[Nổi bật] Elon Musk chỉ sống với 1 đô la mỗi ngày, 'độc chiêu' tiếp thị của quán bún bò gân

03/04/2015 18:20 PM |

 Elon Musk: 'Sống với 1 đô la mỗi ngày là đủ để tôi theo đuổi mục tiêu của đời mình' Xem thêm

Elon Musk: "Sống với 1 đô la mỗi ngày là đủ giúp tôi theo đuổi mục tiêu của đời mình"

1 đô la mỗi ngày, tương đương 21.000 VNĐ, bạn có sống nổi khổng?

Elon Musk giám đốc điều hành của Space X and Tesla chia sẻ: “Tôi đã sống như vậy đó. Okay! Nếu tôi có thể sống chỉ với 1 đô la mỗi ngày, ít nhất là chi phí dành cho thực phẩm thì việc kiếm 30 đô la trong 1 tháng là điều khá dễ dàng”.

Và đó chính là điểm khởi đầu, và là bệ phóng giúp Musk đi tới bất cứ nơi nào ông muốn.

 Nhà ở xã hội cho người… giàu? Xem thêm

Nhiều người dân đang có nhu cầu lớn về NƠXH lo lắng về việc tăng diện tích này sẽ làm mất cơ hội mua nhà của mình. Chị Thanh Thúy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tính toán: “Tôi đang chuẩn bị làm hồ sơ mua dự án NƠXH tại Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội). Mức giá chủ đầu tư dự kiến là 14,5 triệu đồng/m2.

Như vậy, nếu không may, tôi bốc thăm phải căn hộ 90m2, căn hộ sẽ có giá hơn 1,3 tỷ đồng. Dù chỉ phải đóng 30% số tiền căn hộ, nhưng 70% số tiền còn lại vay ngân hàng cũng hơn 900 triệu đồng. Với khoản vay này, mỗi tháng gia đình tôi phải trả từ 8-9 triệu đồng tiền gốc và lãi. Điều này vượt quá khả năng thu chi của gia đình”.

Trường Hải vs. Hòa Phát: Cuộc đua vị trí số 1 ngành công nghiệp Xem thêm

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam, Hòa Phát hiện đứng đầu về thị phần thép xây dựng năm 2014 với sản lượng tiêu thụ hơn 1 triệu tấn, trong khi Trường Hải là doanh nghiệp đứng đầu về thị phần ô tô 2014 với hơn 42.300 xe được tiêu thụ.

Bên cạnh đó, cả Trường Hải và Hòa Phát còn có sự tương đồng lớn về quy mô, tăng trưởng, cũng như kết quả kinh doanh.

Trong năm 2014, cả hai đều vượt qua mức doanh thu 1 tỷ USD và lợi nhuận đạt trên 3.000 tỷ đồng. Hiện Hòa Phát là 1 trong 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD; nếu niêm yết, chắc chắn Trường Hải cũng sẽ góp mặt trong nhóm này.

Doanh thu của Hòa Phát và Thaco giai đoạn 2009-2014

Doanh thu của Hòa Phát và Thaco giai đoạn 2009-2014

 Quán bún bò có nội quy lạ và "độc chiêu" tiếp thị Xem thêm

Những nội quy hài hước đã làm nên "tên tuổi" quán ăn vỉa hè của anh Dũng ( vỉa hè chung cư Tôn Thất Thuyết, P.1, Q.4, TP.HCM). Một cơn "bão" cư dân mạng xã hội chia sẻ hàng loạt hình ảnh nội quy hài hước của một quán bún bò gân, sau đó họ “dậy sóng” khi biết các bảng này bị tịch thu.

Và đến nay tên tuổi quán ăn nổi như cồn, khách hàng đến quán phải xếp hàng chờ được... thưởng thức.

Liệu rằng đây có phải là một chiêu thức marketing hay chỉ là sự “vô ý tự nhiên thành” của một ông chủ quán bún bò thích hài hước?

 Dung Tấn Trung: Từ tỷ phú tại Mỹ thành ông bán thẻ cào Việt Nam Xem thêm

- Ông Dung Tấn Trung - sáng lập viên công ty OnDisplay (Boston, Mỹ) - sau khi IPO công ty thành công với giá 1,8 tỷ USD đã về nước với mục tiêu ban đầu của ông là xây dựng hệ thống thanh toán điện tử, với hy vọng là bắt đầu ở Việt Nam, sau khi thành công sẽ nhân rộng ở châu Á.

- Thất bại trong việc đưa sản phẩm ra thị trường, ông đã thành "đại lý bán thẻ cào" (theo cách nói vui của ông) để nuôi giấc mơ xây dựng hệ thống ví điện tử hoành tráng...

- Dung Tấn Trung đang tìm thị trường ngách với chương trình iCare - chương trình phúc lợi cho người lao động - dự kiến sẽ bước ra 6 - 7 nước trong năm nay. Còn tại Việt Nam, "mảng FDI đã bị chúng tôi gần như "khóa"" - ông Trung cho biết.

 Giám đốc ngân hàng mất việc vì con gái chụp ảnh tin nhắn của bố đưa lên mạng Xem thêm

 Giám đốc ngân hàng Royal Bank of Scotland vừa bị sa thải chỉ vài tuần sau khi được thăng chức. Nguyên nhân là do con gái ông đã đăng trên Instagram những bức ảnh chụp lại màn hình tin nhắn từ ứng dụng Snapchat của bố kêu ca rằng công việc “tẻ nhạt”.

 Honda và “canh bạc” mang tên Ryo Mokumoto Xem thêm

“Những người của thế hệ chúng tôi nghĩ rằng mỗi chiếc xe chỉ đơn giản là một phương tiện giao thông”, Ryo Mukumoto cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại thành phố Wako (Nhật Bản), “Tôi muốn họ nói rằng chiếc xe lần này là một sự khác biệt. Chúng tôi đã tạo ra một chiếc xe hàng đầu”.

Ryo Mukumoto đang nói về chiếc S660, một phiên bản xe thể thao lần đầu tiên do chính anh và đội ngũ của mình tạo ra, như một trong những sản phẩm chủ lực của Honda ở thị trường Nhật Bản trong thời gian tới.

Mukumoto, 26 tuổi, đã là kỹ sư trưởng trẻ nhất trong lịch sử Honda và là sự lựa chọn đáng ngạc nhiên trong mắt nhiều người.

 Thái Lan gỡ thiết quân luật, công ty tour vui mừng Xem thêm

Chính phủ do quân đội nắm quyền của Thái Lan nói nhà vua Bhumibol Adulyadej đã thông qua việc dỡ bỏ thiết quân luật trên toàn quốc.

“Không còn phải sử dụng thiết quân luật nữa… Nhà vua đã cho phép gỡ thiết quân luật từ ngày 1/4”, một tuyên bố đăng trên công báo Hoàng gia được đọc trên truyền hình Thái Lan cho biết hôm qua.

Việc gỡ bỏ thiết quân luật sẽ là một tin vui đối với các nhà điều hành tour du lịch ở Thái Lan, lĩnh vực đóng góp gần 10% GDP của nước này. Ngành du lịch Thái Lan đến nay vẫn đang chật vật hồi phục từ sau vụ đảo chính và giai đoạn thiết quân luật - những sự kiện khiến không ít du khách nước ngoài không mua được bảo hiểm để sang Thái du lịch.

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM