Lạm phát sẽ tiếp tục 'yên tĩnh' trong tháng 10

11/10/2013 14:47 PM |

Từ 6,3% tháng trước giảm xuống còn 5,7-5,8% trong tháng này. Dự báo của Công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm qua, Vụ Dự báo - Thống kê tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo các tổ chức tín dụng kỳ vọng lạm phát tính theo chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ tăng 0,76% trong tháng 10/2013.

Con số này cao gấp đôi so với dự báo của CTCP Chứng khoán Tp.HCM (HSC). HSC cho rằng lạm phát sẽ chỉ tăng 0,3-0,4% trong tháng 10. Nếu như vậy, CPI (so với cùng kỳ năm trước) sẽ giảm tháng thứ hai liên tiếp xuống còn 5,7-5,8%. Đây là mức thấp thứ ba trong vòng 48 tháng trở lại đây.

Lý do mà HSC đưa ra là không có động lực nào đẩy giá cả tăng mạnh trong tháng này. Ảnh hưởng từ cơn bão số 10 có thể đẩy giá lương thực, thực phẩm tăng nhẹ, nhưng hiện tượng này chỉ giới hạn ở một số tỉnh chịu thiệt hại chứ ít tác động tới các trung tâm kinh tế lớn tại hai miền Nam Bắc.

Cũng nên lưu ý rằng, hôm 8/10, giá xăng đã giảm khoảng 390đ/lít (tức 1,6%). Tuy tác động tới CPI tháng 10 chỉ hạn chế do thời điểm giảm giá xăng diễn ra vào cuối kỳ tính CPI (ngày 15 hàng tháng), nhưng chắc chắn động thái mới đây cũng ít nhiều kéo giảm phần nào CPI trong tháng này cũng như những tháng tiếp theo.

Kỳ vọng lạm phát cho toàn bộ năm 2013 của các TCTD giảm 0,05% so với tháng 9 xuống còn 7%, đúng bằng ngưỡng lạm phát mục tiêu không chính thức của Ngân hàng Nhà nước. Trong ba tháng còn lại của năm (10, 11 và 12), CPI có thể tăng bình quân 0,75% mỗi tháng thì CPI cả năm vẫn nằm dưới ngưỡng lạm phát mục tiêu nói trên.

Đến hết tháng 9/2013, CPI tăng 4,63% so với tháng 12/2012 và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Dũng

tuannm

Cùng chuyên mục
XEM