'Mổ xẻ' dự trù kinh phí tổ chức trận Việt Nam - Arsenal của Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình

19/06/2013 13:27 PM |

Những tranh cãi giữa VFF và ban quản lý khu liên hợp TTQG Mỹ Đình xung quanh chi phí thuê sân Mỹ Đình cho trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Arsenal vào tháng sau cuối cùng cũng đã chấm dứt, sau khi 2 bên thống nhất mức phí thuê sân là 800 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chưa phải là con số chính thức, bởi sáng nay Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung mới có cuộc làm việc với ông Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc khu liên hợp TTQG Mỹ Đình, để chốt lại mức giá cuối cùng.

Vì sao 800 triệu đồng?

Cũng theo ông Trung, 800 triệu đồng chính là con số mà Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã chủ động nêu ra trong cuộc làm việc với đại diện Bộ VH,TT&DL, sau khi ban quản lý khu liên hợp TTQG Mỹ Đình từ chối mức giá 600 triệu đồng mà VFF đề nghị. So với cái giá 1,6 tỷ đồng mà ban quản lý khu liên hợp TTQG Mỹ Đình đưa ra ban đầu, việc giảm giá xuống còn 800 triệu đồng được coi là giải pháp mang tính dung hoà với cả khu liên hợp TTQG Mỹ Đình cũng như VFF.

Mới ngày 4/6/2013 vừa qua, khi VFF thuê sân Mỹ Đình để tổ chức trận đấu giao hữu giữa ĐT U23 Việt Nam và CLB Kashima Antlers, VFF chỉ phải trả 200 triệu đồng. Để chuẩn bị cho trận giao hữu sắp tới giữa ĐT Việt Nam và CLB Arsenal, VFF đề nghị trả khu liên hợp TTQG Mỹ Đình 600 triệu đồng.

Thế nhưng, khu liên hợp TTQG Mỹ Đình đã không nhất trí và yêu cầu con số 1,6 tỷ đồng cùng 500 vé mời, khiến Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phải xin gặp đại diện Bộ VH,TT&DL để “kêu cứu”. Sau cuộc gặp vào ngày 17/6 với ông Hỷ, Bộ VH,TT&DL đã chỉ định Tổng cục TDTT làm việc với ban quản lý khu liên hợp TTQG Mỹ Đình, và hôm qua đích thân ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, đã có buổi gặp với đại diện của cả VFF lẫn khu liên hợp TTQG Mỹ Đình.

Tại buổi gặp này, đại diện VFF là Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và ông Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc khu liên hợp TTQG Mỹ Đình, đã đạt được nhất trí về việc VFF sẽ trả 800 triệu tiền thuê sân Mỹ Đình, và hôm nay, Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung sẽ làm việc nốt với khu liên hợp TTQG Mỹ Đình để hoàn tất các chi tiết cuối cùng của hợp đồng trước khi chính thức ký kết.

Để tránh lặp lại những vụ việc tương tự sau này, Tổng cục TDTT đã yêu cầu khu liên hợp TTQG Mỹ Đình phải sớm xây dựng khung giá dịch vụ cho từng hạng mục, từng sự kiện.

Vì sao 1,6 tỷ đồng?

Sau buổi làm việc giữa đại diện VFF và đại diện ban quản lý khu liên hợp TTQG Mỹ Đình vào sáng ngày 17/6, VFF đã nhận được bản dự trù kinh phí tổ chức do khu liên hợp TTQG Mỹ Đình chuyển qua. Nếu căn cứ vào nội dung của bản dự trù này thì số tiền thuê sân Mỹ Đình mà VFF phải trả cho khu liên hợp TTQG Mỹ Đình lên tới 1,6 tỷ đồng chứ không phải 1,5 tỷ đồng như thông tin đã nêu trong thời gian vừa qua.

Không những thế, khu liên hợp TTQG Mỹ Đình còn yêu cầu VFF phải cung cấp 300 vé mời và 50% quyền khai thác các phòng VIP ở 2 khán đài A, B, tương đương với khoảng 200 chỗ ngồi. Như vậy, để thuê được sân Mỹ Đình theo dự trù của khu liên hợp TTQG Mỹ Đình, VFF sẽ phải trả 1,6 tỷ đồng tiền mặt và 500 vé mời.

Vấn đề đặt ra ở đây là dựa trên cơ sở nào mà khu liên hợp TTQG Mỹ Đình lại đưa ra con số 1,6 tỷ đồng tiền thuê sân, trong khi mới chỉ cách đây nửa tháng, VFF chỉ phải trả 200 triệu đồng để tổ chức trận giao hữu giữa ĐT U23 Việt Nam và CLB Kashima Antlers vào ngày 4/6/2013.

TT&VH đã cất công tìm hiểu và phát hiện được những sự thực bất ngờ từ bản dự trù kinh phí tổ chức được chuyển qua VFF. Chẳng hạn, tiền điện của trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Arsenal được tính là gần 71.000 kw, tương đương với 95 triệu đồng.

Cần biết rằng 71.000 kw là một lượng điện tiêu thụ rất lớn, tương đương với lượng điện sử dụng trong vòng một tháng của một khu vực có khoảng vài trăm hộ gia đình. Vẫn biết là dàn đèn ở sân Mỹ Đình có công suất rất lớn, nhưng một trận đấu có 90 phút mà lại tiêu tốn số điện bằng vài trăm hộ gia đình dùng trong một tháng thì kể cũng hơi hài hước.

Tương tự như thế là khoản thu 60 triệu đồng cho gần 5.000m3 nước được dự kiến sẽ tiêu tốn ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam với CLB Arsenal. Một lãnh đạo VFF đã bình luận vui rằng lượng nước như vậy đủ sức biến sân Mỹ Đình thành một bể bơi khổng lồ.

Hay khoản thu 442 triệu đồng cho công tác làm vệ sinh sân và khoản thu 234 triệu đồng cũng khiến người ta không tránh khỏi cảm giác choáng váng. Và cũng có những khoản thu khác bị VFF xem là cực kỳ phi lý như tiền “khấu hao tài sản” hoặc “quỹ duy tu bảo dưỡng”....

Rất nhiều khoản thu và khoản thu nào cũng cực khủng như thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi mới đầu VFF bị yêu cầu phải chi trả hơn 1,6 tỷ đồng để đổi lấy quyền sử dụng sân Mỹ Đình cho trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Arsenal vào tháng 7 tới đây. 

Dự trù kinh phí tổ chức trận ĐT Việt Nam-Arsenal
(các số lẻ đều được làm tròn)

Điện: 70.672 kwh, 95 triệu đồng

Nước: 4.960m3, 60 triệu đồng

Chăm sóc cỏ: 234 triệu đồng

Vệ sinh: 442 triệu đồng

Nhân công phục vụ: 145 triệu đồng

Khấu hao tài sản: 191 triệu đồng

Quỹ duy tu bảo dưỡng: 321 triệu đồng

Thuế VAT: 116 triệu đồng

Tổng tiền: 1.603.912.242 (viết bằng chữ là một tỷ, sáu trăm lẻ ba triệu, chín trăm mười hai nghìn hai trăm bốn mươi hai đồng)


Theo Hoàng Huy

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM