Nợ công Việt Nam vượt 905 USD/người

13/06/2014 15:57 PM |

So với ngày 23/3, tỷ lệ nợ bình quân đầu người đã tăng gần 20 USD, nhưng tỷ lệ nợ/GDP đã giảm từ 48% xuống còn 47,7%.

Theo bảng đồng hồ nợ công toàn cầu được đăng tải trên trang web của tạp chí kinh tế nổi tiếng The Economist, tính đến ngày hôm nay (13/6), mỗi người Việt Nam đang gánh trên vai 905,18 USD nợ công.

Tổng cộng, nợ công của Việt Nam ở mức 81,855 tỷ USD. Nợ công chiếm 47,7% GDP và đã tăng 10,9% so với năm 2013.

Nợ công Việt Nam vượt 905 USD/người (1)

Trước đó, ngày 23/3, nợ công theo đầu người của Việt Nam là 886,36 USD. Như vậy, sau gần 3 tháng, số nợ công mà mỗi người Việt Nam phải gánh đã tăng thêm gần 20 USD. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ/GDP của 3 tháng trước là 48%. 

Trên bản đồ, các nước được đánh dấu bằng màu sắc để hiển thị mức độ nợ cao hay thấp. Việt Nam có màu cam nhạt, thể hiện mức độ nợ an toàn hơn so với các quốc gia có màu đỏ đậm (ở mức nguy hiểm) như Trung Quốc, Nhật, Mỹ… và rất nhiều nước khác. 

Hiện tổng nợ công toàn cầu ở mức 53.552 tỷ USD. 


Thu Hương

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM