Kinh Đô chuẩn bị phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

03/10/2013 14:45 PM |

Sẽ là một cổ đông nội khi các nhà đầu tư nước ngoài đã nắm giữ tối đa 49% cổ phần

Hãng bánh kẹo Kinh Đô đang chuẩn bị xin ý kiến cổ đông để phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

Danh tính cổ đông chiến lược sẽ mua cổ phần tại Kinh Đô chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, khả năng lớn công ty sẽ phát hành cho đối tác trong nước bởi hiện tại, các nhà đầu tư nước ngoài đã nắm giữ tối đa 49% cổ phần của Kinh Đô. Nếu không, Kinh Đô sẽ phải đồng thời phát hành cho cả cổ đông trong nước và nước ngoài.

Các nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ 49% cổ phần của Kinh Đô, trong đó có cổ đông chiến lược là hãng bánh kẹo Nhật Bản Ezaki Glico. Các cổ đông ngoại lớn khác có Quỹ VOF thuộc VinaCapital, Deutsche Bank và quỹ DWS Vietnam Fund.

Nhóm cổ đông nội của Kinh Đô chủ yếu là gia đình hai anh em Trần Kim Thành và Trần Lệ Nguyên, những nhân vật chủ chốt sáng lập công ty.

Kinh Đô là doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo lớn nhất Việt Nam. Vốn điều lệ công ty hiện hơn 1.655 tỉ đồng.

6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 1,7 nghìn tỉ, tăng 11% so với cùng kỳ. Riêng mùa Trung thu vừa qua, Kinh Đô thông báo tiêu thụ được khoảng 2.600 tấn bánh, vượt 10% so với kế hoạch và tăng 8% so với mức 2.400 tấn của mùa trung thu năm ngoái. 


Trang Lam

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM