Nhóm "nhà giàu mới nổi" tại Việt Nam tăng nhanh thứ 3 thế giới

02/04/2015 11:34 AM |

Một tầng lớp giàu có mới đã dần hình thành trên toàn cầu. Đó là tầng lớp nhà giàu mới nổi – những hộ gia đình có tài sản từ 100.000 – 2 triệu USD (khoảng 2,2 – 44 tỉ đồng). Tại Việt Nam, tầng lớp này đang phát triển rất nhanh

Nhóm nhà giàu mới nổi (NWB) này đại diện cho một tầng lớp mới, tự xây dựng thành công cho riêng mình. Họ là những công dân toàn cầu với động lực thúc đẩy sự tiến bộ của bản thân cũng như những người xung quanh.

Tầng lớp nhà giàu mới nổi là những hộ gia đình có tài sản từ 100.000 – 2 triệu USD (khoảng 2,2 – 44 tỉ đồng). Đầu thế kỷ 21, tầng lớp này không đáng kể. Mặc dù vậy, ngày nay, nhóm này đã trở thành một nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Đây cũng là nhóm có tốc độ tăng tài sản nhanh nhất trên thế giới.

Mới đây, Tạp chí the Economist kết hợp với Citi Bank vừa công bố báo cáo mang tên Sportlight on the New Wealth builders, trong đó khảo sát các tác động của nhóm nhà giàu mới nổi này tới nền kinh tế.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Mỹ La Tinh và châu Á Thái Bình Dương là những khu vực có nhóm nhà giàu mới nổi tăng trưởng nhanh nhất.

Châu Á – Thái Bình Dương đứng thứ 2 về tốc độ tăng trưởng trung bình của nhóm NWB (10,1%).

Trong đó, Việt Nam đứng thứ 3 trong số những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng NWB nhanh nhất với 34,9%, chỉ xếp sau Ấn Độ (47,4%) và Indonesia (41,2%).

Năm 2010, số hộ thuộc nhóm nhà giàu mới nổi của Việt Nam chỉ khoảng 16.000 hộ, thì tới năm 2014 con số này là 57.000 hộ.

Báo cáo cũng dự báo nhóm nhà giàu mới nổi của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh trong vòng 2 thập kỷ tới, trong bối cảnh giá cả ổn định và thu nhập bình quân của người dân gia tăng.

Con số trên chỉ phản ánh tốc độ tăng trưởng. Một nguyên nhân Việt Nam tăng nhanh là do số lượng nhà giàu mới nổi của Việt Nam cũng còn khá ít, thấp nhất trong số 32 quốc gia được khảo sát.

Mỹ vẫn là quốc gia có số lượng nhà giàu mới nổi nhiều nhất với trên 45 triệu hộ, tiếp theo là Nhật Bản (36 triệu hộ) và Trung Quốc (32 triệu hộ).

Hoàng Vân

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM