Khủng hoảng 2008 tồi tệ hơn cả Đại suy thoái 1930

28/08/2014 16:06 PM |

"Tháng 9 và tháng 10 năm 2008 là thời kỳ khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử tài chính toàn cầu".

Cựu Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke vừa đưa ra nhận định thực ra cuộc khủng hoảng 2008 còn tồi tệ hơn cả Đại khủng hoảng trong những năm 1930.

Nhận định trên được ông Bernanke đưa ra trong một tài liệu ngày 22/8 có liên quan đến gói cứu trợ mà chính phủ Mỹ giành cho công ty bảo hiểm AIG năm 2008.  

Starr International Co., một công ty được điều hành bởi cựu CEO của AIG (Maurice “Hank” Greenberg) đã kiện chính phủ Mỹ nhằm tìm kiếm hàng tỷ USD tiền bồi thường cho những thiệt hại mà gói giải cứu AIG gây nên. Starr cho rằng nhiều phần trong gói cứu trợ trị giá 182 tỷ USD và việc bán tài sản của AIG là vi phạm hiến pháp. 

Khi được hỏi tại sao ông nghĩ rằng chính phủ cần phải giải cứu AIG, Bernanke nói AIG sụp đổ sẽ là một thảm họa có thể gây nên cuộc khủng hoảng tài chính giống như những năm 1930, ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động sản xuất, thị trường việc làm và thu nhập của người dân. 

“Tháng 9 và tháng 10/2008 là cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử tài chính toàn cầu, tồi tệ hơn cả Đại khủng hoảng. 12 trong số 13 định chế tài chính quan trọng nhất của nước Mỹ đứng trước nguy cơ sụp đổ chỉ trong 1 – 2 tuần”, ông Bernanke nói.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner cũng từng đưa ra nhận xét tương tự khi cho rằng từ ngày 6/9 đến 22/9, nền kinh tế Mỹ đã rơi tự do.

>> Thất nghiệp và khủng hoảng kinh tế: Trứng hay gà có trước? 

Theo Minh Anh

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM