Lần đầu tiên thí điểm dạy Toán bằng Tiếng Anh

03/03/2016 16:36 PM |

Từ ngày 7/3 tới, 34 trường trung học (26 trường THCS, 8 trường THPT) tại Vĩnh Phúc sẽ bắt đầu dạy học thí điểm môn Toán song ngữ Việt – Anh.

Theo đó, cấp THCS sẽ bắt đầu từ lớp 6, cấp THPT được thực hiện đối với lớp 10. Mỗi trường thí điểm từ 1-2 lớp. Số tiết dạy thí điểm là 2 tiết/ tuần trong chương trình chính khóa của môn học. Ngoài ra, tăng cường thêm 2 tiết từ các tiết tự chọn.

Các trường thực hiện thí điểm đợt này đều có giáo viên bộ môn đã đạt bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương B1) sau khi tham dự khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh chuyên ngành do sở tổ chức năm 2015.

Tất cả sử dụng bộ sách giáo khoa môn Toán song ngữ Việt - Anh do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cung cấp. Sở khuyến khích các trường phổ biến bộ sách tới giáo viên, học sinh nhằm từng bước giúp giáo viên, học sinh làm quen với việc sử dụng vốn kiến thức tiếng Anh trong việc học Toán.

Để từng bước hình thành việc sử dụng tiếng Anh trong học Toán, hướng đến phát triển lâu dài, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu giáo án dạy thí điểm môn Toán song ngữ Việt – Anh phải soạn bằng tiếng Anh hoặc song ngữ. Việc giảng dạy cũng sẽ nâng dần trình độ theo 3 bước gồm: giáo viên dạy trên lớp sử dụng tiếng Việt là chủ yếu, giao bài tập về nhà, bài tập nhóm để học sinh thực hành bằng tiếng Anh, giáo viên chữa bài tập bằng tiếng Anh; giáo viên giảng dạy trên lớp sử dụng tiếng Anh là chủ yếu, chữa bài tập bằng tiếng Anh, học sinh trao đổi bằng tiếng Anh và bước cao nhất là tổ chức dạy học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cũng nêu rõ, đơn vị sẽ ra đề kiểm tra, khảo sát chất lượng dạy và học thí điểm môn Toán song ngữ vào cuối năm học từ đó rút kinh nghiệm và mở rộng dần trong các năm tiếp theo.

Việc dạy Toán bằng tiếng Anh sẽ là cơ sở để nâng cao năng lực tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành, giúp học sinh từng bước tiếp cận với chương trình Toán song ngữ Việt – Anh trong nước và quốc tế.

Theo Nguyễn Hà

Cùng chuyên mục
XEM