Năm 2014, giá trị xuất khẩu của Samsung Việt Nam có thể đạt trên 30 tỷ USD

22/03/2014 10:43 AM |

Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Đạo- Phó tổng giám đốc Công ty Samsung Vina Electronics- chia sẻ.

Năm 2013, tập đoàn Samsung đầu tư vào Việt Nam hơn 4 tỷ USD tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên. Xin ông cho biết, kế hoạch của Samsung tại Việt Nam trong năm 2014?

Hiện tập đoàn Samsung đã làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành của Việt Nam để mở rộng đầu tư sang một số lĩnh vực khác như nhiệt điện, sân bay, lọc hóa dầu và đóng tàu… Cụ thể, đó là kế hoạch đầu tư vào Nhiệt điện Vũng Áng 3 (Hà Tĩnh), Sân bay Long Thành (Đồng Nai), tham gia đầu tư vào ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam, thậm chí cả hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chính phủ điện tử.

Ông Nguyễn Văn Đạo- Phó Tổng giám đốc Samsung Vina Electronics

Samsung từng cho biết khó khăn lớn nhất khi đầu tư tại Việt Nam là vấn đề lao động hay tự ý nghỉ việc, làm cho Samsung khó đảm bảo được các kế hoạch dài hơi của mình. Vậy Samsung đã làm gì để khắc phục tình trạng này?

Đúng là lao động là một trong những vấn đề lớn của Samsung khi đầu tư tại Việt Nam. Bởi các dự án Samsung đầu tư tại Việt Nam thường rất lớn, nên cần rất nhiều lao động, bản thân địa phương đặt nhà máy không thể đáp ứng đủ, nên phải thu hút lao động từ các tỉnh khác.

Các công nhân này đi làm xa nhà, nên làm một thời gian họ lập gia đình rồi nghỉ việc, điều này ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của công ty.

Để khắc phục vấn nạn này, Samsung rất chú trọng đến việc chăm lo đời sống cho người lao động: bên cạnh xây dựng nhà máy, Samsung cũng xây dựng ký túc xá cho công nhân, mục đích để giảm chi phí cho người lao động, để người lao động yên tâm làm việc. Để tạo môi trường làm việc tốt, công ty còn thường xuyên tổ chức những chuyến tham quan, những ngày hội gia đình để người lao động và gia đình họ có không gian vui chơi, giải trí, giúp họ gắn bó lâu dài hơn công ty.

Tính đến nay, Tập đoàn Samsung đã đầu tư tại Việt Nam gần 6 tỷ USD tập trung tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh có một dự án với tổng vốn đầu tư 2,5 tỷ USD và tỉnh Thái Nguyên 3 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt gần 3,5 tỷ USD.

Một số nhà đầu tư nước ngoài đang rất lo ngại việc tăng lương cơ bản quá nhanh tại Việt Nam. Còn Samsung thì sao, thưa ông?

Với Samsung, lương cho công nhân không phải là vấn đề quá ảnh hưởng, theo một khảo sát của chúng tôi mới đây, lương của công nhân làm việc tại nhà máy của Samsung cao hơn rất nhiều mức lương cơ bản của Chính phủ Việt Nam đưa ra, đặc biệt cao hơn mặt bằng chung của những doanh nghiệp khác. Do đó, chúng tôi cũng không bị ảnh hưởng nhiều và lấy làm lo ngại khi Chính phủ có kế hoạch tăng lương cho người lao động.

Năm 2013, Samsung tại Việt Nam xuất khẩu hơn 20 tỷ USD, năm 2014, dự án Samsung tại tỉnh Thái Nguyên đi vào hoạt động, tập đoàn Samsung tại Việt Nam dự kiến sẽ xuất khẩu bao nhiêu tỷ USD?.

Tôi chưa dám nói trước điều gì, nhưng theo dự kiến của tôi, trong năm 2014 Samsung Việt Nam có thể đạt doanh thu xuất khẩu trên 30 tỷ USD.

Xin cảm ơn ông!

Theo Nguyễn Hòa

duchai

Cùng chuyên mục
XEM