Lợi nhuận bền vững, sinh kế bền vững, phát triển bền vững, tất cả bắt đầu ở Sendai

22/03/2015 08:00 AM |

hàng trăm nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu đang chuẩn bị tham dự hội nghị của Liên hợp quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại thành phố Sendai, Nhật Bản.

Nội dung nổi bật:

- Uớc tính mỗi năm chi phí thiệt hại do rủi ro thiên tai gây nên cho các toà nhà thương mại và dân cư trên toàn thế giới vào khoảng 314 tỷ USD, 85% thiệt hại này gây nên cho khu vực tư nhân.

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai, hàng trăm nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu đang chuẩn bị tham dự hội nghị của Liên hợp quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại thành phố Sendai, Nhật Bản.


Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon rủi ro thiên tai là vấn đề báo động toàn cầu, ước tính mỗi năm chi phí thiệt hại do rủi ro thiên tai gây nên cho các toà nhà thương mại và dân cư trên toàn thế giới vào khoảng 314 tỷ USD, 85% thiệt hại này gây nên cho khu vực tư nhân. Đồng thời theo báo cáo của Liên Hợp Quốc mới đây cho thấy các khoản đầu tư giảm nhẹ thiên tai hàng năm vào khoảng 6 tỷ USD có thể mang lại hiệu quả tiết kiệm lên đến 360 tỷ USD trong tương lai.

Khu vực Tohoku của Nhật Bản, là một lời nhắc nhở sống động về hậu quả mang lại cho nền kinh tế của một thảm họa thiên tai. Bị tàn phá cách đây bốn năm bởi động đất và sóng thần, ngành sản xuất ô tô của Nhật Bản đã cắt giảm gần một nửa.

Thiệt hại tài chính đã không dừng lại ở biên giới quốc gia; như một kết quả trực tiếp của suy thoái tại Nhật Bản, sản xuất ô tô đã giảm khoảng 20% ở Thái Lan, 50% ở Trung Quốc, và 70% ở Ấn Độ.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai, hàng trăm nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu đang chuẩn bị tham dự hội nghị của Liên hợp quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại thành phố Sendai, Nhật Bản. Sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp đến hội nghị này được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho rằng là một tín hiệu tốt cho xu hướng tiên phong của những người nhạy cảm với sự thịnh vượng toàn cầu. 

Theo ông Ban Ki-moon Hội nghị giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức tại Sendai sẽ là hội nghị đầu tiên trong một loạt các sự kiện quốc tế lớn trong năm nay. Ngoài Sendai, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ họp tại Addis Ababa vào tháng 7 để thảo luận về vấn đề tài chính cho phát triển, tại New York vào tháng tới thông qua một chương trình nghị sự phát triển mới, và ở Paris vào tháng 12 về thỏa thuận có ý nghĩa về biến đổi khí hậu.

Theo ông Ban Ki-moon các cuộc họp này hứa hẹn sẽ tạo ra động lực cho những hành động làm thay đổi thế giới trên một con đường thịnh vượng hơn, an toàn hơn và bền vững hơn.

Các chuyên gia ước tính rằng 60% diện tích đất sẽ được đô thị hóa đến năm 2030 hiện tại vẫn chưa được quy hoạch. Các doanh nghiệp đưa yếu tố rủi ro thiên tai vào kế hoạch xây dựng của họ sẽ tránh được những phí tổn cao hơn nhiều so với việc khắc phục chúng trong tương lai.

Nói rộng hơn, trong vòng 15 năm tới, thế giới sẽ đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng đô thị, năng lượng và nông nghiệp. Nếu các khoản đầu tư này được đầu tư vào các sản phẩm thân thiện với môi trường, công nghệ, và các dịch vụ, chúng ta sẽ tạo ra những xã hội có thể phần nào ngăn chặn được rủi ro thiên tai. 

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp đánh giá cao điều này. Tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc tại New York vào tháng 9/2014, các tổ chức tài chính, các ngân hàng thương mại và các quốc gia, các công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí tuyên bố sẽ huy động hơn 200 tỷ USD vào cuối năm nay để hành động giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. 

Hội nghị tại Sendai về giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng rằng thế giới đã sẵn sàng để phối hợp các chiến lược của mình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon chỉ ra rằng Lợi nhuận bền vững. Sinh kế bền vững. Phát triển bền vững. Tất cả bắt đầu ở Sendai.

>> Vì sao đường là thủ phạm gây tổn thương nền kinh tế toàn thế giới?

Phương Huỳnh 

Phương Huỳnh

Cùng chuyên mục
XEM