Năm 2015, số người Việt bỏ mạng vì tai nạn giao thông bằng 40 vụ rơi máy bay

16/11/2015 09:05 AM |

Tạm tính bằng số liệu 9 tháng của năm 2015 thì trung bình mỗi ngày có khoảng 32 người Việt Nam đột ngột từ bỏ cuộc sống vì tai nạn giao thông.

Báo cáo của Chính phủ trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII về lĩnh vực giao thông cho hay, theo ước tính trong năm 2015, dân số Việt Nam vào khoảng 91,9 triệu người và 8.691 người chết vì tai nạn giao thông (tạm tính bằng số liệu 9 tháng của năm 2015).

Như vậy, có thể tính trung bình trong vòng 9 tháng (270 ngày) thì mỗi ngày có khoảng 32 người Việt Nam thiệt mạng vì tai nạn giao thông.

Con số này có thể đem ra so sánh với số nạn nhân của các vụ rơi máy bay trên thế giới. Theo thông tin từ báo chí, trong năm 2015, hàng loạt vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã diễn ra.

Chẳng hạn như, gần đây nhất ngày 31/10, chuyến bay mang số hiệu 9.268 của hãng hàng không Koqalymavia, Nga rơi ở Sinai, Ai Cập khiến 224 người thiệt mạng.

Ngày 30/6, chiếc máy bay Lockheed C130-B Hercules của Không quân Indonesia bị rơi ở Medan, Indonesia khi đang đi từ Medan tới Tanjung Pinang, Sumatra khiến toàn bộ 122 người trên máy bay cùng 19 người trên mặt đất thiệt mạng.

Ngày 24/3, chiếc Airbus A320-211 của Germanwings đi từ Barcelona, Tây Ban Nha tới Dusseldorf, Đức bị rơi gần Digne- Les- Bains, Pháp khiến toàn bộ 150 người trên máy bay thiệt mạng....

Như vậy, nếu nhẩm tính trung bình số nạn nhân của một vụ rơi máy bay khoảng từ 150-200 người/vụ thì tức là tại Việt Nam, trong 9 tháng năm 2015 có khoảng 40 vụ rơi máy bay.

Báo cáo của Chính phủ cho hay, so với mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về an toàn giao thông nhằm giảm tỷ lệ thiệt mạng xuống dưới 10 người/100.000 dân thì Việt Nam đã thực hiện thành công mục tiêu này.

Ủy ban Quốc phòng - An ninh, cơ quan thẩm tra của Quốc hội cũng đánh giá kết quả giảm số người chết là một nỗ lực lớn và hiệu quả rất tích cực của việc thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, thông tin từ các bản báo cáo, một số vị đại biểu cho rằng đối chiếu với nghị quyết 21 của Quốc hội yêu cầu từ năm 2012 giảm số vụ tai nạn, số người chết do tai nạn giao thông giảm từ 5-10% mỗi năm thì mục tiêu giảm số người chết từng năm vẫn chưa đạt.

Cụ thể, theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong năm 2014, toàn quốc xảy ra 25.322 vụ, làm chết 8.996 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm giảm 4%, (giảm 373 người chết).

Năm 2013, cả nước đã xảy ra 29.385 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.369 người. So với cùng kỳ năm 2012 giảm, giảm 0,58% (giảm 55 người chết).

Năm 2012, toàn quốc xảy ra 36.376 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.838 người.

An Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM