[Nổi bật] Giải cứu tàu Sunrise, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

09/10/2014 18:34 PM |

Cảnh sát biển đã tiếp cận tàu Sunrise 689 Xem thêm

11g30. Đại tá Lê Văn Minh - Tư lệnh Bộ tư lệnh cảnh sát biển vùng 4 cho biết đã đã điều 4 tàu và các tàu đang trên đường tiếp cận tàu Sunrise 689.

Theo đại tá Minh, bốn tàu gồm: tàu CSB 2001 xuất phát từ đảo Phú Quốc (Kiên Giang), tàu CSB 2004 xuất phát từ cảng Năm Căn (Cà Mau). Hai tàu còn lại là tàu CSB 2002 và tàu CSB 3007 khi đang làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển tại vùng biển phía Đông Bắc Côn Sơn cũng đã được lệnh tiếp cận chiếc tàu  Sunrise 689.

Cũng theo đại tá Minh, nếu thời tiết thuận lợi thì khả năng khoảng 22 hoặc 23 giờ tối nay tàu Sunrise 689 và toàn bộ các thủy thủ sẽ về đến đảo Phú Quốc.

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới Xem thêm

Phương pháp xác định của IMF là thuyết ngang giá sức mua (PPP - Purchasing Power Parity) để so sánh GDP giữa hai quốc gia.

Theo logic thông thường thì giá cả ở mỗi quốc gia khác nhau sẽ không giống nhau: một chiếc áo sơ mi ở Thượng Hải sẽ rẻ hơn ở San Francisco. Vì thế nên mặc dù một người Trung Quốc có thu nhập thấp hơn nhiều so với một người Mỹ nhưng nếu quy mức thu nhập Trung Quốc sang đồng USD, sẽ đánh giá thấp sức mua của người Trung Quốc.

IMF đã so sánh cả GDP theo tỷ giá hối đoái của thị trường và theo ngang giá sức mua. Với cách tính GDP theo ngang gia sức mua, ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc đang vượt qua Mỹ và trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Admin Võ Thanh Quảng: “Chúng tôi không bán đứt Haivl.com cho 24H” Xem thêm

Trong thông tin mới nhất trao đổi với phóng viên ICTnews sáng ngày 9/10, admin Haivl.com, anh Võ Thanh Quảng cho hay, bản thân rất ngạc nhiên khi có thông tin cho rằng Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H đã “mua đứt” Haivl.com.

“Công ty Cổ phần 24H chỉ đầu tư vào Haivl.com chứ chúng tôi không bán đứt. Haivl.com vẫn thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Công nghệ APPVL Việt Nam”, admin Võ Thanh Quảng nhấn mạnh.

Còn về số tiền 24H đầu tư vào Haivl.com, Võ Thanh Quảng từ chối trả lời do liên quan đến quy định ràng buộc chung đã cam kết với phía đối tác 24H.

Ẩn số chuyện 'ăn lãi' và cơn đau đầu vì tiền của giới ngân hàng Xem thêm 

Với tình trạng thừa tiền và bối cảnh lãi suất liên tục hạ như hiện tại khiến không ít các ngân hàng “đau đầu” để tìm kiếm lợi nhuận như trước. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra là hiện tại các ngân hàng đang “ăn” chênh lệch lãi suất bao nhiêu?

Trong phiên họp trước Chính phủ vào hồi tháng 5/2014, thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết: “Năm tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng toàn ngành dao động từ 1,1%-1,3%, cầu rất yếu, dù mặt bằng lãi suất cho vay tùy kỳ hạn giảm 0,5%/năm-1%/năm.” Trong khi mức tăng tín dụng cả năm 2014 phải đạt từ 10,69%-12,69%.

Với tình trạng thừa tiền và bối cảnh lãi suất liên tục hạ như hiện tại khiến không ít các ngân hàng “đau đầu” để tìm kiếm lợi nhuận như trước. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra là hiện tại các ngân hàng đang “ăn” chênh lệch lãi suất bao nhiêu?

Bí quyết giúp bộ não của bạn luôn tràn ngập ý tưởng Xem thêm

Nhiều người cho rằng tư duy sáng tạo chỉ cần thiết với những người đang làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến quảng cáo, marketing hay nghệ thuật. Tuy nhiên sự thực lại hoàn toàn khác, bất kỳ nơi nào cũng cần khả năng sáng tạo từ nhân viên, bởi khả năng này sẽ giúp bạn phát triển và thành công trong bất kỳ ngành nghề nào.

Hãy hình dung một kỹ sư cơ khí nếu có khả năng sáng tạo, anh ấy có thể phát minh ra nhiều thiết bị và máy móc khác nhau. Một người bán hàng sáng tạo sẽ luôn tràn ngập ý tưởng để tiếp cận khách hàng. Hay một người giáo viên sáng tạo sẽ không bao giờ thiếu những phương pháp hay để truyền đạt kiến thức cho học sinh một cách hiệu quả nhất.

Quan trọng hơn, sáng tạo không phải là tố chất trời sinh của mỗi con người. Bạn hoàn toàn có thể rèn luyện và phát triển khả năng tư duy sáng tạo. 

​Chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C có còn hợp thời? Xem thêm

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý nhận định chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C đã lạc hậu khi biết thông tin Sở Nội vụ TP.HCM từ chối chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế TOEIC, TOEFL trong hồ sơ tuyển công chức.

Trong các ý kiến này cũng có thông tin trái ngược với khẳng định của đại diện Sở Nội vụ TP.HCM ngày 8-10, rằng “hiện chưa có quy định nào về xác định các mức trình độ tương đương của hai hệ thống chứng chỉ ngoại ngữ”.

Hiện nay khi xác định chuẩn đầu ra các trường ĐH đều hướng đến chuẩn B1. Công chức hiện nay là những người đã tốt nghiệp ĐH thì đơn vị tuyển dụng đưa ra yêu cầu ứng viên đạt bậc B1 trở lên. Cần quy đổi điểm ToeIc, Toefl tương đương bậc B1.

Vì vậy, các đơn vị tuyển dụng phải có cái nhìn thoáng hơn và cần công nhận các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, tránh gây thiệt thòi cho ứng viên.

[Infographic] Jack Ma thích trà Hàng Châu, Buffett mê Cherry Coke Xem thêm

So sánh thú vị giữa tỷ phú mới nổi Jack Ma của Alibaba với huyền thoại Warren Buffett: Cả hai đều tự thân lập nghiệp, có chung sở thích với ca nhạc...

Trải lòng của nhà giáo làm sách giáo khoa với 300 triệu đồng  Xem thêm

Đồng hành cùng giáo dục Việt Nam hơn nửa thế kỷ, nhà giáo Phạm Toàn chia sẻ một cách hài hước về nền giáo dục nước nhà: "Ngành giáo dục nước ta có một chiến lược rất hay nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Đó là chiến lược "Sư phạm đi trước một bước".

“Chúng tôi luôn tìm cách để các cấp lãnh đạo hiểu được việc chúng tôi làm. Tôi ra trường và theo nghề sư phạm từ tháng 10/1953 tới nay, nếu nhìn lại, tôi thấy rằng trong hơn 60 năm qua giáo dục có rất nhiều cái làm dở chừng rồi lại ngưng hay xóa bỏ. Và nếu bây giờ đổi mới giáo dục làm thật cẩn thận chu đáo, nói một cách khiêm tốn, tôi cho rằng phải 70 năm nữa chúng ta mới có nền giáo dục phổ thông tiến kịp các nước”.

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM