Nga chuẩn bị cấm nhập khẩu sản phẩm ngô, đậu nành từ Mỹ

11/02/2016 17:09 PM |

Theo hãng AFP, ngày 10/2, Cơ quan Kiểm soát hàng nông sản Nga (Rosselkhoznadzor) thông báo sẽ cấm nhập khẩu ngô và đậu nành từ Mỹ, dự kiến bắt đầu vào tuần tới, với lý do những sản phẩm này "không an toàn" và "nhiễm bệnh."

Thông báo của Rosselkhoznadzor cho hay, các quan chức Nga đã có cuộc điện đàm với những người đồng cấp Mỹ hôm 9/2, trong đó phía Moskva "bày tỏ quan ngại sâu sắc về các sản phẩm ngũ cốc không an toàn tiếp tục được nhập khẩu (vào Nga)..."

Hãng tin Interfax dẫn lời phát ngôn viên của Rosselkhoznadzor cho biết, người đứng đầu cơ quan này, ông Sergei Dankvert "sau đó đã ra lệnh chuẩn bị các tài liệu cấm việc vận chuyển (vào Nga), bắt đầu từ ngày 15/2."

Theo Rosselkhoznadzor, ngày càng có nhiều trường hợp thối rữa trong số ngô nhập khẩu 2 năm qua, và đây là bằng chứng cho thấy hệ thống kiểm soát các tiêu chuẩn an toàn của Mỹ đối với hàng xuất khẩu sang Nga thiếu hiệu quả.

Trong khi đó, đậu nành nhập khẩu từ Mỹ thường có lẫn các hạt cỏ dại đã bị cấm ở Nga.

Cùng chuyên mục
XEM