Nhập khẩu ô tô chính thức lập 'đỉnh'

03/01/2015 11:35 AM |

Số lượng và giá trị ô tô nguyên chiếc về thị trường Việt Nam trong năm 2014 đạt cao nhất trong vòng 5 năm, kể từ 2010 đến nay.

Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2014 Việt Nam đã chi tới 1,57 tỷ USD nhập 72.000 chiếc ô tô, tăng 103,8% về lượng ô tô nhập khẩu và tăng 117,3% về giá trị so với năm ngoái.

Với con số tính toán trên của cơ quan thống kê, năm 2014 đã lập đỉnh cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây (2010 - 2014) xét cả về số lượng cũng như giá trị nhập khẩu.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của Việt Nam từ 2010-2014.

Đáng lưu ý, giá trị kim ngạch nhập khẩu ô tô 11 tháng năm 2014 được Tổng cục Thống kê ước tính vào 60.000 chiếc với giá trị 1,3 tỷ USD.

Tuy nhiên, số liệu do Tổng cục Hải quan cập nhật sau đó đã vượt khá xa con số nêu trên, cụ thể là 61.595 chiếc ô tô, trị giá gần 1,35 tỷ USD.

Như vậy để thấy, với các số liệu hiện có thì khả năng giá trị kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc năm 2014 sẽ vượt xa con số 1,57 tỷ USD là hoàn toàn có thể.

Số liệu báo cáo cũng cho thấy, riêng 2 tháng cuối năm 2014, số lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về đã đạt ở mức kỷ lục với 10.000 xe.

Nguồn: Tổng cục Hải quan/Tổng cục Thống kê  

Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc... là những thị trường xuất khẩu xe ô tô lớn nhất vào Việt Nam. Trong đó, Thái Lan hiện là nước có lượng xe xuất khẩu sang Việt Nam lớn nhất.

Tuy nhiên, thua kém Hàn Quốc và Thái Lan về số lượng, song Trung Quốc hiện đang là nước có giá trị kim ngạch xuất khẩu ô tô vào Việt Nam lớn nhất.

>> Việt Nam tiến sát kỷ lục 1,5 tỷ USD nhập khẩu ôtô

Theo Mạnh Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM