[Nổi bật] MobiFone tách khỏi VNPT từ 1/7, đại gia địa ốc mới nổi Trần Đăng Khoa là ai?

17/06/2014 23:06 PM |

MobiFone tách khỏi VNPT từ 1/7/2014 Xem thêm

Phát biểu tại cuộc họp phổ biến Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu VNPT chiều nay (17/6/2014), Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết, Bộ TT&TT sẽ tiếp nhận MobiFone, Bưu điện Trung ương và Học viện Bưu chính Viễn thông từ 1/7/2014. Tập đoàn VNPT hoạt động theo mô hình mới từ 1/1/2015.

Thứ trưởng phải đọc thông viết thạo ít nhất 1 ngoại ngữ Xem thêm

Trong dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh quản lý của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, yêu cầu các lãnh đạo cấp Bộ phải sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, theo các cấp độ khác nhau, hoặc sử dụng được tiếng Lào, Campuchia hoặc tiếng dân tộc thiểu số.

2 năm giảm 80% thời gian nộp thuế, làm nổi không? Xem thêm

Nghị quyết 19 của Chính phủ đã đặt mục tiêu, môi trường kinh doanh của Việt Nam phải vươn lên thứ hạng trung bình của ASEAN - 6 từ năm 2016. Đây là một thách thức lớn đối với nhiều lĩnh vực quản lý kinh doanh Việt Nam. Trong đó, riêng ngành thuế, tài chính sẽ phải giảm thời gian "nộp thuế" tới 701h.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu giảm tới 701h trong 1-2 năm tới là một áp lực rất lớn lên ngành thuế. Nó đòi hỏi hiệu quả cải cách thuế tới đây phải gấp 7 lần so với kết quả giai đoạn 2011- 2012 và gấp 10 lần so với kết quả cải cách năm 2013. 

Mở một quán cafe 'Take-away' cần bao nhiêu vốn? Xem thêm

Du nhập vào Việt Nam từ khá lâu (khoảng năm 2004), thế nhưng phải đến khoảng giữa năm 2012, mô hình kinh doanh cafe "take-away" (cafe mang đi) mới thực sự phát triển và trở thành đối thủ đáng gờm của cafe truyền thống và cả trà sữa.

Địa điểm là yếu tố quan trọng nhất với cafe take-away, vị trí không cần lớn, nhưng phải thuận lợi, dễ tìm, tối thiểu 12-16 m2 và có chỗ gửi xe. Với số vốn không lớn, từ 200 - 300 triệu đồng, nếu kinh doanh tốt, sau 3 tháng, cửa hàng cafe take away của bạn sẽ bắt đầu thu lời. 

Vì sao người Nhật sống lâu? Xem thêm

Những món ăn thanh nhẹ, ít ca-lo như rau, cá chính là yếu tố giúp người Nhật trường thọ và mạnh khỏe. Một số bác sĩ chỉ ra rằng bí quyết của việc kéo dài tuổi thọ là thường xuyên ăn những món ít nguy cơ gây ung thư dạ dày hay xơ cứng động mạch, ví dụ như đậu phụ, rong biển, mực và bạch tuộc.

Yếu tố còn lại là một cuộc sống hạnh phúc, không có căng thẳng của người cao tuổi Nhật Bản. Họ có thể an hưởng tuổi già mà không cần lo lắng về mức hóa đơn y tế nặng nề vì có con cái đỡ đần.

Bill Clinton vẫn là Tổng thống Mỹ được ngưỡng mộ nhất trong 25 năm qua Xem thêm

Trong khảo sát mới đây, khi người dân Mỹ được hỏi về vị tổng thống mà họ ngưỡng mộ nhất trong 25 năm qua, có đến 42% câu trả lời gọi tên ngài Bill Clinton. Con số này cao hơn gấp 2,5 lần tỷ lệ của các vị tổng thống khác.

Hàng loạt khảo sát mới đây cho thấy uy tín của vợ chồng nhà Clinton ngày càng được củng cố. Bà Hilary Clinton được dân Mỹ cho rằng sẽ xử lý mọi vấn đề trong nước và quốc tế hiệu quả hơn hẳn ông Obama.

Bài hot: Trần Đăng Khoa - Đại gia địa ốc mới nổi với những dự án trị giá gần 30.000 tỷ đồng Xem thêm

Sự xuất hiện của Đại Quang Minh với sự hiện diện của ông Trần Đăng Khoa, khiến giới đầu tư BĐS không khỏi trầm trồ với cặp vợ chồng trai tài gái sắc này.

Năm 2006, một số người Việt từ châu Âu trở về với những hoạt động tìm kiếm cơ hội để thực hiện đầu tư tại Việt Nam đã lập ra Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh (Đầu tư Mai Linh). Ông chủ của công ty này là ông Trần Đăng Khoa, và 2 cổ đông cá nhân khác trở về từ Cộng hòa Séc.  

Thời điểm đó, Đầu tư Mai Linh theo đuổi dự án khu căn hộ cao cấp Golden Palace tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội với 3 tòa tháp cao 30 tầng. Tuy nhiên, lúc đó tiếng tăm của Đầu tư Mai Linh còn khá mờ nhạt, mà giới đầu tư bất động sản khi đó thường gọi ông Khoa là “Khoa Keangnam”.

Ông Khoa - sinh năm 1970 - vốn dĩ có tên này là bởi ông tham gia khá sâu vào hoạt động mua bán, giao dịch tại một trong những dự án “hot” nhất thị trường Hà Nội thời điểm 2007-2009 trên vai trò trợ lý chủ tịch Công ty Keangnam Vina-chủ đầu tư khu Tổ hợp Keangnam Landmark Tower.

Điều hành công ty Mai Linh là vợ ông Khoa, bà Nguyễn Thị Minh Hồng. Đến nay, dự án Golden Palace đang dần về đích với hơn 1.000 căn hộ đang ở giai đoạn bàn giao. Ngoài ra bà Hồng còn hiện diện là chủ nhân của Công ty CP bất động sản Hồng Ngân cùng với 2 cá nhân khác. Hồng Ngân hiện có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng, hiện đang phát triển nhiều dự án lớn tại Hà Nội.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM