vai trò Trưởng phòng Vườn ươm tại VCCorp. Nhưng có lẽ khu "vườn" tại VCCorp là không đủ lớn để thỏa mãn tham vọng của Lê Nguyên, chị quyết định ra đi để tự tạo lấy một "vườn ươm" cho riêng mình.

Từ bỏ công việc với mức lương cao để theo đuổi 5Desire, nhiều người cho rằng đó là ý tưởng "điên rồ", nhưng với Lê Nguyên, chị lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Giống như cái tên 5Desire, Lê Nguyên thực sự đã tìm thấy và đang sống với đam mê của chính mình.

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM