Nhật đề xuất đổi tên cầu Nhật Tân

26/08/2014 14:44 PM |

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada đã đề xuất đổi tên cầu Nhật Tân thành cầu hữu nghị Việt - Nhật.

Tại cuộc làm việc chiều 25-8, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và ông Hiroshi Fukada - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - đã thống nhất đổi tên cầu Nhật Tân thành cầu hữu nghị Việt - Nhật theo đề xuất của ông Hiroshi Fukada.

Theo ông Hiroshi Fukada, việc lấy tên cầu hữu nghị Việt - Nhật là để đánh dấu một bước tiến mới trong tình hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, hai bên cũng thống nhất lùi thời điểm thông xe cầu Nhật Tân từ tháng 10-2014 sang tháng 1-2015 để đồng thời làm lễ thông xe, khánh thành cùng lúc 3 dự án sử dụng hơn 1,5 tỉ USD vốn vay ODA Nhật Bản gồm:  cầu Nhật Tân, dự án đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài và dự án nhà ga quốc tế T2 Nội Bài.

Việc lùi thời điểm thông xe nhằm để Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản, ông  Akihiro Ota có thể tham dự sự kiện quan trọng này như mong muốn của đại sứ Hiroshi Fukada.

Cầu Nhật Tân đang được hoàn thiện để thông xe - Ảnh: T. Phùng.

Theo ông Hiroshi Fukada, thời điểm thông xe cầu Nhật Tân vào tháng 10-2014 cũng là thời điểm Quốc hội Nhật Bản họp nên Bộ trưởng Akihiro Ota không có mặt dự lễ thông xe được. Trong khi cầu Nhật Tân là cây cầu đẹp nhất Việt Nam nên việc tổ chức thông xe là một sự kiện hết sức quan trọng không chỉ với Việt Nam mà với cả Nhật Bản.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng chỉ đạo Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ GTVT) làm các thủ tục cần thiết để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đổi tên cầu Nhật Tân thành cầu hữu nghị Việt - Nhật theo đề xuất của Đại sứ Nhật Bản.

>> Cầu Nhật Tân dự kiến khánh thành vào tháng 12/2014

Theo T.Phùng

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM