Lãi suất huy động tăng đồng loạt

22/06/2015 22:03 PM |

Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các ngân hàng trong hệ thống đều đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động đối với cả các kỳ hạn ngắn và dài hạn.

Ở khối ngân hàng thương mại nhà nước, BIDV tăng 0,2 - 0,5% tùy kỳ hạn. Vieitinbank cũng điều chỉnh tăng cao nhất là 0,3%. Một số ngân hàng thương mại cổ phần khác cũng điều chỉnh tăng lãi suất trong khoảng 0,2% - 0,5%.

Theo các chuyên gia, cầu tín dụng tăng và áp lực tái cơ cấu nợ là hai nguyên nhân chính khiến nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng .

Trên lý thuyết, lãi suất huy động tăng sớm muộn cũng sẽ tác động tới lãi suất cho vay. Tuy nhiên theo các chuyên gia, sự tác động này khó xảy ra trong năm nay bởi điều đó sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của các ngân hàng. Đồng thời, cũng trong đầu năm 2015, NHNN đã có chủ trương giảm lãi suất.

Cùng chuyên mục
XEM