Nhiều vụ đầu tư vào Myanmar đảo lộn vì điều tra dân số

08/09/2014 14:54 PM |

Kết quả điều tra dân số chính thức của Myanmar cho thấy, dân số của nước này nhỏ hơn nhiều con số trước đó.

Kết quả cuộc điều tra dân số cho thấy số dân thấp hơn kỳ vọng của Myanmar đã làm giảm độ hấp dẫn của nền kinh tế này trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Theo tờ Wall Street Journal, kết quả điều tra dân số đã khiến giới đầu tư nước ngoài ở Myanmar điều chỉnh kỳ vọng lợi nhuận và kế hoạch đầu tư tại đây.

Cuối tuần trước, Myanmar công bố kết quả điều tra dân số chính thức cho thấy, dân số của nước này hiện ở mức 51,4 triệu người, thấp hơn nhiều so với con số 60 triệu dân mà Chính phủ Myanmar thường công bố trong những năm gần đây trong bối cảnh đất nước này mở cửa nền kinh tế sau nhiều thập niên đóng kín. 

Trước đó, con số 60 triệu dân đã góp phần khiến nhiều công ty hào hứng với kế hoạch tiếp cận thị trường hàng tiêu dùng của Myanmar.

“Đối với những công ty đã tới Myamar, số dân thực tế ảnh hưởng tới khả năng lợi nhuận của họ”, ông Vikram Kumar, đại diện Công ty Tài chính Quốc tế, một nhánh của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Myanmar, nhận định. 

Chẳng hạn, hai nhà mạng viễn thông Ooredoo và Telenor sử dụng con số 60 triệu dân để đánh giá tiềm năng của thị trường Myanmar chưa được khai phá. Giờ đây, theo ông Kumar, hai nhà mạng này sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch lợi nhuận. 

Đối với các nhà đầu tư đang xem xét rót vốn vào Myanmar, dân số nhỏ hơn của nước này có thể khiến họ cân nhắc lại quy mô và phạm vi đầu tư. “Dân số nhỏ hơn cho thấy sức hấp dẫn của Myanmar đã bị thổi phồng so với thực tế”, ông Sean Turnell, một chuyên gia về kinh tế Myanmar thuộc Đại học Macquarie ở Sydney, nhận xét.

“Con số 51 triệu dân cho thấy Myanmar không phải là một thị trường lớn, thậm chí còn nhỏ hơn một bang của Ấn Độ hay một tỉnh của Trung Quốc”, ông Takashi Yanai, Giám đốc điều hành của Myanmar Japan Thilawa nói.

Trước đây, nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ về số dân 60 triệu người mà Myanmar đưa ra. Cuộc điều tra dân số gần đây nhất đã được thực hiện cách đây hơn 3 thập kỷ, và ngay cả cuộc điều tra đó cũng bị xem là thiếu chính xác, bởi một số vùng của Myanmar khi đó rất khó tiếp cận. 

Tuy nhiên, một điều khả quan đối với Myanmar là dân số mới có thể sẽ làm gia tăng con số thu nhập đầu người của nước này. Theo số liệu của WB, GDP năm 2013 của Myanmar ước tính ở mức 51,8 tỷ USD.

Ngoài ra, một số công ty cũng xem kết quả điều tra dân số của Myanmar là một cái may. Họ tin rằng, các công ty khác sẽ ngại nhảy vào thị trường Myanmar khi thấy mức dân số thấp hơn kỳ vọng, và bởi thế họ không phải lo nhiều về vấn đề cạnh tranh.


Theo Diệp Vũ

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM