[Nổi bật] Một Trung Quốc không chịu trưởng thành, một Việt Nam hấp dẫn du khách 5 châu

09/05/2014 23:02 PM |

Các giàn khoan dầu của Việt Nam có quy mô ra sao? Xem thêm

Đầu tư giàn khoan rồi cho các nhà thầu thăm dò và khai thác dầu khí thuê lại là một hoạt động rất phổ biến trong ngành dầu khí. Tại Việt Nam có 1 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này là PV Drilling, một công ty con của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Hiện nay, PVD đang sở hữu 5 giàn khoan, trong đó có 1 giàn khoan đất liền đang hoạt động tại Algeria và 4 giàn khoan biển. Một giàn khoan biển nữa đang được đóng tại Singapore và dự kiến sẽ khai thác từ quý 1/2015.

Giàn khoan HD981 có vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD trong các giàn khoan của PV Drilling có vốn đầu tư chỉ bằng ¼ mức này. Giàn PV Drilling VI đang được đóng có mức đầu tư vào khoảng 225 triệu USD.

VietinBank và PV GAS vào top công ty đại chúng lớn nhất thế giới Xem thêm

Mới đây Forbes vừa công bố bảng xếp hạng Forbes Global 2000, bao gồm 2000 công ty đại chúng lớn nhất thế giới. 4 tiêu chí được dùng để đánh giá trong bảng xếp hạng này là doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường.

Năm nay, Việt Nam có 2 đại diện xuất hiện trong bảng xếp hạng là Tổng công ty Khí Việt Nam (PetroVietnam Gas) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank). GAS đứng thứ 1.651, VietinBank đứng thứ 1.854. Hai năm trước đó, VietinBank là đại diện duy nhất của Việt Nam cũng có tên trong danh sách này với vị trí 1.989 và 1.764.

Cách Alibaba 'hô biến' nông dân Trung Quốc thành triệu phú Xem thêm

Doanh thu thị trường thương mại điện tử Trung Quốc năm 2012 là 210 tỷ USD và được dự đoán là sẽ vượt qua Mỹ để trở thành thị trường lớn nhất thế giới vào cuối năm nay. 

- Là ông vua thống trị thị trường thương mại điện tử nước này, Alibaba đã giúp hàng ngàn nông dân Trung Quốc đổi đời bằng cách kết nối họ với người tiêu dùng khắp nơi ở Trung Quốc và trên thế giới. 

- Có khoảng 20 "làng Taobao" ở Trung Quốc - những vùng nông thôn mà các cửa hàng của Taobao đang thuê hơn 10% dân cư địa phương và thu được hơn 10 triệu Nhân dân tệ mỗi năm.


Hà Nội và Sài Gòn vẫn là địa điểm du lịch rẻ nhất châu Á cho 'Tây ba lô' Xem thêm

Chỉ số Asia Backpacker Index 2014 của Price of Travel, giành riêng cho những người thích xê dịch với túi tiền vừa phải cho thấy, Việt Nam vẫn đang là địa điểm du lịch bụi được "Tây ba lô" ưa chuộng.

Năm nay, chỉ số ABI 2014 bao gồm 30 thành phố, bổ sung thêm một số thành phố mới như Yangon, Colombo hay Boracay Island. Trong số 30 thành phố trong nhóm chỉ số này, Việt Nam có 3 địa điểm là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội An. Hà Nội xếp ở vị trí thứ 2 với giá cả rẻ nhất, chỉ sau Pokhara (Nepal). 

7 tỷ dân trên thế giới hiện đang làm gì? 

[Infographic] 7 tỷ dân trên thế giới hiện đang làm gì?

Bài hot: Một Trung Quốc không chịu trưởng thành Xem thêm 

Từ 1974 đến nay, mỗi năm, Trung Quốc đều có một hay nhiều vụ “gây gổ” và đụng độ ồn ào trên Biển Đông. Trung Quốc hết chủ động gây hấn trên biển Hoa Đông với Nhật Bản, Hàn Quốc, lại va chạm với Việt Nam, Philippines, Đài Loan trên Thái Bình Dương. 

Hãy nhìn những gì mà Trung Quốc với Quân Giải phóng Nhân dân của mình nói về những vùng biển xung quanh – họ gọi biển Đông là ao nhà của Trung Quốc, một cái hồ không hơn không kém, một sự xâm lược lãnh thổ trắng trợn.

Chỉ một mực nghĩ cho bản thân mình, coi người khác như không tồn tại, hiện tượng đó ở Trung Quốc nhiều như lông con lừa. Chuyện giàn khoan ở biển Đông là một nước cờ khó lường, đầy tính nguy cơ trong hành xử của một nước lớn nhưng thiếu sự trưởng thành cần thiết.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM