[Nổi bật] Điểm mặt những phụ nữ giàu có và bí ẩn nhất sàn chứng khoán Việt

25/12/2013 17:58 PM |

McDonald's khuyên nhân viên TẨY CHAY đồ ăn nhanh Xem thêm

McDonald's – Tập đoàn kinh doanh hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh hàng đầu thế giới, đã đăng tải bài viết phê phán chất lượng dinh dưỡng của đồ ăn nhanh trên McResources Line. Đây là website riêng dành cho những nhân viên của McDonald's.

Theo CNBC, một bài viết trên McResources Line đã khẳng định "Đồ ăn nhanh chứa hàm lượng calo, chất béo, đường và muối cao. Một số cửa hàng ăn nhanh vẫn sử dụng loại dầu ăn thực vật bị hydro hóa để rán đồ ăn. Loại dầu ăn này bao gồm acid béo chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một số thành phố đã cấm hoặc đang cố gắng cấm việc sử dụng acid béo chuyển hóa.”

'Bành trướng' về nông thôn, Thế giới di động có mạo hiểm? Xem thêm

Theo ông Trần Kinh Doanh – Phó Tổng giám đốc Thegioididong.com, trong năm 2014, Thế giới di động sẽ triển khai thử nghiệm mở thêm điểm bán điện thoại di động tại các vùng nông thôn, thậm chí là vùng sâu vùng xa.

Theo thống kê của Gfk gần đây, ước tính mỗi năm người Việt Nam chi ra khoảng 1 tỷ USD cho việc mua sắm điện thoại; thị trường Việt Nam năm 2013 tiêu thụ khoảng 17 triệu chiếc điện thoại di động, trong đó smartphone chiếm khoảng 7 triệu.

Tuy nhiên, tại các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, người dân còn khá phổ biến chuyện dùng sản phẩm không chính hãng, hàng đã qua sử dụng hoặc hàng có giá bán rẻ, họ không cần phải “cầu kỳ” được nhân viên đón tiếp niềm nở, không cần điểm bán có máy lạnh như tại đô thị, mà vấn đề duy nhất chỉ là: Được mua hàng giá rẻ.


Triều Tiên cấm tổ chức Giáng sinh, bỏ tù người theo đạo thiên chúa Xem thêm

Tại Triều Tiên hoạt động đón Giáng sinh không được phép và nó cũng chỉ là một ngày như bao ngày bình thường khác.

Triều Tiên là một trong những nước cấm người theo đạo thiên chúa giáo, vì người theo đạo thiên chúa là những người thù địch và chống đối chính phủ xã hội chủ nghĩa, do đó những người này là mục tiêu bị bắt giữ, tra tấn, và thậm chí bị giết chết.

Đã có hàng nghìn người được tin là bị bắt và giam cầm trong các trại lao động, trong đó có một nhà truyền giáo người Mỹ- Kenneth Bae đã bị kết án 15 năm lao động khổ sai. Cũng có ít nhất một người thiên chúa giáo đã bị xử tử công khai vì phạm tội phân phát kinh thánh.

"Mùi hương của chúng tôi sẽ giúp bạn có nàng" Xem thêm

Năm 2007, Axe, hãng mĩ phẩm giành cho phái mạnh đã thực hiện chiến dịch "Báo thức buổi sáng" (Wake-Up Service) trên nhiều nước, đặc biệt là Nhật Bản nhằm mục đích tăng doanh số.

- Chiến lược:

(i) Xác định thói quen: Nam giới Nhật Bản có thói quen đặt báo thức bằng điện thoại hàng sáng.

(ii) Tung thông điệp: Mỗi sáng sẽ có một Thiên thần Axe với giọng nói khả ái, quyến rũ gọi điện thoại đánh thức khách hàng nam và nhắc nhở họ sử dụng sản phẩm của Axe.

(iii) Phủ sóng chiến dịch: Axe dựng các đoạn quảng cáo vui nhộn, tạo ứng dụng "biết dỗi"... để liên tục thu hút và giữ chân khách hàng phái mạnh sử dụng dịch vụ.

- Kết quả: Trong vòng vài tháng, thị phần tại Nhật tăng 3,2%.


Bài hot: Những phụ nữ giàu nhất TTCK Việt Nam: Giỏi giang nhưng đầy bí ẩn Xem thêm

Ba trong 4 người dẫn đầu – những người sở hữu lượng cổ phiếu trị giá trên 1.000 tỷ - đều không có nhiều thông tin về họ, không có hình ảnh nào được công bố dù tên của họ đã quen thuộc.

Dẫn đầu vẫn là hai chị em Phạm Thu Hương – Phạm Thúy Hằng, đây là 2 Phó chủ tịch của Vingroup. Tài sản tương ứng của 2 người là 3,4 và 2,3 nghìn tỷ đồng. Mặc dù giữ những vị trí quan trọng 

Năm nay chưa đến 40 tuổi, bà Phạm Thúy Hằng đang là người trẻ nhất trong Top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán.

Mặc dù giàu có, không nhiều trong số những người này là chủ doanh nghiệp. Đa phần trong số họ là vợ hoặc có quan hệ với những doanh nhân nổi tiếng.

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM