[Nổi bật] Ông Đặng Văn Thành nuôi bò Kobe, Trương Đình Anh đi đâu?

10/07/2014 17:30 PM |

Ông Trương Đình Anh làm gì khi rời FPT? Xem thêm

Trao đổi với Gafin, ông Trương Đình Anh cho biết, hiện tại ông hoạt động với tư cách là nhà đầu tư cá nhân.

Trong một số hồ sơ cá nhân đăng tải, ông Trương Đình Anh có ghi thông tin đang đầu tư vào MoMo.vn và quỹ đầu tư ATAMS, trong đó hiện ông đang làm giám đốc ATAMS và là thành viên HĐQT MoMo.vn.

Ông Đình Anh đã tham gia vào MoMo từ tháng 4/2013 và tham gia vào ATAMS từ tháng 10/2012. Ông Trương Đình Anh từ chức Tổng Giám đốc FPT vào cuối tháng 9 năm 2012.

Hàng tỷ đô đang "chảy" vào lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng Xem thêm

Từ những tháng cuối năm 2013 cho tới nay, Việt Nam chứng kiến nhiều dự án đầu tư lớn vào lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng. 

Bên cạnh đó, nền chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng khả quan, nhu cầu du lịch của khách quốc tế tăng cao và kết quả hoạt động của các khách sạn hạng sang khá tích cực là những lý do chính khiến cho các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm tới thị trường khách sạn - nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

CBRE dự đoán thị trường khách sạn nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều thương vụ chuyển nhượng cũng như nhiều dự án xây dựng mới trong thời gian tới.

CEO Google: 'Đã đến lúc chấm dứt kiểu làm việc tuần 40 giờ' Xem thêm

- Theo Larry Page, thứ mà con người cần chính là “có điều gì đó để làm” và cảm giác có ích, được xã hội cần đến. Một giải pháp mà ông đưa ra là: Giảm thời gian làm việc theo tuần và thậm chí chia 1 công việc toàn thời gian thành nhiều công việc bán thời gian.

- “Kỳ nghỉ 2 tuần hay tuần làm việc 4 ngày?” Tất cả mọi người sẽ đồng loạt giơ tay chọn phương án giảm giờ làm. Phần lớn mọi người mong muốn làm việc nhưng họ cũng thích có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình hoặc theo đuổi các sở thích riêng.

Johnson & Johnson: Chiến dịch quảng cáo tại World Cup nhưng không đả động gì về bóng đá Xem thêm

Nhà tài trợ chính thức về chăm sóc y tế của FIFA World Cup 2014 đã khởi động chiến dịch quảng bá tại Mỹ nhưng lại chẳng đả động chút gì tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Thay vào đó, JWT New York và công ty Rooster đã liên kết với Patricia Lakin, nhà văn chuyên viết truyện cho trẻ em để tổ chức một buổi phỏng vấn tại trường New York. Tại đây, bà Lakin hỏi các em nhỏ: "Các cháu nghĩ tại sao quan tâm tới mọi người là một việc quan trọng?". 

J&J thu thập lại những câu trả lời của các em, những câu trả lời như "Lớn lên cháu sẽ trở thành lính cứu hỏa hay y tá để giúp đỡ mọi người",... Sau khi thu thập xong câu trả lời, J&J biến chúng thành những cuốn truyện tranh.

 Thông điệp trong chiến dịch quảng cáo là: "Sự quan tâm bạn dành cho con cái sẽ lan truyền ra toàn thế giới. Sự sẻ chia nối tiếp sẻ chia."

Bài hot: Kinh Đô và Masan so kè lợi thế Xem thêm

- Quy mô thị trường mì gói đạt hơn 22.340 tỷ đồng; thị trường cà phê trong nước chỉ riêng cà phê hòa tan đã đạt hơn 4,750 tỷ đồng/năm với tốc độ tăng trưởng 15 - 20%/năm; thị trường dầu ăn Việt Nam có quy mô hơn 22.300 tỷ đồng, tốc độ tăng trường 7 - 9%. 

- Kinh Đô đang bắt tay với Sài Gòn Vewong (100% vốn Đài Loan, sở hữu nhãn mì A One) để sản xuất mì gói và cũng sẽ đầu tư sang lĩnh vực cà phê và dầu ăn thông qua sự hợp tác với Phin Deli và Vocarimex.

- Nhận ra tiềm năng trước Kinh Đô, Masan đã nhanh chóng đầu tư mạnh sang ngành hàng cà phê, mì gói và đã đạt doanh thu khả quan. 

- Tuy không chọn đối tác đang yếu thế, nhưng việc đầu tư vào ngành hàng dầu ăn, cà phê, Kinh Đô đang bị nhiều ý kiến cho rằng mạo hiểm vì thị trường các mặt hàng này đang cạnh tranh rất khốc liệt. Với tiền mặt dồi dào, nhiều dự báo tích cực về việc tham gia của Kinh Đô vào Vocarimex.

Bài hot: Ông Đặng Văn Thành lên Lâm Đồng nuôi bò 'biết uống bia, nghe nhạc' Xem thêm

- Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công - và ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kềm Nghĩa, đã hợp tác với một số đối tác Nhật Bản thành lập Công ty cổ phần bò Kobe VN vào năm 2009 với tỉ lệ vốn 50% Nhật và 50% VN (trong đó ông Thành và ông Tuấn mỗi người 25%). 

- Từ năm 2011: Sau khi xây dựng chuồng trại, bò sữa cái được mang về thụ tinh nhân tạo bằng nguồn tinh bò Kobe nhập khẩu từ Mỹ để tạo ra thế hệ bò Kobe đầu tiên tại đây (bò F1). Sau đó vẫn sử dụng tinh bò Kobe Mỹ lai tạo với những con bò cái F1 được tuyển chọn tạo ra bò Kobe F2 (75% máu Kobe), lặp lại quy trình này với bò cái F2 sẽ tạo ra bò Kobe F3 gần 100% máu Kobe. 

- Kế hoạch của Công ty bò Kobe VN, đến cuối quý 1-2015 sẽ xuất xưởng con bò đầu tiên. Tại VN chỉ cần bán trung bình 100 USD/kg thì mỗi con bò Kobe bán ra thu về cả tỉ đồng.

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM