Mitt Romney, John McCain: Ông Trump gây nguy hiểm cho Mỹ

04/03/2016 14:47 PM |

Theo The New York Times, tranh luận bùng nổ trong Đảng Cộng hòa Mỹ khi hai cựu ứng viên tổng thống thuộc đảng này, ông Mitt Romney và ông John McCain, cho rằng Donald Trump đang đẩy nước Mỹ vào vòng nguy hiểm.

Ông Romney gọi ông Trump là kẻ gian lận hay một tay lừa đảo, đang đẩy đất nước vào nguy cơ sụp đổ.

Ông Romney gay gắt nói: “Ông ta đang chơi khăm người dân Mỹ. Ông ta không có cả khí chất và khả năng suy xét để trở thành tổng thống”.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John McCain tố ông Trump là ứng viên không biết gì về chính sách đối ngoại và đã có những tuyên bố nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Ông nhắc đến việc hôm 3/3, hàng chục lãnh đạo bảo thủ phụ trách an ninh quốc gia đã ký thư tuyên bố không bao giờ ủng hộ ông Trump.

Ông cho rằng, ông Trump “sẽ gây chia rẽ và có những phát ngôn nguy hiểm cho an ninh quốc gia”.

Ông Trump đã ngay lập tức đáp lại những lời chỉ trích trên. Ông phản đối nhận xét của ông Romney và chê giễu ông là một “ứng cử viên thất bại” hay “một kẻ thua cuộc".

Ông này còn nhắc lại việc ông Romney nhờ vả khi tham gia tranh cử tổng thống năm 2012. Ông nói: “Ông ta đã cầu xin tôi ủng hộ. Nếu tôi nói: “Này Mitt, quỳ xuống đi”, thì có lẽ ông ta cũng quỳ xuống đó chứ”.

Đáp lại ông Romney cho hay, ông sẽ không bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ của ông Trump hồi năm 2012 nếu ông Trump có những phát ngôn tiêu cực như vậy.

Trong bài phát biểu của mình, ông Romney chưa cho biết ủng hộ ứng viên nào nhưng ông đề xuất Đảng Cộng hòa hãy ngăn chặn ông Trump bằng cách ủng hộ cho các ứng viên có khả năng khác.

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ tờ The New York Times. Đây là một nhật báo trực thuộc Công ty New York Times, được phong tặng tên hiệu "Bà tóc bạc" ("Gray Lady") và được xem là tờ báo danh giá (newspaper of record) và quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Theo Phạm Khánh

Cùng chuyên mục
XEM