Miền Bắc đón không khí lạnh

13/11/2013 08:25 AM |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu khiến cho nhiệt độ toàn miền giảm. Trong khi đó áp thấp nhiệt đới sẽ vào biển Đông trong ngày hôm nay

Các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới tăng cường, tuy nhiên do cường độ không khí lạnh không quá mạnh nên không gây mưa nhiều, trời chủ yếu nhiều mây và có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ Thủ đô Hà Nội và toàn miền giảm nhẹ và phổ biến ban đêm 18 – 21 độ C, vùng núi có nơi 15 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến 26 – 29 độ C, trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

Trong khi đó, hồi 19 giờ ngày 12/11 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippines, cường độ áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển 25 – 30km/h và sẽ đi vào biển Đông trong ngày hôm nay.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, ở vùng biển phía Đông Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) từ trưa nay có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Khu vực bắc và nam Trung Bộ thời tiết ổn định, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ phổ biến 28 – 31 độ C, phía nam 29 – 32 độ C. Trong khi đó khu vực Trung Trung Bộ từ chiều tối nay có mưa nhỏ, sau đó mưa sẽ tăng dần trong hai ngày 14 và 15/11.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ 27 – 29 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Không mưa. Nhiệt độ 28 – 30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Theo Phúc Lâm

duchai

Cùng chuyên mục
XEM