[Nổi bật] Bauxite Tây Nguyên 'cố đấm ăn xôi', nhiều sếp ngân hàng chạm tuổi 'hạ cánh'

20/03/2014 17:47 PM |

5 'móng vuốt sắc nhọn' mà Jeff Bezos tạo nên 'con báo' Amazon Xem thêm

Amazon đã tăng trưởng với tốc độ chóng mặt trong thập kỷ vừa qua và đạt gần 75 tỷ USD vào năm ngoái.  5 chiến lược sáng suốt được xem như "5 chiếc móng vuốt" mà Bezos đã sử dụng để tạo nên một "con báo" Amazon như ngày nay.

1. Hãy làm như Bố già: Đưa ra một lời đề nghị không thể chối từ

2. Không cung cấp thông tin, trừ phi thực sự cần thiết

3."Quy tắc Hai chiếc Pizza": Đội nhóm chỉ nên có 5-7 người

4. Không chuyện trò quá nhiều

5. Tạo ra môi trường làm việc thù địch với đầy rẫy những xích mích và bất đồng

Nguyễn Hà Đông dự tiệc cùng các đại gia công nghệ trên du thuyền tại Mỹ Xem thêm

Ngày 18/3/2014, Sự kiện thường niên Global Mobile Internet Conference (GMIC) đã diễn ra tại San Francisco, Mỹ, thu hút các nhà lãnh đạo, đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, công ty ở thung lũng Silicon cũng như các nhà phát triển game di động. GMIC năm nay do 3 đơn vị đến từ Trung Quốc tài trợ. 

Tại buổi tiệc GWC Yacht Party do GMIC tổ chức, "cha đẻ" của Flappy Bird Nguyễn Hà Đông trở thành tâm điểm của những câu chuyện bên lề.


Tâm sự của điệp viên CIA: 'James Bond' đời thực phải làm việc như nhân viên sale Xem thêm

Nghề điệp viên giống làm sale ở chỗ: cũng "đọc vị" đối tượng, dẫn dắt thuyết phục và "chốt sale", thay vì "bán được hàng" thì điệp viên "lấy thông tin".

Không cần rượt đuổi bằng xe, đấu súng khốc liệt như trong Hollywood, bị lộ thôi cũng đã mệt rồi.

Bauxite Tây Nguyên: 'Cố đấm ăn xôi' và 'tư duy nhiệm kỳ' Xem thêm

Liên quan đến dự án Bauxite Tây Nguyên, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng hành động của Vinacomin và Bộ chủ quản là “cố đấm ăn xôi”, tội vạ đâu nhân dân và đất nước chịu.

Cố đấm ăn xôi: "Đầu tiên, mọi tính toán cho thấy chỉ có thể lỗ, không thể có lãi. Hai là tốn kém chi phí hạ tầng. Ba là hậu quả về mặt môi trường nặng nề. Bốn là nền tảng văn hóa Tây Nguyên, cuộc sống của người dân Tây Nguyên đã và sẽ bị đảo lộn. Năm là vấn đề  lao động Trung Quốc. Bao nhiêu vấn đề như thế, nhưng mà người ta quyết tâm làm, lao vào làm.”

Tư duy nhiệm kỳ: "Doanh nghiệp lỗ thì Nhà nước tìm cách giãn nợ, giãn nợ rồi mà vẫn không trả hết được thì lại phải xóa nợ đi. Doanh nghiệp nhà nước vay nước ngoài không trả được thì Nhà nước lại đứng ra trả. Thời gian của dự án rất dài. Đến lúc không thể che giấu nợ nần thua lỗ được nữa thì họ cũng nghỉ cả rồi!”


Sắp bỏ giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn Xem thêm

Sắp tới, khi Luật Hộ tịch có hiệu lực, nhiều giấy tờ sẽ được cắt giảm. Dự thảo luật đã đưa ra quy định, không cấp giấy tờ hộ tịch cho người dân như hiện nay. Ví dụ các loại giấy: khai sinh, chứng nhận kết hôn, khai tử,… sẽ không còn.

Đến năm 2020, khi việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thiện, kể cả trích lục cũng không còn cần thiết nữa. Mọi loại giấy tờ hộ tịch đều được hủy bỏ.

Bài hot: Chủ tịch Vietinbank, Vietcombank và Eximbank đều tới tuổi hưu trong năm nay Xem thêm 

Trong thời điểm kinh tế vẫn còn khó khăn, các vị “thuyền trưởng” ngân hàng luôn là những người được chú ý và kỳ vọng nhiều nhất. Sự kỳ vọng lớn đến nỗi, nhiều người dù sắp bước qua tuổi lục tuần, cái tuổi hưu trí, đáng lẽ phải giành thời gian để nghỉ ngơi vẫn cố gắng "bám trụ" để lèo lái con tàu ngân hàng đi đúng hướng.

Trong vòng một năm nữa, Chủ tịch và một số lãnh đạo tại 4 ngân hàng lớn là Vietinbank, Vietcombank, Eximbank và MBBank đều tới tuổi 60. Họ đều là những người có vai trò và tầm ảnh hưởng rất lớn, bất chấp vất vả hoàn thành nhiệm được giao phó.

Do đều là ngân hàng thương mại cổ phần, nên không bắt buộc cứ đến 60 tuổi là phải về hưu.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM