[Nổi bật] Cảnh sát giải cứu con tin Sydney, gái mại dâm có bằng thạc sĩ ở Thụy Sĩ

16/12/2014 19:00 PM |

Sydney: Đặc nhiệm nổ súng tiêu diệt kẻ khủng bố, 1 con tin thiệt mạng Xem thêm

Cảnh sát Australia xác nhận 3 người chết trong thảm kịch con tin tại quán cà phê Lindt thuộc khu Martin Place ở trung tâm Sydney.

Lực lượng an ninh đã xông vào quán để giải cứu các con tin sau hơn 16 giờ căng thẳng. Báo chí địa phương đưa tin kẻ bắt cóc nằm trong số những người thiệt mạng.

Hai trong số 4 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện nhưng không bị đe dọa tính mạng. Một sĩ quan cảnh sát được điều trị vì bị trúng đạn vào mặt. Một phụ nữ bị thương ở vai.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên trở thành thành viên HĐQT SASCO Xem thêm

Ngày 15/12/2014, tại Đại đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), bà Lê Hồng Thủy Tiên đã được bầu vào làm thành viên HĐQT SASCO.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên hiện là Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (Imex Pan Pacific Group - IPP Group). Nhóm ba công ty của bà Thủy Tiên hiện đang là cổ đông chiến lược tại SASCO, nắm giữ 23,6% cổ phần (hơn 31 triệu cổ phần) bao gồm:

- Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP) mua 21 triệu cổ phần, tương ứng 16% vốn điều lệ;

- Công ty TNHH thời trang và mỹ phẩm Duy Anh (DAFC) mua 6,57 triệu cổ phần, tương ứng 5% vốn điều lệ;

- Công ty TNHH thời trang và mỹ phẩm châu Âu (ACFC) mua 3,4 triệu cổ phần, tương ứng 2,6% vốn điều lệ.

Để trở thành cổ đông chiến lược của SASCO, nhóm 3 công ty trên phải chi ra ít nhất là 310,3 tỷ đồng.

Hơn 50% quảng cáo của Google bị “lơ” Xem thêm

Kết quả do Google công bố hồi đầu tháng 12 có thể gây sốc nhiều người: Họ đang lãng phí hơn nửa số tiền bỏ ra khi có tới 56,1% số quảng cáo hãng này cung cấp không được người dùng để mắt tới.

Theo phân tích từ kết quả nghiên cứu, có 3 yếu tố ảnh hưởng tới số lượt xem quảng cáo.

- Thứ nhất là vị trí đặt quảng cáo

- Thứ hai là kích thước quảng cáo.

- Thứ ba là những nội dung quảng cáo khác nhau sẽ thu hút lượt xem khác nhau.

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam tăng mạnh dịp cuối năm Xem thêm

Càng về thời điểm cuối năm càng thấy được sự bứt tốc mạnh mẽ của tình hình nhập khẩu ôtô nguyên chiếc. Trong tháng 11, Việt Nam đã nhập tới 9.862 ôtô nguyên chiếc các loại, đạt giá trị 200,2 triệu USD.

Như vậy, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập về Việt Nam tăng 30,2% và tăng 16,4% về giá trị so với tháng 10.

Tính chung 11 tháng đầu năm, lượng ôtô nhập khẩu đã lên tới 61.695 chiếc, đạt giá trị 1.343 tỷ đồng, tăng mạnh 95,5% về lượng và 108,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Giá ôtô sẽ giảm nhờ AEC? Xem thêm

Khi Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức được thành lập, ôtô nhập khẩu từ các nước thuộc khu vực này sẽ có mức thuế suất 0%. Khi ấy, để cạnh tranh, xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu từ các thị trường ngoài ASEAN chắc cũng phải giảm giá để tồn tại.

Tuy nhiên trên thực tế, giá bán lẻ ôtô tại thị trường Việt Nam luôn chịu sự tác động từ rất nhiều chính sách khác nhau.

