Năm 2050, Ấn Độ vượt Trung Quốc thành quốc gia đông dân nhất thế giới

18/08/2015 16:57 PM |

Trung Quốc hiện đang là quốc gia đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, theo dự đoán của PRB – tổ chức phi lợi nhuận phân tích và nghiên cứu dữ liệu nhân khẩu học thì đến năm 2050, quốc gia này sẽ bị vượt qua bởi Ấn Độ.

Sau khi bị châu Mỹ thống trị vào thế kỷ 20, một nghiên cứu mới đây cho thấy châu Á sẽ là khu vực tiếp theo dẫn đầu thế giới về kinh tế và các ảnh hưởng văn hóa.

Lục địa này sẽ có 3 trong số 10 quốc gia đông dân nhất thế giới tính đến năm 2050 theo một nghiên cứu mới của Cục dân số tại Washington. Trong top 10, lượng tăng dân số nhiều nhất sẽ là Nigeria, còn Cộng hòa Congo và Ethiopia sẽ là 2 quốc gia mới gia nhập bảng xếp hạng. Những “tân binh” này sẽ thay thế Nga và Mexico. Châu Âu sẽ không còn quốc gia nào góp mặt trong danh sách này.

Danh sách những quốc gia đông dân nhất trong năm 2050

Tuy nhiên, trong khi Mỹ và những quốc gia phát triển đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với thực trạng dân số già hóa thì các quốc gia thuộc châu Phi lại đang trải qua cuộc bùng nổ dân số. Niger, Nam Sudan, Cộng hòa Công-gô, Somalia và Chad hiện là những nơi có tỷ lệ sinh cao nhất thế giới.

“Dân số tăng một phần là bởi tỷ lệ tử vong giảm do cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng. Châu Phi sẽ là nhân tố chính góp phần gia tăng tốc độ phát triển dân số trong vài thập kỷ tới”.

Những quốc gia đông dân nhất năm 2015

Trong khi đó ở phương Đông, Trung Quốc hiện đang là quốc gia đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, theo dự đoán của PRB (tổ chức phi lợi nhuận phân tích và nghiên cứu dữ liệu nhân khẩu học) thì đến năm 2050, quốc gia này sẽ bị vượt qua bởi Ấn Độ. “Trung Quốc đã tập trung giảm tỷ lệ sinh trong nhiều thập kỷ gần đây. Dân số của Ấn Độ đang phát triển ở mức độ vừa phải nhưng tỷ lệ sinh dự kiến của Trung Quốc sẽ thấp hơn so với Ấn Độ”.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM