Một nửa số trường đại học kinh tế Mỹ có thể đóng cửa vào năm 2020?

18/03/2014 16:39 PM |

Richard Lyons, Trưởng khoa Kinh tế thuộc Đại học California, Berkeley, mới đây đã đưa ra một dự báo khá sốc : "Một nửa số các trường kinh tế ở đất nước này có thể sẽ bị đóng cửa trong 5 - 10 năm nữa”.

Mối đe dọa đầu tiên đó là nhiều chương trình MBA(quản trị kinh doanh) hàng đầu sẽ bắt đầu cung cấp trực tuyến. Điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các trường kinh tế.

Đối với hầu hết các trường kinh tế, sinh viên theo học bán thời gian và MBA trở thành một mục tiêu quan trọng. Các chương trình giảng dạy chuyên nghiệp của các trường đại học sẽ sớm phải cạnh tranh với những lựa chọn trực tuyến thay thế ưu tú hơn, đáp ứng được nhu cầu của nhiều người.

Trừ những trường đã khẳng định được tên tuổi như trường kinh tế Harvard hay Wharton, thì những trường không mấy danh tiếng dễ bị tổn thương nhất khi xu hướng này xảy ra.

Khi những người mới đầy tiềm lực bắt đầu cung cấp MBA trực tuyến, rất nhanh chóng nhiều sinh viên sẽ rút khỏi các trường đại học để lựa chọn sự tiện lợi từ các chương trình giáo dục bán thời gian (giáo dục từ xa).

Nhiều trường đang chạy theo lợi ích kinh tế

Giáo dục bán thời gian và chương trình EMBA là một giải pháp kinh tế hơn vì nó tốn ít tiền hơn các chương trình toàn thời gian. Giáo dục bán thời gian sẽ là lựa chọn của không ít những người thực sự có nhu cầu học nhưng bị hạn chế bởi khoảng cách địa lý với các trường kinh tế.

Công nghệ giáo dục có khả năng sẽ đặt yếu tố gần lên hàng đầu và lôi kéo sự tham gia của nhiều sinh viên thấy được lợi ích từ nó", ông Lyons nói.

Thực tế các trường đại học không công bố tổng số tiền để hoàn thành một khóa MBA, nhưng theo ước đoán của Richard Lyons nó ít nhất cũng bằng 75% học phí trung bình của một sinh viên toàn thời gian tại một trường ưu tú.

Trong khi đó, tham gia các chương trình giáp dục bán thời gian và chương trình EMBA, người học sẽ trả một mức học phí gần với giá trị thực hơn.

Lộ trình giáo dục trực tuyến đang được khởi động

Nếu các trường danh tiếng thu hút các sinh viên tốt nhất, thì các chương trình bán thời gian với danh tiếng ít hơn có thể trở không cần chọn lọc nhiều. Vì vây, nếu các trường đại học không có những cơ chế tốt khuyến khích sinh viên, họ sẽ gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ kinh doanh.

Một số trường đại học hàng đầu đã đưa ra chương trình MBA trực tuyến, một loạt các trường khác cũng học theo.

Giáo dục trực tuyến đang phát triển trên nền tảng các thành tựu của khoa học công nghệ và khi tính hợp pháp của nó ngày càng được công nhận thì các trường đại học lớn Wharton, Stanford và các trường liên kết cũng có khả năng cung cấp các chương trình học trực tuyến.

Quá trình chuyển đổi khó khăn của các trường kinh tế

Chương trình MBA trực tuyến không bắt buộc sinh viên phải lựa chọn cơ sở học, Ash Soni, Phó hiệu trưởng trường kinh tế thuộc Đại học Indiana cho biết.

Kelley hiện xếp thứ 15 trong danh sách của Bloomberg Businessweek về các chương trình toàn thời gian và MBA trực tuyến. Trường thu hút sinh viên từ khắp nơi trên đất nước Mỹ, nhưng vẫn phải cạnh tranh với các chương trình MBA được cung cấp bởi Đại học Bắc Carolina và một số trường kinh tế của bang Arizona.

Michael Desiderio, Giám đốc điều hành của Hội đồng điều hành MBA cho biết: Sự thay đổi đang đến, nhưng hội đồng của ông không hoảng loạn.

"Chúng tôi không nói đó là một mối đe dọa hay đây là kết thúc của chương trình giáo dục MBA. Nó chỉ kích thích một cuộc thảo luận: Làm thế nào để chúng ta thay đổi để thích ứng với những nhu cầu mới của người học?", ông nói.

Giáo dục trực tuyến chắc chắn sẽ đem lại nhiều lựa chọn cạnh tranh cho sinh viên. Vì một khi các trường danh tiếng cũng đào tạo trực tuyến, họ sẽ có nhiều lợi thế hơn các trường xếp hạng thấp hơn.

Trong khi chất lượng của các chương trình đào tạo trực tuyến đang là chủ đề được bàn cãi, nhiều trường đại học cũng phải đối mặt với lựa chọn đào tạo trực tuyến hay là không.

Khi trường kinh tế Villanova công bố một chương trình quản trị kinh doanh trực tuyến vào đầu năm nay, Hiệu trưởng Dean Patrick Maggitti cho biết: "Giáo dục trực tuyến là chiến lược thông minh cần được xem xét lựa chọn trong tình hình hiện nay".

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM