[Nổi bật] Triều Tiên "đứt mạng" cả nước, "con ông cháu cha" trong các đế chế gia đình

23/12/2014 19:00 PM |

Triều Tiên mất Internet trên diện rộng, chưa rõ lý do Xem thêm

Triều Tiên dường như đang bị mất Internet trên diện rộng, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Barack Obama cảnh báo Mỹ sẽ trả đũa cuộc tấn công mạng nhắm vào Công ty Sony bị cho là do Bình Nhưỡng thực hiện.

Chưa rõ vì sao Bắc Triều Tiên lại bị mất Internet trên diện rộng. Một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận khi được hỏi về vụ việc này.

Tuy nhiên, bà nói rằng chính phủ Mỹ đang bàn bạc một loạt những lựa chọn để đáp trả vụ Sony bị tin tặc tấn công. Theo lời bà một số biện pháp sẽ "nhìn thấy được" còn một số "có thể không nhìn thấy được."

> Thủ phạm có thể là ai?

Doanh nghiệp vận tải hứa giảm ngay giá cước Xem thêm

Sau khi giá xăng dầu giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp vận tải cho biết sẽ tính toán tiếp tục giảm giá cước.

Theo ông Tạ Long Hỷ - chủ tịch Hiệp hội Taxi TP.HCM, các doanh nghiệp đang tính toán giảm giá cước taxi, sau khi giá xăng dầu giảm vào chiều 22-12. Một số doanh nghiệp taxi cho biết giá cước taxi lần này sẽ giảm khoảng 500 đồng/km, tương đương với mức doanh nghiệp đã giảm giá cước taxi 500 đồng/km từ ngày 15-12.

Bắt tạm giam nguyên phó TGĐ Ocean Bank Xem thêm

Mở rộng điều tra vụ án “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank),Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hoàn (37 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc, thành viên hội đồng tín dụng OceanBank) cũng về tội danh trên.

Trước đó, ngày 24-10, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Văn Thắm (42 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT OceanBank).

Sáp nhập 2 liên minh thẻ lớn nhất Việt Nam Xem thêm

Chính phủ vừa ký quyết định miễn trừ độc quyền đối với Banknetvn và Smartlink. Đây là điều kiện cuối cùng và quan trọng nhất cho việc sáp nhập hai liên minh thẻ lớn nhất Việt Nam, tạo nên trung tâm chuyển mạch thống nhất phục vụ toàn bộ hệ thống ngân hàng bán lẻ.

Banknetvn và Smartlink sẽ ký hợp đồng sáp nhập và tiến tới hoàn tất các thủ tục cuối cùng, để công ty mới đi vào hoạt động với tên gọi là Banknetvn.

Doanh nghiệp sau sáp nhập có cổ đông lớn nhất là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chuyện gì đang xảy ra với Sony? Xem thêm

- Mọi máy tính của nhân viên hãng này đồng loạt bị hack và xuất hiện hình ảnh rùng rợn kèm lời đe dọa.

- Hacker lại tiếp tục công bố những hình ảnh thiết kế đầu tiên của thế hệ sản phẩm Xperia 2015 thuộc quản lý của Sony Electronics (bộ phận điện tử).

- Kinh doanh khó khăn:mảng kinh doanh di động khi doanh thu sụt giảm nghiêm trọng tới 172 tỷ yen (tương đương 1,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. CEO của hãng là Kazuo Hirai đã nghĩ đến chuyện chuyển tập trung kinh doanh sang mảng giải trí mà dẫn đầu là Sony Pictures.

Hàng xa xỉ hãm phanh Xem thêm

Hãng tư vấn Boston Consulting Group cho biết 1.800 tỉ USD đã được chi tiêu vào các loại hàng xa xỉ trong năm 2012.

- Một trong số những thách thức lớn nhất hầu hết các nhãn hàng xa xỉ đang đối mặt là làm sao đạt được quy mô toàn cầu trong khi vẫn duy trì được tính độc quyền sản phẩm.

- Sự tăng trưởng chậm lại của ngành hàng xa xỉ lại diễn ra trong bối cảnh có những thay đổi lớn về thị hiếu của người tiêu dùng. Một trong số đó là xu hướng chuyển từ “sở hữu” sang “trải nghiệm”

'Con ông cháu cha' trong các gia đình doanh nhân quyền lực Xem thêm

Vụ bê bối của hãng hàng không Korean Air tại sân bay quốc tế JFK, NewYork đã trở thành “giọt nước tràn ly” cho những bất bình lâu nay tại Hàn Quốc về đế chế các công ty gia đình (chaebol).

Câu chuyện có lẽ không gây tiếng vang trên thế giới, nhưng đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nảy lửa tại Hàn Quốc. Bởi trung tâm của cuộc tranh cãi là mô hình công ty gia đình đặc trưng của Hàn Quốc, tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho đất nước này nhưng cũng đem lại những tai tiếng cho nền kinh tế củ nhân sâm không kém.

Việc phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc trong hơn nửa thế kỷ qua đã bị chững lại – dư luận cho rằng một phần – là do các tập đoàn chaebol với truyền thống “cha truyền con nối” trong hội đồng quản trị.

 

Cùng chuyên mục
XEM