[Nổi bật] 'Cô Tấm' FPT xuất ngoại, xử bầu Kiên hay xử ai?

28/05/2014 18:14 PM |

Tất cả các loại sữa cho trẻ em đều sẽ bị áp giá trần Xem thêm

Đại diện Bộ Tài chính đã công bố văn bản số 6544, hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong quyết định số 1079 về quản lý giá sữa tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi:

- Không chỉ có 25 sản phẩm sữa mà Bộ Tài Chính công bố vừa qua mới bị áp giá trần, mà là tất cả các sản phẩm sữa khác cho trẻ em cũng sẽ bị áp giá.

- Những Doanh nghiệp không nằm trong số 5 DN có 25 sản phẩm sữa bị áp trần giá, cũng phải thực hiện việc xác định giá bán buôn tối đa với sản phẩm của mình.

5 tháng đầu năm, bao nhiêu du khách Trung Quốc đã đến Việt Nam? Xem thêm

Theo Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm nay, số khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3,75 triệu lượt người, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Trung Quốc vẫn là quốc gia có lượng khách đến Việt Nam đông đảo nhất, đạt 998,2 nghìn lượt người, chiếm 26,6% tổng lượng khách quốc tế vào Việt Nam 5 tháng đầu năm 2014. 

Con số này (998,2 nghìn) gấp rưỡi tổng lượng khách đến từ 7 quốc gia Đông Nam Á (655,8 nghìn) và nhiều hơn tổng lượng khách đến từ 3 nước xếp liền kề là Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ (835,2 nghìn).

'Cô Tấm' FPT ra nước ngoài nhờ các 'ông Bụt' như thế nào?
Xem thêm

- FPT đóng vai trò cô Tấm, chịu trách nhiệm triển khai những hệ thống ứng dụng chạy tốt trong nước, còn ông Bụt là những đối tác, các hãng nước ngoàsẽ giới thiệu FPT cho nhiều đối tác khác tại quốc tế. 

Theo phó tổng giám đốc FPT Dương Dũng Triều, để bước chân ra toàn cầu hóa thành công cần 2 yếu tố quan trọng gồm: Mối quan hệ và việc triển khai. Ông Triều đưa ra lời khuyên:

- "Điều quan trọng nhất là phải xác định được đam mê và giá trị thực của bản thân"

- “Đừng ảo tưởng mình làm được điều ngoại lệ. Mỗi người cần phải có mục tiêu rõ ràng từ đó cùng với đam mê, kiên trì theo đuổi mục tiêu thì mới có thể thành công".

Lãnh đạo 'giỏi tiếng Anh' cứu công ty nhờ... cho sáp nhập với nước ngoài Xem thêm

Năm 2003, một số bằng sáng chế của tập đoàn dược phẩm Takeda Nhật Bản hết hạn dẫn đến tăng trưởng chậm, doanh thu giảm. Vốn là một người giỏi tiếng Anh, từng làm việc tại Đức và Hoa Kỳ, tân chủ tịch Yasuchika Hasegawa sẽ làm gì để "cứu" công ty?

- Chiến lược: Quốc tế hóa, sáp nhập với nước ngoài.

(i) Chuyển bộ phận then chốt ra nước ngoài, thậm chí lập thêm trụ sở ngoại quốc.

(ii) Bổ nhiệm chức vụ cao cấp cho nhân sự nước ngoài.

(iii) Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ bắt buộc, lương cho quản lý nước ngoài có thể cao hơn cả trong nước.

- Kết quả: Vươn lên đứng thứ bảy trong mảng phát triển tân dược toàn cầu.

Bí quyết khởi nghiệp của 'Vua mắm xứ Bắc' Xem thêm

- Doanh nhân Vũ Văn Cao – TGĐ Công ty CP chế biến thủy sản Cát Hải học thủy sản, cái nghề đeo theo với cái nghiệp. Tôi yêu nghề và gắn bó với nghề đã hơn 30 năm. Làm mắm là nghề cực nhọc. Ai cũng thích ăn nước mắm, nhưng mấy ai biết rằng quanh năm, những người thợ làm mắm phải đằm mình trong mùi tanh của cá.

- Bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng của DN. Đặc biệt, sự lớn mạnh của các DN hiện nay phần lớn nhờ vào việc mạnh dạn khai phá thị trường. Tôi nghĩ, trong kinh doanh đứng vững là thụt lùi, không thể chấp nhận năm nay bằng năm ngoái.

- Để bắt đầu một sự nghiệp, kiến thức, trí tuệ, bản lĩnh và sự kiên trì là điều kiện tiên quyết, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, mọi người đều có thể chủ động về thông tin thị trường.

Bài hot: Xử Bầu Kiên hay xử ai? Xem thêm

Một kẻ từng thao túng thị trường như Bầu Kiên lại trở thành một người hùng trong mắt nhiều người quan sát phiên tòa chỉ để tìm kịch tính.

- Một thời gian dài ngân hàng huy động vốn của dân, thay vì tìm cách cho vay để kinh doanh tiền tệ một cách bình thường, ngân hàng lại giao tiền cho nhân viên đi gởi vào ngân hàng khác. Tiền một ngân hàng huy động từ người dân lại được giao cho nhân viên gởi vào ngân hàng khác để hưởng chênh lệch lãi suất. 

- Một công ty đăng ký thành lập cứ khai vốn điều lệ cả ngàn tỷ đồng rồi lại phát hành trái phiếu trị giá cả ngàn tỷ đồng nữa để bán cho ngân hàng.Chính việc phát hành trái phiếu dễ dàng thời đó là khe hở để nhiều tay tài phiệt góp vốn sở hữu nhiều ngân hàng mà thực chất không góp gì cả.

- Hàng loạt các hoạt động khác chỉ có trong hệ thống ngân hàng thời kỳ đó như để công ty chứng khoán do chính ngân hàng thành lập mua cổ phiếu chính mình.  

Rõ ràng hệ thống luật pháp cho giai đoạn hậu WTO còn rất sơ khai. Những hành vi như kinh doanh trái phép, trốn thuế, làm trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng có thể chưa cấu thành tội danh vì lúc đó luật pháp còn thiếu sót.

Vì vậy ý nghĩa của phiên tòa không phải là phạt tù cho bằng được Bầu Kiên và những nhân vật khác. Ý nghĩa của phiên tòa là rút ra bài học kinh nghiệm.


dungtq

Cùng chuyên mục
XEM