Một loạt quan chức FIFA bị bắt vì nghi án hối lộ 100 triệu USD

27/05/2015 21:22 PM |

6 quan chức cấp cao của FIFA đã bị bắt và nhiều quan chức đang đương nhiệm và cựu quan chức của tổ chức này đã bị điều tra với nghi vấn phạm tội gian lận và nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra Thụy Sĩ vừa tiến hành khám xét trụ sở của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tại Zurich và thu thập nhiều tài liệu có liên quan. Đây là một phần trong cuộc điều tra  về cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi năm 2010 trao quyền đăng cai các kỳ World Cup tiếp theo cho Nga và Qatar.

Theo kết quả bỏ phiếu, Nga sẽ là nước chủ nhà của World Cup 2018, trong khi Qatar được chọn đăng cai World Cup năm 2022. World Cup 2014 và 2010 lần lượt được tổ chức ở Brazil và Nam Phi.

Việc lựa chọn Qatar đã gây ra nhiều tranh cãi bởi đất nước này có khí hậu quá khắc nghiệt, có lịch sử vi phạm nhân quyền và không có truyền thống thể thao. Qatar cũng có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, người được dự báo sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong tuần này.

6 quan chức cấp cao của FIFA đã bị bắt và nhiều quan chức đang đương nhiệm và cựu quan chức của tổ chức này đã bị điều tra với nghi vấn phạm tội gian lận và nhận hối lộ.

Các quan chức này bị buộc tội đã tham gia vào các chiến dịch hối lộ tổng cộng hơn 100 triệu USD cho các đoàn đại biểu của FIFA cũng như các tổ chức trực thuộc FIFA.

Kể từ khi ông Blatter trở thành Chủ tịch năm 1998, FIFA đã lớn mạnh từ một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ bé chỉ có chức năng duy nhất là trao quyền đăng cai World Cup cho các nước thành một trong những tổ chức thể thao hùng mạnh nhất và giàu có nhất trên thế giới.

Theo Minh Anh

Cùng chuyên mục
XEM