[Nổi bật] Chuyện về 6.700 cái cây bị chặt, Ai đứng sau hàng loạt gameshow ăn khách của VTV?

20/03/2015 18:37 PM |

 [Khởi nghiệp] 5 ý tưởng khởi nghiệp tại Anh Quốc chưa phổ biến ở Việt Nam Xem thêm

Ngày nay ở các nước phát triển, điển hình là Anh Quốc, mức độ cạnh tranh cao cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin đã thúc đẩy mạnh mẽ sức sáng tạo của các doanh nghiệp, đem lại những loại hình kinh doanh mới vô cùng đa dạng, phong phú và lợi nhuận cao cho chủ doanh nghiệp.

Ở Việt Nam, do sự khác biệt về văn hoám luật pháp hay thói quen của người tiêu dùng, mà những loại hình kinh doanh này chưa thực sự nổi bật, có ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, đời sống người dân được cải thiện, những loại hình này hoàn toàn có tiềm năng lớn trên thị trường Việt Nam trong nay mai.

[Q&A] với Tim Cook Xem thêm

Steve luôn cảm thấy hầu hết mọi người đều sống trong một chiếc hộp bé nhỏ. Ai cũng nghĩ mình không thể gây ảnh hưởng hay thay đổi được một thứ gì đó. Steve gọi đó là một cuộc sống bị giới hạn và ông không bao giờ chấp nhận điều đó, đặc biệt là với nhân viên Apple. Steve muốn họ thay đổi mọi thứ.

Steve không bao giờ quan tâm đến những thước đo thành công như lượng người dùng, số lượng sản phẩm bán ra… Ông chỉ tập trung vào việc tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Đó cũng là triết lý đóng vai trò quan trọng thúc đẩy chúng tôi tạo ra Apple Watch.

[Q&A] về BHD Xem thêm

BDH và Cát Tiên Sa là 2 đơn vị sản xuất hầu hết các gameshow đã và đang phát sóng trên VTV3. Thế nên việc Bộ Thông tin - truyền thông xem xét không cấp giấy chứng nhận đăng kí một số chương trình liên kết giữa VTV với BHD và Cát Tiên Sa sẽ là cú "shock" đối với cả nhà đài và các công ty giải trí này.

Vậy bạn đã biết gì về BHD (đơn vị sản xuất chương trình Việt Nam Idol)? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về họ.

 GĐ Mobile Marketing Lazada: "Chịu lỗ để thâu tóm thị phần cũng đáng" Xem thêm

- Tỷ trọng doanh số kinh doanh qua mảng Mobile của Lazada đã tăng gấp rưỡi trong vòng 6 tháng, dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong vòng 1 năm tới

- Thách thức lớn hiện là phải hướng dẫn cho người tiêu dùng, đặc biệt khu vực nông thôn biết sử dụng Smartphone và mua hàng qua Smartphone”.

- 2015 là năm Lazada tập trung phát triển nền tảng Mobile nên hãng sẵn sàng đầu tư cho quảng cáo trên nền các ứng dụng di động, với số vốn bỏ ra có thể vượt qua Desktop.

 6.700 cái cây bị chặt và chuyện phát ngôn lãnh đạo Xem thêm

Câu chuyện "hot" nhất Facebook gần đây là chuyện chặt cây, trong khi những phát ngôn của cơ quan quản lý cứ như tạt thêm bình xăng vào đám lửa đang cháy. Trong khuôn khổ bài viết này không bàn đến chuyện đúng sai, mà tập trung vào câu hỏi: Đã đến lúc các lãnh đạo cần quan tâm đến PR?

 Thành tích kinh doanh đáng nể của gia tộc ông Lý Quang Diệu Xem thêm

Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew) là thủ tướng đầu tiên của Singapore (1959 – 1990). Dù không còn đảm nhiệm vị trí thủ tướng nhưng ông vẫn được xem là chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại đây.

Với mỗi người dân Singapore, không ai có thể quên công ơn của ông Lý khi biến hòn đảo nhỏ bé trở thành một trong những quốc gia phát triển mạnh nhất thế giới như ngày hôm nay. Thậm chí, có thể nói Singapore sẽ không được như ngày hôm nay nếu không có ông Lý Quang Diệu.

Ngoài ông Lý, hiện các thành viên trong gia đình đều đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong chính quyền Singapore. Tuy nhiên, bên cạnh những cống hiến đáng ngưỡng mộ trên chính trường, không ít người sẽ phải “té ngửa” về những thành tích trong kinh doanh mà các thành viên trong gia đình ông Lý đạt được.

 Khán giả của tôi là ai? Xem thêm

- Tôi bỏ học và quyết định sẽ theo đuổi niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật để kiếm sống. Tôi nghĩ mình có thể bán các mẫu thiết kế do chính tôi làm ra. Rốt cục thì tôi chẳng bán được món đồ nào cả.

- Đi tìm lý do thất bại, tôi rút ra kết luận rằng mình cần phát minh ra một cái gì đó hay ho hơn và tôi chuyển hướng. Ngay ngày hôm sau, tôi đã bán sạch hàng.

- Hãy xác định đối tượng của bạn là ai. Tạo ra một thứ gì đó họ mong muốn. Kiểm tra nhanh thử xem liệu nó có dễ bán hay không. Và hãy cảm thấy thích thú khi làm điều đó.

 Quá tự mãn và thiếu tầm nhìn chiến lược, Internet Explorer buộc phải chết? Xem thêm

- Mới đây tập đoàn Microsoft - "cha đẻ" của Internet Explorer đã tuyên bố sẽ không sử dụng trình duyệt này trong hệ điều hành windows mới.

- Nhiều người không khỏi bất ngờ vì cái chết của IE và cho rằng, đã đến lúc trình duyệt này phải ra đi.

 

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM