Nhìn lại năm 2014 qua những con số

01/01/2015 15:03 PM |

Năm 2014 mới qua đi chứng kiến nhiều sự kiện nổi bật trong các lĩnh vực từ kinh doanh, kinh tế cho đến khoa học công nghệ. Dưới đây là thống kê của tờ Financial Times về những con số đáng lưu tâm nhất.

Kinh doanh

25 tỷ USD là số tiền hãng thương mại điện tử đến từ Trung Quốc là Alibaba đạt được sau khi hoàn thành thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử Mỹ vào hồi tháng 9.

19 tỷ USD là mức giá Facebook trả để mua lại ứng dụng tin nhắn WhatsApp vào tháng 2.

57 USD là giá cho một thùng dầu thô vào ngày thứ 3 vừa qua sau khi giảm ở mức kỷ lục kể từ giữa tháng 6/2014. Sự sụt giảm giá dầu là tin tốt đối với các hãng hàng không và nhiều ngành công nghiệp nhưng cũng gây ra không ít hậu quả: Giá dầu thấp gây ảnh hưởng nghiệm trọng đến tình hình tài chính của Venezuela và Iran - những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất. Các công ty khai thác dầu cũng dự báo phải trì hoãn kế hoạch đầu tư và thăm dò.

178 tỷ USD là tổng số tiền mà các nhân hàng lớn trên toàn cầu phải nộp phạt trong bối cảnh khủng hoảng tài chính.

Khoa học và Công nghệ

300 triệu người dùng kích hoạt ứng dụng mạng xã hội, chia sẻ hình ảnh Instagram vào tháng 12 so với con số 284 người sử dụng của Twitter.

39 phút là thời gian trung bình những thanh niên Mỹ dành cho Facebook mỗi ngày.

510 triệu km là khoảng cách từ Trái Đất đến vị trí tàu Philae của Trung tâm không gian châu Âu hạ cánh trên sao Chổi vào ngày 12/11. 

10 triệu chiếc iPhone 6 và 6 Plus được bán trong tuần đầu tiên ra mắt sản phẩm này của Apple vào tháng 9.

10,3 tỷ USD là số tiền tối đa Nasa dự định tiêu đến năm 2021 cho dự án khám phá chòm sao Orion bằng tàu có người lái.

7.857 người đã bị chết bởi sự bùng nổ của dịch bệnh Ebola theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới vào ngày 17/12.

Chính trị

125 triệu bảng Anh là số tiền để bảo lãnh cho nhà tài phiệt Ukraina là Dmitry Firtash sau khi ông này bị bắt vì hành vi hối lộ quan chức chính phủ Ấn Độ.

55% là tỷ lệ phiếu bầu của người dân Scotland đồng ý ở lại Anh trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 9 vừa qua. 

3.000 người châu Âu tham gia lực lượng Tổ chức hồi giao tại Syria và Iraq là ước tính của điều phối viên hội đồng châu Âu Gilles de Kerchove.

Kinh tế

0,5% là ước tính tỷ lệ lạm phát trong năm 2014 của Ngân hàng Trung ương châu Âu cho khu vực này, thấp hơn 2% so với dự kiến.

8 là số lần vỡ nợ của Argentina và vụ việc mới nhất xảy ra vào mùa hè năm 2014.

36% là sự sụt giảm mạnh nhất của đồng rúp so với USD trong ngày “thứ 3 đen” 16/12 đẩy kinh tế Nga rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ năm 1998. Tuy sau đó Nga đã đưa ra những biện pháp kịp thời và đồng rúp dần hồi phục lại nhưng sự việc này khiến lòng tin với đồng rúp bị giảm đáng kể.

17,6 nghìn tỷ USD là kích thước của nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2014 theo tính toán của IMF. Đáng nói là con số này vượt qua cả Mỹ và lần đầu tiên trong lích sử Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

89% là mức tăng GDP của Nigeria khiến nó trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn nhất khu vực châu Phi cận Sahara.

Thể thao và Văn hoá

4 là số tháng cầu thủ người Uruguay là Luis Suarez bị cấm thi đấu sau khi cắn tuyển thủ người Ý Giorgio Chiellini trong trận đấu World Cup.

51 tỷ USD là chi phí cho Thế vận hội Olympic mùa đông diễn ra tại Sochi, Nga. Đây được xem là thế vận hội đắt nhất trong lịch sử.

7-1 là kết quả trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2014 giữa Brazil và Đức. Đây được xem là trận đấu thua “đau đớn” nhất của đội chủ nhà World Cup kể từ năm 1920. Trong khi đó, số tiền mà Brazil phải chi cho giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh này không hề nhỏ, lên tới 11,6 tỷ USD.

496.044 USD là số tiền Taylor Swift nói cô được trả bởi Sportlfy để phát hành những bài hát của cô ra thị trường Mỹ.

75 triệu người đã xem vở nhạc kịch “Vua sư tử” trên toàn thế giới khiến nó đạt được doanh thu vượt qua bất kể bom tấn điện ảnh hay chương trình giải trí nào khác trong lịch sử.

>> Bloomberg: Những sự kiện kinh doanh nổi bật nhất năm 2014

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM