‘Không phải TQ, Ấn Độ, mà chính phụ nữ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu’

08/03/2015 14:26 PM |

Không phải là Ấn Độ hay Trung Quốc - những nền kinh tế lớn đông dân, cũng không phải Internet - yếu tố được cho là đã làm thay đổi cả thế giới, chính phụ nữ mới là yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu...

Nội dung nổi bật:

- Theo nghiên cứu của Women Track, việc thu hẹp khoảng cách về giới có thể tăng 14% thu nhập đầu người cho các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm cả Việt Nam, Philippines...

- “Trong một nghiên cứu gần đây, Ngân hàng Thế giới (WB) khẳng định hãy quên Trung Quốc, Ấn Độ, hãy quên Internet đi. Ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của nền kinh tế chính là phụ nữ”

- “Để đảm bảo sự thành công tương tự, phụ nữ thường có nỗ lực gấp 2, hoặc gấp 3 so với nam giới, phải dành nhiều thời gian hơn để hoàn thành nghĩa vụ làm mẹ, làm vợ trong gia đình”.


Tăng quyền phụ nữ, thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng 14%

“Theo nghiên cứu của Women Track, việc thu hẹp khoảng cách về giới có thể tăng 14% thu nhập đầu người cho các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm cả Việt Nam, Philippines...” – Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho biết tại Diễn đàn Doanh nhân nữ ASEAN trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Biến cơ hội thành hiện thực, tổ chức sáng nay, ngày 6/3.

“Chúng ta đều nói tới đổi mới kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế tại mỗi quốc gia. Trong nền kinh tế nói chung, chúng ta lại nói về sự khác biệt, có thể về công nghệ, các phương pháp luận... Nhưng theo tôi, một trong những nội dung quan trọng nhất của quá trình đó là phải cơ cấu lại vấn đề về giới trong nền kinh tế, vai trò của doanh nghiệp nữ và nữ lao động phải được cải thiện hơn nữa một cách hiệu quả hơn” - TS. Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, Chủ tịch Phòng thương mại các nước ASEAN – chia sẻ.

“Trong một nghiên cứu gần đây, Ngân hàng Thế giới (WB) khẳng định hãy quên Trung Quốc, Ấn Độ, hãy quên Internet đi. Ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của nền kinh tế chính là phụ nữ”.

Không phải là Ấn Độ hay Trung Quốc - những nền kinh tế lớn đông dân, cũng không phải Internet - yếu tố được cho là đã làm thay đổi cả thế giới, chính phụ nữ mới là yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, TS. Lộc cho hay.

Ông cũng bày tỏ hy vọng tỷ lệ các doanh nghiệp do nữ làm chủ trong tương lai sẽ lên tới 40-45% tổng số doanh nghiệp Việt Nam, hoặc cao hơn nữa.

“Phụ nữ đóng vai trò ngày càng quan trọng và đảm bảo sự bền vững gia tăng trong kinh doanh. Các doanh nghiệp do nữ làm chủ, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày càng có nhiều lao động là nữ giới nhiều hơn, đặc biệt trong nông nghiệp. Do đó, họ có sự đóng góp rất lớn trong công tác xóa đói giảm nghèo nói chung. Họ cũng đồng thời tham gia vào các hoạt động từ thiện” – ông Lộc nhìn nhận.

“Để đảm bảo sự thành công tương tự, phụ nữ thường có nỗ lực gấp 2, hoặc gấp 3 so với nam giới, phải dành nhiều thời gian hơn để hoàn thành nghĩa vụ làm mẹ, làm vợ trong gia đình”.

Khuyến nghị các chính sách giảm áp lực cho phụ nữ

Thách thức trong việc nâng cao quyền năng của phụ nữ, theo bà Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cho biết, trong khu vực phi chính thức, nữ giới ra khỏi khu vực nông nghiệp thấp hơn. Bên cạnh đó, chất lượng việc làm giảm sút ở nữ cao hơn nam giới.

“Phụ nữ Việt Nam đang chịu nhiều áp lực, coi như nhân lực chính để duy trì gia đình và chăm sóc con cái” – Bộ trưởng Chuyền nhận định.

Cũng theo Bộ trưởng Chuyền, hiện Việt Nam đang phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ đạt 30%, và đến năm 2020 đạt 35% trở lên.

Người phụ nữ đang gặp phải thách thức trong lĩnh vực tài chính là vừa phải làm đồng tiền sinh sôi nảy nở nhưng cũng phải dành thời gian cho con cái.

Hai vấn đề của người phụ nữ tham gia hoạt động kinh doanh hiện nay, theo bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, là thách thức trong việc tiếp cận các nguồn tài chính và trong việc chăm sóc con cái. Nếu các chính sách của chính phủ có thể hỗ trợ họ trong 2 vấn đề trên, như mới đây Luật Lao động cho phép phụ nữ được nghỉ thai sản dài hơn chẳng hạn, phụ nữ sẽ yên tâm hơn trong công việc của mình, bà Victoria khuyến nghị.

>> [Infographic] Khác biệt thú vị giữa doanh nhân nam và nữ

Thanh Thủy

Thanh Thủy

Cùng chuyên mục
XEM