Ngay trong ý chí của cơ quan trực tiếp quản lý ngành công nghiệp ôtô là Bộ Công Thương cũng hoàn toàn có thể dựng lên các hàng rào kỹ thuật phi thuế quan để hạn chế lượng xe nhập khẩu. Mục tiêu cuối cùng vẫn là hạn chế tiêu dùng ôtô và bảo vệ doanh nghiệp lắp ráp ôtô trong nước, nơi đang tạo ra hàng vạn lao động trực tiếp.

Do đó, về cơ bản, giá tăng hay giảm phụ thuộc vào sự điều chỉnh của thị trường, vào sự đáp ứng của hạ tầng giao thông, vào bản thân tư duy và văn hóa giao thông của người tiêu dùng, tức xuất phát từ chính những căn nguyên khiến giá ôtô bị đẩy lên mức cao. Khi những căn nguyên chưa thay đổi mạnh mẽ theo hướng tích cực, thì cho dù thuế giảm, giá ôtô cũng khó giảm, hoặc nếu giảm cũng không đáng kể.

Jack Ma vs Lei Jun: Ai thực sự xứng tầm giàu nhất châu Á? Xem thêm

Vào tháng 9, Jack Ma được vinh danh là người giàu nhất Trung Quốc sau thương vụ IPO thành công kỷ lục của công ty do ông sở hữu là Alibaba. Và gần đây, dữ liệu từ Bloomberg cho thấy ông còn trở thành người đàn ông giàu nhất châu Á, "vượt mặt" cả chùm bất động sản Hong Kong là Li Ka-shing.

Tuy nhiên, nhà sáng lập Xiaomi là Lei Jun sở hữu tới 77,8% cổ phần của Xiaomi. Nếu kế hoạch huy động vốn thành công, tỷ lệ cổ phần tại Xiaomi của CEO Lei Jun sẽ trị giá khoảng từ 31 – 38,9 tỷ USD, trên cả Jack Ma và thậm chí có thể xếp ngang hàng với nhà sáng lập Facebook là Mark Zuckerberg.

Những cô gái mại dâm trình độ thạc sỹ ở Thụy Sỹ Xem thêm

Thụy Sỹ có lẽ thuộc những nơi hiếm trên thế giới, nơi mà không ít gái mại dâm thực ra đang theo học cao học ở nơi khác và thậm chí có thể nói đến 7 ngoại ngữ.

Hiện nay, ngành công nghiệp tình dục Thụy Sỹ có khoảng 20 nghìn gái mại dâm, đóng góp ước 3,5 tỷ USD, tương đương 0,5% GDP Thụy Sỹ.

Những năm gần đây, khủng hoảng nợ và khủng hoảng kinh tế châu Âu mang đến Thụy Sỹ thêm nhiều những gái mại dâm có bằng đại học, đặc biệt những người đến từ khu vực Đông Âu. Thậm chí không ít phụ nữ có học thức đến từ Tây Ban Nha cũng phải đến Thụy Sỹ làm nghề này khi mà tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha đã lên 26%, tức là cứ 4 người thì có 1 người thất nghiệp

Cũng như bất kỳ nơi nào trên thế giới, gái mại dâm Thụy Sĩ cũng phải đối đầu với rủi ro bị hành hạ, đánh đập và bị bắt cóc bởi bọn buôn người. Khi khó tìm khách, gái nào cũng tranh nhau ra đường.

Bài hot: CEO Sendo: Doanh nghiệp TMĐT Việt Nam chỉ mới chiếm ưu thế về số lượng Xem thêm

"Trong mảng bán lẻ trực tuyến, các website của Rocket Internet, là một doanh nghiệp đến từ Đức, đang dẫn đầu thị trường. Trong mảng rao vặt thì có nổi lên một tên tuổi đến từ Na Uy. Ngoài ra, còn rất nhiều các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước đang cạnh tranh trong thị trường này.

Theo đánh giá của chúng tôi, thì các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang chiếm ưu thế về số lượng. Tuy nhiên, thị trường sẽ cần thêm một vài năm nữa để khẳng định vị thế trong ngành" Ông Trần Hải Linh – Tổng Giám đốc CTCP Sen Đỏ (sàn thương mại điện tử Sendo.vn) chia sẻ

 

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM