Ngân hàng Nhà nước chặn đà rơi tỷ giá

02/02/2016 13:59 PM |

Ngân hàng Nhà nước chính thức lập “chốt chặn”, với tín hiệu đầu tiên sau một tháng áp cơ chế mới...

Hôm nay (2/2), một tháng sau khi áp cơ chế tỷ giá trung tâm, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mới trở lại yết giá mua vào - bán ra USD.

Cụ thể, mức giá mà đầu mối này niêm yết ngày 2/2 là 22.300 VND mua vào, giá bán ra ở mức trần 22.511 VND.

Theo đó, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra một “chốt chặn” cụ thể và rõ ràng sau diễn biến giảm rất nhanh và mạnh của tỷ giá USD/VND những ngày gần đây.

Mức giá mua vào 22.300 VND của Sở đồng nghĩa với xu hướng của tỷ giá tại thời điểm hiện nay trên thị trường chính thức sẽ xoay quanh mốc này, khó có thể giảm sâu được nữa. Điều này cũng gợi mở một hướng mới: Ngân hàng Nhà nước đang bắt đầu mua vào ngoại tệ để bù đắp dự trữ ngoại hối sau khi phải bán ra can thiệp đáng kể trong nửa cuối năm 2015.

Trong tuần cuối tháng 1 vừa qua, nhà điều hành cũng đã thực hiện mua ròng ngoại tệ từ khối đầu tư nước ngoài.

Trước khi Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đưa ra thông điệp trên, tỷ giá trên cả thị trường chính thức và tự do đều có đà rơi rất mạnh. Mức giảm trên biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại ghi nhận tới trên 300 VND so với cao điểm cuối 2015.

Hôm qua (1/2), Ngân hàng Nhà nước cũng đã có động thái tăng khá mạnh tỷ giá trung tâm. Ngay trong ngày hôm qua, giá USD giao dịch trên thị trường liên ngân hàng cũng đã tăng mạnh, thêm khoảng 100 VND.

Phía sau những diễn biến này, điều được ghi nhận là thanh khoản thị trường dồi dào và giao dịch sôi động.

Với giá trị tín hiệu và là một “chốt chặn” như trên, trong sáng nay (2/2), giá USD của các ngân hàng thương mại đang ở gần mức đặt mua vào của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, mua vào - bán ra ở khoảng 22.260 - 22.330 VND.

Theo Minh Đức

Cùng chuyên mục
XEM