Nghỉ lễ dài, tiểu thương nản vì vắng khách

03/05/2015 10:35 AM |

Do kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhiều người đã về quê hoặc đi du lịch. Nhiều cửa hàng vì thế trở nên ế ẩm. Các tiểu thương lựa chọn mở cửa hàng thật muộn, hoặc cũng “nghỉ lễ” luôn như khách...

Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch kéo dài đến 6 ngày là cơ hội tốt để mọi người về quê hoặc đi du lịch.

Tại các khu vực đông người ngoại tỉnh sinh sống và làm việc như các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, các cửa hàng, tiệm tạp hóa ế ẩm, không có người mua. Nhiều cửa hàng thậm chí cũng đóng cửa nghỉ lễ.

Đi quanh những khu vực này ta có thể thấy rất ít cửa hàng mở cửa. Chỉ còn một số cửa hàng của thương hiệu lớn. Còn hầu hết cửa hàng ở các khu này đều đóng, nhất là các cửa hàng dịch vụ.

Đi dọc qua phố Cầu Giấy thì khu chợ Nhà Xanh cũng không còn đông đúc như mọi ngày, chỉ còn hơn một nửa cửa hàng trong chợ mở cửa. Hầu hết các tiểu thương đều đã dọn hàng và về quê từ những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, khi mà đối tượng khách hàng chủ yếu của họ - là sinh viên - đã lên đường về quê.

Chị Lan - chủ một cửa hàng quần áo ở Cầu Giấy cho biết: “Kỳ nghỉ lễ dài nên sinh viên, người sống ở khu này hầu hết về quê nên tôi không bán được hàng. Mấy cửa hàng ở đây vì thế nên nghỉ lễ cả rồi”.

Gần 1/3 các cửa hàng quần áo, dịch vụ trên đường Chùa Bộc đã đóng cửa để nghỉ lễ. Ảnh: Hoàng Phong.

Gần 1/3 các cửa hàng quần áo, dịch vụ trên đường Chùa Bộc đã đóng cửa để nghỉ lễ.

Ở con phố Chùa Bộc, cảnh tượng cũng không khá khẩm hơn là mấy, gần 1/3 số cửa hàng quần áo, dịch vụ ở đây đã đóng cửa để nghỉ lễ. Những cửa hàng còn lại thì mở cửa rất muộn và rất vắng khách.

Tình trạng ảm đạm hơn là những cửa hàng ở trong các ngõ, bạn khó có thể kiếm được một cửa hàng còn mở. Những hiệu cắt tóc, tạp hóa trong ngõ ở khu vực đó hầu hết đều đóng cửa.

Không giống như hàng hóa dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, nước uống vẫn mở cửa bình thường.

Ghé qua các nơi bán các hàng hóa thiết yếu như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ thì số lượng người mua rất ít. Như khu chợ Vĩnh Hồ ở quận Đống Đa, số người mua chỉ còn khoảng 1/3 so với ngày thương, chị Ninh – một tiểu thương ở khu vực này cho biêt.

“Trong những ngày này, lượng người mua ít hơn ngày thường rất nhiều. Tôi chỉ nhập bằng một nửa số lượng hàng hóa thường ngày để bán” – chị Ninh nói.

>> Audi cho thuê xe giá rẻ, bạn có muốn thử?

Bài và ảnh: Hoàng Phong

CTV chị Thủy

Cùng chuyên mục
XEM