[Nổi bật tuần] Cáp quang biển lại đứt, Vấn đề ở Parkson, Một Đại biểu Quốc hội bị bắt

11/01/2015 12:02 PM |

Cáp quang biển AAG lại đứt ngay đầu năm mới Xem thêm

Theo Trung tâm Điều hành cáp quang AAG, vào lúc 8h04 phút ngày 5/1, tuyến cáp quang biển châu Á - Thái Bình Dương (Asia America Gateway - AAG) đã xảy ra sự cố bị đứt. Đoạn đứt thuộc phân đoạn S1H nằm trên đoạn rẽ từ đường truyền quốc tế vào Vũng Tàu (VTU). Hiện trạm VTU đang tiến hành các thao tác để xác định vị trí cụ thể. Trước đó, trong năm 2014, AAG đã có 2 lần bị đứt vào tháng 7 và tháng 9. 

Các nhà cung cấp dịch vụ cho biết, để hàn xong đoạn đứt cáp cần phải mất 1 tháng.

Giá xăng giảm tiếp 310 đồng/lít từ 16h30 Xem thêm

Từ 16h30 ngày hôm nay 06/01, các doanh nghiệp đầu mối tiếp tục điều chỉnh giảm giá xăng dầu do giá xăng dầu thế giới tiếp tục đi xuống những ngày qua.

Cụ thể, giá xăng giảm 310 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 360 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 290 đồng/lít và dầu mazut giảm 200 đồng/kg.

Tòa tuyên hủy một phần án sơ thẩm liên quan Vietinbank Xem thêm

HĐXX có cơ sở khẳng định Huỳnh Thị Huyền Như là người có chức vụ quyền hạn, đã lợi dụng quyền hạn và chức vụ để chiếm đoạt tiền của Hưng Yên và 4 công ty còn lại. Vì vậy, địa vị và tư cách tham gia vụ án này của Vietinbank là nguyên đơn dân sự.

Theo ý kiến của VKS, việc mở tài khoản của 5 công ty này là phù hợp với quy định, là thật. Số tiền của 5 đơn vị này chuyển hợp pháp vào tài khoản của họ. Vietinbank đã theo dõi tài khoản của họ. Như đã dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền của 5 đơn vị này từ TKTT của 5 đơn vị. Hành vi chiếm đoạt tiền của 5 đơn vị có dấu hiệu tham ô.

Vietinbank phải bồi thường tiền cho 5 đơn vị trên. 5 công ty là những người có quyền lợi, Vietinbank là nguyên đơn dân sự. VKS đề nghị hủy một phần bản án để điều tra lại

Chuyện gì đang xảy ra ở Parkson? Xem thêm

Từ năm 2011, việc mở rộng ra các khu vực Non – CBD (không phải khu vực trung tâm), cộng với tình hình kinh tế đi xuống, đã khiến doanh thu của Parkson tăng trưởng chậm lại. Lúc này, nhà bán lẻ đến từ Malaysia vừa phải gánh chi phí để duy trì, vừa phải lo chi phí mở thêm các trung tâm thương mại mới. Phần chi phí này sẽ càng ngày càng "ăn" vào doanh thu, khiến lợi nhuận ngày càng giảm sâu.

Đỉnh điểm của chuỗi tháng ngày dài sụt giảm lợi nhuận nói trên là năm tài chính 2014: 9 TTTM Parkson Việt Nam và 1 TTTM Parkson Myanmar (mới đi vào hoạt động từ tháng 5/2013) chứng kiến năm thua lỗ đầu tiên sau 9 năm hoạt động và khu vực thua lỗ duy nhất trong 5 quốc gia có mặt Parkson.

 > Các Trung tâm thương mại khác ra sao? / Parkson Keangnam đóng cửa vô thời hạn / Vì sao Parkson và hàng loạt TTTM đổ bể?

Uber, Airbnb và sự trỗi dậy của nền Kinh tế chia sẻ Xem thêm

Nếu thế hệ cha chú coi việc phải sở hữu nhà cửa, xe hơi, và những vật dụng nào đó như cách bảo đảm sự thành đạt và một cuộc sống hạnh phúc, thì thế hệ trẻ ngày nay, lại không lệ thuộc vào những quy ước đó. Họ ngày càng ưa thích những phương cách ít tốn kém hơn là sở hữu.

Vì thế, họ có xu hướng đi thuê, đi nhờ, ở nhờ, chia sẻ, mua bán lại những món đồ đã sử dụng thay vì mua và sở hữu mọi thứ. Và chính điều đó đang làm đảo lộn toàn bộ nền công nghiệp bán lẻ và dịch vụ hiện nay.

> CEO PeaceSoft: "Uber chỉ là công ty vớ vẩn,..." / Dịch vụ "ở ké" Airbnb sắp tiến quân vào Việt Nam?

M&A Việt Nam 2014: Cá to và những con sóng lớn Xem thêm

Năm 2014 chứng kiến hoạt động M&A khá sôi động tại Việt Nam. Sau 9 tháng 2014, giá trị các thương vụ M&A đã vượt qua 2 tỉ USD và dự đoán cả năm 2014, giá trị sẽ đạt khoảng hơn 2,5 tỉ USD với 300 thương vụ.

Đáng chú ý, M&A không chỉ còn là cuộc chơi của doanh nghiệp nước ngoài. Thay vào đó, các doanh nghiệp trong nước cũng có những dấu hiệu tích cực với nhiều thương vụ rất đáng quan tâm.

Bắt giam bà Châu Thị Thu Nga về hành vi lừa đảo Xem thêm

Tối 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga, một doanh nhân, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bà Nga bị tố cáo lợi dụng vốn, không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng và né tránh không gặp khách hàng mua nhà tại dự án B5 Cầu Diễn (Hà Nội) do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group của bà Nga làm chủ đầu tư.

> Hàng loạt dự án "nổ" sẽ đi về đâu?

Air Mekong chính thức bị khai tử Xem thêm

Kể từ ngày 6/1/2015, Bộ GTVT đã quyết định hủy bỏ giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần Hàng không Mê Kông (Air Mekong). Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Air Mekong không đủ các điều kiện duy trì giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không theo quy định.

Cụ thể, theo quy định, các hãng hàng không sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại nếu ngừng khai thác vận chuyển hàng không, dịch vụ hàng không chung 12 tháng liên tục. Ngoài ra, nếu không duy trì đủ vốn tối thiểu trong thời gian 3 năm liên tục thì cũng bị hủy bỏ giấy phép kinh doanh.

> Chân dùng BIM Group - tập đoàn chống lưng cho Air Mekong / [Hồ sơ] Đoàn Quốc Việt - Ông chủ BIM Group và Air Mekong

Cổ đông BJC không tán thành mua lại Metro Việt Nam Xem thêm

Trong đại hội cổ đông ngày 8/1, các cổ đông nhỏ lẻ của BJC đã nói không với kế hoạch mua lại Metro Cash & Carry Việt Nam của công ty. Cụ thể, có 88,5% cổ phần biểu quyết trong đại hội nói không với kế hoạch này.

Lý do các cổ đông phủ quyết là bởi họ lo ngại BJC sẽ lâm vào các rủi ro tài chính cao trong thương vụ khổng lồ này.

Trong thương vụ giữa BJC và Metro Việt Nam, một điều khoản được đưa ra đó là phải trả một khoản bảo lãnh trị giá 655 triệu euro (879 triệu USD) trong vòng 2 ngày trước khi sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư. Điều này để đảm bảo phía BJC có đủ khả năng thanh toán cho Metro Việt Nam.

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM