Ngang nhiên chợ ‘thần chết’: Nhà chức trách nói gì?

12/03/2013 08:33 AM |

Đại diện chính quyền nơi có 'chợ thần chết' ngang nhiên hoạt động ở trung tâm Sài Gòn nói về hoạt động quản lý chợ này.

Xung quanh công tác quản lý kinh doanh hóa chất tại khu vực chợ Kim Biên, trao đổi với VTC News, ông Châu Minh Vũ – Phó Chủ tịch UBND phường 13, Q.5, TP.HCM nói:
 
Việc kiểm soát kinh doanh hóa chất tại đây cần phải có sự chung tay mạnh mẽ của các Sở, ban ngành TP có liên quan.

Đại diện lãnh đạo UBND phường 13, Q.5 lí giải: Nguồn nhân lực phụ trách về kinh tế của phường quá ‘mỏng’, chỉ có duy nhất một cán bộ, lại phải phụ trách, làm biết bao nhiêu là thứ. 

Bên cạnh đó, do đây là đặc thù ngành kinh doanh hóa chất, nên nhiều khi tác hại của hóa chất cũng không thể biết hết được.

Tuy nhiên, ông Vũ vẫn khẳng định rằng: Phường 13, Q.5 vẫn thường xuyên phối hợp với UBND Q.5, TP.HCM, cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, và thậm chí là các đại biểu HĐND TP.HCM tổ chức giám sát, kiểm tra việc buôn bán hóa chất ở khu vực chợ Kim Biên, nhất là các quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ.

Lần gần đây nhất, trong đợt kiểm tra vào cuối năm 2012, chỉ có 3 trên tổng số 59 hộ kinh doanh hóa chất tại khu vực chợ Kim Biên vi phạm, không đảm bảo an toàn về công tác chống cháy nổ.

Sau vụ nổ sập 3 căn nhà khiến 11 người thiệt mạng tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8 – Q.3) vào rạng sáng 24/2 vừa qua, ý thức được những nguy hiểm có thể xảy ra tại khu vực của mình phụ trách, UBND phường 13 – Q.5 đã liên tục tổ chức đi kiểm tra, nhắc nhở những hộ kinh doanh hóa chất trên địa bàn.

“Những hộ nào kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, chúng tôi đã liên tục khuyến cáo, khuyến nghị họ sửa chữa ngay” – ông Vũ nhấn mạnh.

Trong khi đó, đại diện Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế TP.HCM chia sẻ: Muốn công tác kiểm soát, việc mua bán hóa chất độc hại dùng trong thực phẩm đạt hiệu quả, trước hết cần tách bạch hẳn việc mua bán hóa chất công nghiệp và hóa chất thực phẩm ở khu vực chợ Kim Biên.
Ngang nhiên chợ ‘thần chết’: Nhà chức trách nói gì?
Q.5, TP.HCM đang tính tới việc quy hoạch khu vực chợ Kim Biên về số 40 đường Kim Biên để tổ chức thành một trung tâm chuyên kinh doanh về hóa chất của TP (ảnh: N.D) 

 

Ngang nhiên chợ ‘thần chết’: Nhà chức trách nói gì? Muốn công tác kiểm soát, việc mua bán hóa chất độc hại dùng trong thực phẩm đạt hiệu quả, trước hết cần tách bạch hẳn việc mua bán hóa chất công nghiệp và hóa chất thực phẩm ở khu vực chợ Kim Biên. Ngang nhiên chợ ‘thần chết’: Nhà chức trách nói gì?

Đại diện Sở Y tế TP.HCM
 
Trước thông tin việc Q.5 đang tính việc chuyển toàn bộ các hộ kinh doanh hóa chất tại khu vực chợ Kim Biên về số 40 đường Kim Biên, tổ chức lại thành một trung tâm chuyên kinh doanh hóa chất, lãnh đạo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM cho rằng việc quy hoạch này là cần thiết để làm tốt hơn công tác quản lý.

Chi Cục trưởng Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM  – ông Huỳnh Lê Thái Hòa cũng khuyến cáo: Trong việc buôn bán hóa chất, người bán cần phải được đào tạo, có kiến thức chuyên môn nhất định để hướng dẫn, tư vấn kĩ càng cho người mua.

Đồng thời, đối với người mua hàng thì cũng cần có sự lựa chọn thông minh, các sản phẩm nào có trạng thái bất thường, màu sắc lòe loẹt, không bao bì, nhãn mác rõ ràng thì tuyệt đối không mua.

Hiện TP.HCM đang tính tới việc quy hoạch lại chợ Kim Biên, dự kiến tới năm 2015 sẽ hoàn thành việc di dời chợ Kim Biên ra khu vực quận Thủ Đức. Thế nhưng, theo Giám đốc Sở Công thương TP.HCM Nguyễn Văn Lai, hiện quỹ đất tại đây dành cho việc này cũng đang gặp khó.

Cách đây chưa lâu, tại phiên chất vấn ở kỳ họp HĐND TP.HCM, đại biểu Từ Minh Thiện đã lên tiếng rằng: “Vấn đề di dời chợ không phải là duy nhất. Cái chính là phải kiểm soát được hóa chất đi vào chợ, phạt thật nặng với những trường hợp vi phạm”.

Theo Việt Dũng
VTC

duchai

Cùng chuyên mục
XEM