Nhật Bản vừa mất vị trí thứ 3 về tiêu thụ dầu mỏ về tay quốc gia mới nổi này

23/02/2016 10:40 AM |

Thế giới hiện nay đang đặt mối quan tâm vào cuộc chiến giá dầu giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út, nhưng có lẽ các chuyên gia đã quên mất một quốc gia cũng có tầm ảnh hưởng không kém đến thị trường dầu mỏ, đó là Ấn Độ.

Trong báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, giá dầu có thể sẽ không trở lại mức cân bằng cho đến năm 2017.

Tuy nhiên, điều thú vị là báo cáo cũng cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của Ấn Độ đang tăng mạnh và sẽ vượt qua Nhật Bản để trở thành nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Trung Quốc.

Trong 2 thập kỷ qua, Ấn Độ đã tăng mạnh nhập khẩu dầu từ 34 triệu tấn vào năm 1997 lên 187 triệu tấn trong năm 2015.

Hơn nữa, chính quyền Mumbai đã ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng, đường cao tốc nhằm thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, qua đó kéo theo hệ quả là thúc đẩy tỷ lệ lái xe nhiều hơn trong người dân mặc dù chính phủ đã cắt giảm ngân sách trợ giá nhiên liệu.

Cả Mỹ và Trung Quốc đều sẽ vẫn là những nước dẫn đầu về tiêu thụ dầu mỏ trên thế giới, nhưng mức tăng trưởng sẽ không bằng Ấn Độ.

Tính đến năm 2021, tiêu thụ dầu mỏ của Mỹ được dự đoán sẽ giảm nhẹ so với năm 2015, còn Trung Quốc tăng 21,4%, thấp hơn mức tăng 27,5% của Ấn Độ.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM