Những nền kinh tế có mật độ tỷ phú “dày đặc”

21/07/2015 15:09 PM |

15 quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ lệ dân số là tỷ phú trên tổng số dân cao nhất thế giới do Business Insider giới thiệu...

15. Đài Loan</p></div><div></div></div><p> </p><p><i>Số tỷ phú: 33 người</p><p>Dân số: 23.456.545 người</p><p>Số dân tính trên mỗi tỷ phú: 710.804 người</i></p><p>Nhờ ngành <span id=

15. Đài Loan

Số tỷ phú: 33 người

Dân số: 23.456.545 người

Số dân tính trên mỗi tỷ phú: 710.804 người

Nhờ ngành dịch vụ tài chính phát triển và quan hệ thương mại mạnh mẽ với Trung Quốc đại lục, vùng lãnh thổ Đài Loan có 33 tỷ phú với tổng tài sản 117,1 tỷ USD. Cùng lãnh đạo tập đoàn khổng lồ Fubon Financial, hai anh em Daniel và Richard Tsai là hai người giàu nhất Đài Loan, sở hữu khối tài sản ròng 10 tỷ USD.

 

14. Kuwait

Số tỷ phú: 5 người

Dân số: 3.268.431

Số dân tính trên mỗi tỷ phú: 653.686

Với GDP bình quân đầu người đạt 70,914 USD, Kuwait là quốc gia giàu thứ 5 trên thế giới. Nước này tuy có diện tích nhỏ nhưng nền kinh tế mở cửa và trữ lượng lên tới khoảng 102 tỷ thùng.

 

13. Mỹ

Số tỷ phú: 536

Dân số: 321.369.000

Số dân tính trên mỗi tỷ phú: 599.569

Mỹ là quốc gia có số tỷ phú lớn nhất trên thế giới. Những tỷ phú nổi tiếng của nước này phải kể tới nhà sáng lập hãng phần mềm Microsoft Bill Gates, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett.

 

12. Lebanon

Số tỷ phú: 7

Dân số: 4.104.000

Số dân tính trên mỗi tỷ phú: 586.286

Lebanon là một nền kinh tế thị trường tự do và hiện đã có tới 7 tỷ phú, trong đó có “đại gia” viễn thông Najib Mikaki, người từng giữ cương vị Thủ tướng.

 

11. Nauy

Số tỷ phú: 10

Dân số: 5.176.998

Số dân tính trên mỗi tỷ phú: 517.700

Nauy là quốc gia có nhiều tài nguyên thiên nhiên và khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh. Nước này là nước xuất khẩu khí đốt lớn thứ ba và nước xuất khẩu dầu lớn thứ 7 thế giới. Một trong những tỷ phú nổi tiếng của Nauy là Stein Erik Hagen, người đồng sáng lập chuỗi siêu thị giá rẻ Rimi. Ông Hagen và gia đình sở hữu khối tài sản ròng khoảng 4,5 tỷ USD.

 

10. Israel

Số tỷ phú: 17

Dân số: 8.358.100

Số dân tính trên mỗi tỷ phú: 491.653

Israel nổi tiếng với các ngành chế tác kim cương, thiết bị công nghệ cao và dược phẩm. Nước này là một trong những nền kinh tế có lĩnh vực công nghệ phát triển nhất thế giới. Tỷ phú nổi tiếng nhất Israel hiện nay là Teddy Sagi, người sáng lập hãng phần mềm Playtech, sở hữu khối tài sản ròng 3,5 tỷ USD.

 

9. Thụy Điển

Số tỷ phú: 23

Dân số: 9.784.445

Số dân tính trên mỗi tỷ phú: 425.411

Thụy Điển nổi tiếng về mức sống cao và một hệ thống kết hợp giữa chủ nghĩa tư bản công nghệ cao và chế độ phúc lợi rộng mở. Nước này hiện có 23 tỷ phú, trong đó có nhà lập trình và thiết kế trò chơi (game) Markus Alexej Persson. Ông Persson là nhà sáng lập công ty game Mojang với trò chơi Minecraft nổi tiếng.

 

8. Iceland

Số tỷ phú: 1

Dân số: 329.740

Số dân tính trên mỗi tỷ phú: 329.740

Trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Iceland có tới 6 tỷ phú. Hiện nay, nước này chỉ còn 1 tỷ phú duy nhất là nhà đầu tư Thor Bjorgolfsson, người có tài sản 1,28 tỷ USD. Tuy vậy, với dân số ít, Iceland vẫn chiếm vị trí thứ 8 trong xếp hạng này.

 

7. Singapore

Số tỷ phú: 19

Dân số: 5.469.700

Số dân tính trên mỗi tỷ phú: 287.879

Singapore là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới, với mức GDP bình quân đầu người cao hơn hầu hết các nước phát triển khác. Nước này có một nền kinh tế thị trường tự do. Đảo quốc sư tử có 19 tỷ phú, trong đó có nhiều người hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng như hai anh em tỷ phú địa ốc Robert và Philip Ng với khối tài sản 8,6 tỷ USD.

 

6. Thụy Sỹ

Số tỷ phú: 29

Dân số: 8.256.000

Số dân tính trên mỗi tỷ phú: 284.690

Với lực lượng lao động tay nghề cao và thuế suất thuế doanh nghiệp thấp, Thụy Sỹ là mảnh đất lý tưởng để ươm mầm tỷ phú. Nước này có tỷ lệ thất nghiệp thấp và GDP bình quân đầu người cao, đạt mức 54.800 USD. Người giàu nhất Thụy Sỹ hiện nay là Ernesto Bartarelli, người thừa kế tập đoàn dược phẩm khổng lồ Serono. Năm 2007, ông đã bán lại công ty cho tập đoàn Merck với giá 9 tỷ USD.

 

5. Cyprus

Số tỷ phú: 5

Dân số: 858.000

Số dân tính trên mỗi tỷ phú: 171.600

Trong 5 năm đầu tiên Cyprus gia nhập Liên minh châu Âu (EU), nền kinh tế của đảo quốc này tăng trưởng 4% mỗi năm. Nhưng sau đó, kinh tế Cyprus lao dốc vì khủng hoảng nợ 2010. Sau kế hoạch giải cứu trị giá 13 tỷ USD của các chủ nợ quốc tế, nền kinh tế Cyprus chật vật tăng trưởng trở lại. Tuy vậy, nước này vẫn có 5 tỷ phú, trong đó có tỷ phú Christos Lazari với khối tài sản 2,2 tỷ USD. Ông Lazari là một tỷ phú tự thân, giàu lên từ các khoản đầu tư nhà đất ở London, Anh.

 

4. Hồng Kông

Số tỷ phú: 55

Dân số: 7.264.100

Số dân tính trên mỗi tỷ phú: 132.075

Hồng Kông được coi là cửa ngõ tài chính vào thị trường Trung Quốc đại lục và là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Người giàu nhất Hồng Kông là tỷ phú Lý Gia Thành, người sở hữu khối tài sản ròng 33,5 tỷ USD.

 

3. Guernsey

Số tỷ phú: 1

Dân số: 65.150

Số dân tính trên mỗi tỷ phú: 65.150

Guernsey là một đảo quốc thuộc eo biển English Channel. Tỷ phú duy nhất trên hòn đảo này là Stephen Lansdown, người có 2,1 tỷ USD. Ông Lansdown trở thành tỷ phú nhờ đồng sáng lập công ty dịch vụ tài chính Hargreaves Lansdown ở Anh.

 

2. St Kitts and Nevis

Số tỷ phú: 1

Dân số: 55.000

Số dân tính trên mỗi tỷ phú: 55.000

St Kitts and Nevis là quốc gia gồm 2 hòn đảo thuộc vùng Caribbean. Tỷ phú duy nhất của đảo quốc này là Jacky Xu, một người đến từ Trung Quốc.

 

1. Monaco

Số tỷ phú: 3

Dân số: 37.800

Số dân tính trên mỗi tỷ phú: 12.600

Công quốc Monaco được coi là mảnh đất cho giới siêu giàu nhờ địa vị “thiên đường thuế”, khí hậu ôn hòa, và mức sống cực cao. Người giàu nhất Monaco hiện nay là nhà kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật David Nahmad với khối tài sản 1,85 tỷ USD.

Theo DIỆP VŨ

Cùng chuyên mục
XEM