Nhật muốn trồng xoài tại Đồng Tháp

06/07/2015 14:28 PM |

Các chuyên gia Nhật vừa lấy mẫu đất, nước tại vùng chuyên canh xoài Cao Lãnh về phân tích, xem có phù hợp để trồng giống xoài của nước này hay không.

Ngày 5/7, ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, cho biết các chuyên gia Nhật vừa lấy mẫu đất, mẫu nước tại vùng chuyên canh xoài Cao Lãnh về phân tích, xem có phù hợp để trồng giống xoài của nước này hay không.

Nếu phù hợp, Nhật sẽ đưa giống xoài của họ sang trồng tại đây, sau đó xuất khẩu đi các nước, trong đó có thị trường Nhật.

“Về chất lượng thì giống xoài Nhật không ngon bằng xoài cát Hòa Lộc và xoài cát chu, nhưng người Nhật rất thích. Nếu trồng được xoài Nhật tại Đồng Tháp thì sẽ có lợi cho nông dân”, ông Công nói.

Cũng liên quan đến trái cây, ông Công cho biết, tỉnh Đồng Tháp và các doanh nghiệp Thái Lan đã thống nhất đề xuất thành lập Hiệp hội Trái cây ASEAN, để liên kết sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu trái cây thay vì cạnh tranh với nhau.

Theo V. Tr

Cùng chuyên mục
XEM